Đề xuất khám bệnh tại nhà hưởng BHYT: Nhu cầu có nhưng không dễ?

Thanh Châu 2015-03-18 09:56
- Khám chữa bệnh tại nhà không phải điều mới lạ, càng thuận lợi hơn bởi những tiện ích và thuận lợi cho bệnh nhân. Nhưng vẫn có những vấn đề cần phải bàn đến khi thực hiện.

Mới đây, Bệnh viện quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh (bệnh viện thí điểm không sử dụng ngân sách Nhà nước, tự thu chi) đã đề xuất với Bộ Y tế Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho triển khai mô hình khám chữa bệnh tại nhà được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT). Trên thực tế, nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà đang rất nhiều.

Nhu cầu khám tại nhà rất lớn

Ở các nước phát triển, khái niệm bác sĩ gia đình có từ rất lâu đời. Dịch vụ khám và chữa bệnh tại nhà chính là một tiện ích y khoa mà rất nhiều gia đình có bệnh nhân bị các bệnh mãn tính và di chứng của các bệnh nặng có nhu cầu.

Ở Việt Nam, loại hình dịch vụ này còn tương đối mới mẻ. Cũng giống như ở các nước khác trên thế giới, chi phí khám bệnh cho một lần bác sĩ đến nhà (tự mời) có thể cao gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với khám bệnh tại phòng khám bệnh viện. Vì vậy, chỉ những gia đình kinh tế khá giả mới có điều kiện sử dụng dịch vụ này. Những gia đình không đáp ứng nổi chi phí của dịch vụ thì chấp nhận khắc phục trong khả năng chi trả của mình.

Nếu việc khám tại nhà được thực hiện có thể giúp giảm tải bệnh viện.

Anh Phùng Văn Kiên (Hà Đông – Hà Nội) chia sẻ:"Mẹ tôi bị tiểu đường, sức khỏe rất yếu. Mỗi lần đưa mẹ đi khám, không chỉ chúng tôi tốn kém, vất vả mà chính bản thân bà cũng thở chẳng ra sau cả buổi ngồi chờ tới lượt khám BHYT. Vì thế, chúng tôi thường khám dịch vụ cho nhanh để mẹ đỡ mệt".

Cùng chung tâm tư với anh Kiên, ông Nguyễn Ngọc Dũng (Ba Đình – Hà Nội) cho biết: “Tôi bị cao huyết áp nên phải đi khám bệnh thường xuyên. Thương con cái làm lụng vất vả nên tôi muốn tận dụng cái thẻ BHYT để chúng đỡ tốn tiền khám cho mình. Tuy vậy, mỗi lần đến viện khám mất rất nhiều thời gian và chờ đợi mệt mỏi. Có khi lúc đi không bị tăng huyết áp nhưng chờ đợi lâu quá lại thành ra bị mệt hơn".

Nhiều vấn đề cần bàn đến

Đó là một ý tưởng tốt và nhân văn, nhưng xem ra con đường hiện thực hóa ý tưởng này vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Bên cạnh việc giám sát nhân viên y tế thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bệnh nhân thì việc xây dựng khung giá để BHYT chi trả cũng cần được tính đến.

Một bác sĩ trong ngành cho biết: "Nếu thực hiện khám chữa bệnh tại nhà mà được hưởng bảo hiểm lại phải có đội ngũ bác sĩ khám tại nhà, phải cân đối nhân lực làm sao để đảm bảo việc khám ở cơ sở y tế và ở nhà nữa, cũng là vấn đề cần đặt ra".

Việc đến cơ sở y tế có đầy đủ thiết bị, máy móc, phương tiện kỹ thuật hiện đại trong khi đó nếu khám bệnh ở nhà đây cũng là vấn đề cần bàn đến. "Tôi nghĩ, nếu khám bệnh ở nhà khó có thể đưa hết máy móc đến tận nhà để thực hiện các thao tác được. Nếu như vậy có chăng chỉ khám được những bệnh đơn giản còn những bệnh nặng hoặc kỹ thuật phức tạp hơn vẫn cần đến cơ sở y tế", chị Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Thanh Châu
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của 4 con giáp này