Xem hay không xem Thần điêu đại hiệp 2014?

Thiên Lam 2014-12-10 15:31
- Thất vọng, kỳ vọng, yêu thích, chán ghét… xét cho cùng, không phải bộ phim nào cũng tạo được nhiều cảm xúc cho khán giả như thế.

Bị “ném đá” ngay từ khi chưa phát sóng

Ngay từ khi mới bắt đầu giai đoạn casting và sản xuất, "Thần điêu đại hiệp" 2014 đã bị cư dân mạng ném đá. Đặc biệt, các khán giả yêu thích Kim Dung cực lực phản đối bởi Vu Chính – nhà sản xuất của bộ phim đã từng cải biên một cách không thương tiếc khi đưa "Tiếu ngạo giang hồ" lên màn ảnh nhỏ. Nhà chế tác này đã không ngại ngần xe duyên cho Lệnh Hồ Xung và nhân vật “bất nam bất nữ” Đông Phương Bất Bại trong nguyên tác, nên khán giả lo sợ, rất có thể, Vu Chính sẽ biến tấu cho Dương Quá yêu… Điêu huynh, Quách Tương, thậm chí là Lý Mạc Sầu, thay vì có mối tình khắc cốt ghi tâm với Tiểu Long Nữ.

Dù bị "ném đá", Tân Thần điêu đại hiệp vẫn hút khán giả theo một cách riêng

Hơn nữa, lối làm phim đậm kiểu thần tượng và đầy chất “sến” của Vu Chính được coi là không hợp với phong cách tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung.

Không dừng lại ở đó, làn sóng phản đối "Thần điêu đại hiệp" phiên bản mới nhất càng trở nên mạnh mẽ khi Vu Chính công bố tạo hình của Trần Nghiên Hy trong vai Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ được coi là đệ nhất mỹ nhân, không chỉ trong tiểu thuyết Thần điêu, mà còn trong hệ thống tất cả các tác phẩm võ hiệp của Kim Dung. Hình tượng ngây thơ, lạnh lùng và thoát tục của Tiểu Long Nữ không chỉ thể hiện qua mái tóc dài thanh tiết, trang phục màu trắng tinh khôi, mà còn đòi hỏi thực lực nhan sắc của các diễn viên thể hiện. Trong lịch sử truyền hình, các diễn viên vào vai Tiểu Long Nữ đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đầu tư về phục trang, hóa trang và nhiều yếu tố khác, để tạo nên một cô Long đẹp thoát tục, sánh đôi cùng chàng đại hiệp Dương Quá.

Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy, dù đã được qua xử lý đồ họa, vẫn không thể sánh được hình ảnh thực của nhân vật do Lý Nhược Đồng hay Lưu Diệc Phi thể hiện

Trần Nghiên Hy từng được coi là “nữ thần” trong trái tim của nhiều chàng trai khi tham gia bộ phim ăn khách "You are the apple of my eyes" với đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh. Tuy nhiên, tất cả những lợi thế của cô nữ sinh trong bộ phim học trò, lại trở thành điểm bất lợi cho Trần Nghiên Hy khi vào vai Tiểu Long Nữ. Dáng người chưa đủ thanh thoát, khuôn mặt không tú lệ, tổng thể không có bất cứ một điểm gì giống với giai nhân được mô tả trong tiểu thuyết.

Cô Long của phiên bản này có nhiều khác biệt.

Khán giả càng bị “chọc tức”, khi Vu Chính công bố tạo hình của Trần Nghiên Hy trong vai Tiểu Long Nữ. Trang phục trắng thanh khiết – được coi là kinh điển và truyền thống chưa từng thay đổi trong lịch sử truyền hình, đã bị Vu Chính điểm xuyết thêm bằng khá nhiều màu sắc như hồng, vàng hay xanh khiến nhân vật không khỏi có chút quê mùa. Đặc biệt, kiểu tóc khá kỳ cục như 2 chiếc sừng trên đầu của Tiểu Long Nữ là “giọt nước tràn ly” khiến Thần điêu đại hiệp bị “ném đá” ngay từ khi chưa khởi quay. Rất nhiều những bức hình hài hước đã được cộng đồng mạng tạo ra để phản đối nhan sắc của Tân Tiểu Long Nữ.

Với tất cả những điều đó, không có gì quá bất ngờ khi người xem đi đến những đánh giá tiêu cực về bộ phim này ngay khi chưa xem nó.

Hiệu quả của chiến dịch PR ngược

Tuy nhiên, bất chấp những làn sóng chê bai, phân tích về sự thất bại một cách toàn diện trước các phiên bản cũ, "Thần điêu đại hiệp" 2014 vẫn được nhiều người háo hức đón chờ. Dù là với bất cứ lý do gì, xem để chê, xem để so sánh hay xem vì thích, thì đây cũng là một điều thành công với đài truyền hình Hồ Nam – đơn vị phát sóng, và nhà sản xuất Vu Chính. Bắt đầu lên sóng từ ngày 3/12 và mới chỉ ở giai đoạn khởi động, nhưng bộ phim đã thu hút sự chú ý và bình luận của đông đảo khán giả châu Á, trong đó có khán giả Việt Nam.

Nhiều hình ảnh biếm họa về Vu Chính và tạo hình của Tiểu Long Nữ được cư dân mạng truyền tay nhau.

Có thể nói, với "Thần điêu đại hiệp" 2014, Vu Chính đã hy sinh nàng Tiểu Long Nữ để đổi lại sự thành công về mặt rating của cả bộ phim. Rõ ràng, với công nghệ hóa trang ngày nay, giúp Trần Nghiên Hy đẹp lên không hề khó. Xem ra, hiệu ứng “dìm hàng” và chiêu “PR ngược” của Vu Chính, áp dụng đặc biệt với nữ chính Trần Nghiên Hy đã thành công rực rỡ. Đây không phải là lần đầu tiên nhà sản xuất dòng phim thần tượng áp dụng chiêu này. Viên San San – nữ diễn viên từng bị chê về diễn xuất và ngoại hình, vẫn luôn được Vu Chính giao đảm nhận những vai nữ chính nhưng rồi cuối cùng, bị “dìm hàng” không thương tiếc. Nhậm Doanh Doanh của Viên San San là ví dụ điển hình, từ nữ chính - nàng mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trong Tiếu ngạo giang hồ, bỗng bị biến thành kẻ ngoài lề trong mối tình của Lệnh Hồ Xung với Đông Phương Bất Bại. Tuy nhiên, dường như khán giả vẫn chưa bị miễn nhiễm với chiêu trò của Vu Chính, và luôn bị cuốn vào cơn bão dư luận giúp tăng độ phủ sóng của phim.

Xem hay không xem Thần điêu đại hiệp 2014?

Thần điêu đại hiệp 2014 mới đi chưa được 1/10 quãng đường trong tổng số 55 tập phim được chiếu. Nhiều khán giả đã kết luận phim không thể nào so sánh với những tác phẩm năm 1983 (cặp đôi Lưu Đức Hoa – Trần Ngọc Liên), năm 1995 (Cổ Thiên Lạc – Lý Nhược Đồng) hay năm 2003 (Huỳnh Hiểu Minh – Lưu Diệc Phi). Nhưng chắc chắn, trong số rất nhiều những khán giả bày tỏ sự thất vọng với phiên bản 2014, vẫn sẽ có những người tiếp tục đồng hành cùng bộ phim này. Nếu không yêu cầu quá khắt khe về độ trung thành với nguyên tác, chấp nhận được kiểu phim võ hiệp thần tượng, thì tác phẩm mới nhất của đạo diễn Vu Chính vẫn mang tính giải trí nhất định để mỗi người góp vui dăm ba câu chuyện. Bởi xét cho cùng, "Tân Thần điêu đại hiệp" cũng có những điểm thú vị riêng mà các phiên bản khác không có được.

- Điểm khác biệt đầu tiên là Tiểu Long Nữ trở nên gần gũi, hồn nhiên, vui tươi, nhí nhảnh hơn. Trong mối tình với Dương Quá, nàng cũng chủ động, nũng nịu, yêu chiều hơn.  Nhiều đoạn hội thoại ngọt ngào có thể khiến khán giả “rùng mình” giữa 2 nhân vật này cũng hứa hẹn xuất hiện liên tục xuyên suốt bộ phim.

Lý Mạc Sầu của Trương Hình Dư thu hút sự chú ý của khán giả.

- Tân Thần điêu đại hiệp dành rất nhiều đất diễn cho nhân vật Lý Mạc Sầu, do Trương Hình Dư thể hiện,  vốn chỉ được coi là nhân vật phụ trong các phiên bản khác. Bất luận tạo hình, tính cách, quá trình biến đổi từ cô nương hoạt bát đáng yêu đến một đạo cô lòng đầy thù hận được miêu tả một cách kỹ lưỡng. Ở những tập đầu, nhan sắc và hình ảnh của Lý Mạc Sầu đã có phần lấn lướt Tiểu Long Nữ - điều chưa từng xảy ra trước đây.

- Ngoại trừ nhân vật nữ chính bị “dìm hàng”, các nhân vật nữ còn lại đều rất đẹp, được đầu tư tốt về trang phục và hóa trang.

Phim có nhiều nhân vật mới so với nguyên tác hoặc rất ít khi được xuất hiện trong các tác phẩm của Kim Dung.

- Phim có sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới, như Tiểu Long Nữ ngày còn nhỏ. Lâm Chiêu Anh – tổ sư bà bà, vốn chỉ xuất hiện qua lời kể của các nhân vật, nhưng lần này, đã chính thức có đất diễn với sự thể hiện của mỹ nhân cổ trang Đổng Tuyền. Mỹ nữ Tần Lam vào vai Hà Hương – người tình của Độc cô cầu bại. Mai Siêu Phong, vốn là nhân vật của "Anh hùng xạ điêu", được Vu Chính cho xuất hiện trong phim này. Nhân vật đại tẩu của Tây Độc Âu Dương Phong, vốn chỉ được nhắc đến thoáng qua trong bộ Xạ điêu tam khúc, cũng được nhà sản xuất của phim làm thành một vai trọn vẹn qua sự thể hiện của Trần Đình Gia. Sau khi đem đến các nhân vật người tình cho Đông Tà, Tây Độc, Vu Chính không tiếc thêm một mỹ nhân nữa – người đẹp Thu Ý Nùng, do Trần Tử Hàm thể hiện, sẽ trở thành ý trung nhân của nhân vật Bắc Cái Hồng Thất Công… Tất cả những điều đó khiến Thần điêu đại hiệp 2014 trở nên mới lạ, khác biệt và không dễ đoán như các tác phẩm cũ trung thành với nguyên tác.

Phim có nhiều cảnh quay đẹp và lãng mạn.

- Cảnh quay đẹp lung linh đúng theo kiểu phim thần tượng. Ngay từ những tập đầu tiên, cảnh Lý Mạc Sầu gặp Lục Triển Nguyên giữa cánh đồng hướng dương mênh mông, hay Lâm Chiêu Anh vận đồ đỏ múa kiếm trên nền tuyết trắng xóa… đã tạo được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

- Sự thay đổi về mặt tình tiết cũng là yếu tố khác biệt của bộ phim này. Trong tiểu thuyết, Doãn Chí Bình cưỡng gian Tiểu Long Nữ, và hai nhân vật này hầu như không quen biết hay có sự tương tác. Tuy nhiên trong phim, Vu Chính biến Doãn Chí Bình thành chàng đạo sĩ hiền lành, nhút nhát, dễ thương, rất yêu thương Tiểu Long Nữ và thậm chí, hai người còn có những buổi gặp gỡ lãng mạn trên núi…

Doãn Chí Bình được xây dựng một hình tượng khác so với nguyên tác, và cũng có một tình bạn đẹp với Tiểu Long Nữ trước khi cưỡng gian mỹ nhân trong mộng này.

Với tất cả những lý do trên, dù gây nhiều sóng gió trong hơn một năm qua, đối mặt với không ít thị phi và búa rìu dư luận, "Thần điêu đại hiệp", phiên bản Vu Chính, vẫn khiến khán giả phải đón xem qua mỗi tập phim. Thất vọng, kỳ vọng, yêu thích, chán ghét… xét cho cùng, không phải bộ phim nào cũng tạo được nhiều cảm xúc cho khán giả như thế.

Thiên Lam
Ảnh: Weibo, Baidu
(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rồi em sẽ gặp một người, sẽ yêu em vừa đủ sự chân thành và chín chắn