Top phim Truyền hình được đề cử Critics' Choice Television Awards 2015

An Ni 2015-05-18 07:57
- Xuất hiện trong danh sách đề cử Phim truyền hình xuất sắc nhất của giải Critics' Choice Television Awards năm nay là những bộ phim khá đình đám và quen thuộc.
Critics' Choice Television Awards là một trong những giải thưởng thường niên uy tín, được bình chọn bởi BFCA (Hiệp hội phê bình phim phát sóng – gồm các nhà phê bình phim lớn nhất tại Mỹ - Anh - Canada đại diện cho 199 đài truyền hình, đài phát thanh và các nhà phê bình phim trực tuyến). Mới đây, Critics' Choice Television Awards 2015 công bố danh sách đề cử Phim truyền hình xuất sắc nhất, với những bộ phim ấn tượng. Hãy cùng Em đẹp điểm qua loạt phim đặc sắc tranh giải năm nay:

Game of Thrones (Trò chơi vương quyền)

Top phim Truyền hình được đề cử Critics' Choice Television Awards 2015
Cái tên "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền) không còn xa lạ với nhiều khán giả Việt mê phim. Được đánh giá rất cao trên IMDb (9.5/10), qua 5 mùa công chiếu, lượng người hâm mộ phim ngày càng gia tăng. Phim lấy bối cảnh thế giới giả tưởng, nơi các gia đình quý tộc tranh đấu giành ngai vàng. Với kĩ xảo đẹp mắt, kịch bản hấp dẫn, đan xen nhiều “âm mưu”, tuyến nhân vật phong phú, "Game of Thrones" đạt kỷ lục người xem trên HBO, dù còn vướng nhiều tranh cãi về vấn đề “cảnh nóng”, bạo lực.
Phim từng được đề cử và chiến thắng một số hạng mục của giải Emmy, Quả cầu vàng,…

The Americans (Người Mỹ)

Top phim Truyền hình được đề cử Critics' Choice Television Awards 2015
Với rating 8.3 trên IMDb, series “Người Mỹ” (The Americans) sản xuất bởi cựu nhân viên CIA Joe Weisberg, công chiếu từ năm 2013. Lấy bối cảnh thời kì Chiến tranh lạnh những năm 1980, nội dung “The Americans” xoay quanh hai sĩ quan KGB Liên Xô Elizabeth (Keri Russell) và Philip Jennings (Matthew Rhys) đóng giả cặp vợ chồng cùng con cái sống tại ngoại ô Virginia bắc Washington DC. Chính cuộc sống hôn nhân và công việc của Jennings mang đến mâu thuẫn, lôi cuốn cho bộ phim. 
Khởi chiếu từ 2013 với 3 seasons tính đến thời điểm này, hy vọng kịch bản thú vị của "The Americans" và lối diễn xuất chân thật của các diễn viên chính sẽ mang lại giải thưởng cao quý Critics' Choice Television Awards.

Empire

Top phim Truyền hình được đề cử Critics' Choice Television Awards 2015
Series mới “Empire” của hãng Fox mới ra mắt mùa đầu tiên cũng lọt vào trong danh sách đề cử. Phim tập trung vào nhạc hip-hop và công ty giải trí Empire Entertainment, cũng như mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của người sáng lập, nhằm tranh giành quyền lực kiểm soát công ty. 
Người cha Lucious Lyon (Terrence Howard thủ vai) đang điều hành doanh nghiệp âm nhạc thành công thì phát hiện mình bị bệnh thoái hóa não. Ông sẽ chọn ai trong ba người con trai để thừa kế? Quá khứ đầy tội lỗi liên quan đến ma túy và hiphop quay trở về ám ảnh ra sao? Câu chuyện vẫn còn tiếp tục chờ người xem khám phá.

The Good Wife (Người vợ tốt)

Top phim Truyền hình được đề cử Critics' Choice Television Awards 2015
Đề cập tới pháp lý và chính trị, “Người vợ tốt” được công chiếu trên CBS từ năm 2009, kể về Alicia Florrick (Julianna Margulies) và người chồng Peter Florrick (Chris Noth) – cựu luật sư nhà nước bị cách chức sau tham nhũng chính trị và scandal liên quan tới mại dâm. Sau 13 năm sống như một bà nội trợ, nay Alicia trở lại công việc cũ với tư cách luật sư tranh tụng, để nuôi hai con trai. 
Với nhiều tình tiết lấy cảm hứng từ các vụ bê bối liên quan tới chính trị của nước Mỹ, “The Good Wife” được hoan nghênh nhiệt liệt, giành được 5 giải Emmy quý giá và nhiều đề cử khác.

Homeland (Tổ Quốc)

Top phim Truyền hình được đề cử Critics' Choice Television Awards 2015
Nicholas Brody (Damian Lewis) một tù nhân trốn thoát về Mỹ thành công sau tám năm bị giam cầm tại Iraq, nay được ca tụng như người anh hùng. Chỉ duy nhất sĩ quan tình báo Carrie Mathison (Claire Danes) nghi ngờ rằng Brody bị kẻ thù lợi dụng và thay đổi. Trong các mùa của bộ phim, Carrie tìm cách chứng minh bộ mặt thật của Brody, cũng như giải quyết các mối nguy hiểm khủng bố tới nước Mỹ. 
Với yếu tố chính trị kịch tính, kịch bản đánh sâu vào tâm lý, Homeland được giới phê bình đánh giá tích cực, giành được cả giải Emmy lẫn Quả cầu vàng danh giá.

Justified (Công lý)

Top phim Truyền hình được đề cử Critics' Choice Television Awards 2015
Dựa trên truyện ngắn “Fire in the hole” của Elmore Leonard, "Justified" (Công lý) là câu chuyện đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, với những mâu thuẫn liên quan tới bạo lực, tội phạm ma túy (nổi bật là gia đình Crowder), lạm dụng… với nhân vật chính la Ryland. 
Công chiếu từ 2010, "Justified" được đề cử tới 8 giải Primetime Emmy Awards, với hai lần chiến thắng. Sau mùa gần đây nhất ấn tượng, đây là cái tên không thể thiếu trong danh sách đề cử Critics Choice Television Awards năm nay, với các hạng mục quan trọng dành cho phim, nam chính, nam phụ, nữ phụ.

Orange Is the New Black (Trại giam kiểu Mỹ)

Top phim Truyền hình được đề cử Critics' Choice Television Awards 2015
Là cái tên cuối cùng trong danh sách, “Orange is the New Black” khai thác một đề tài khá thú vị, liên quan tới nhà tù Mỹ và mối quan hệ của các tù nhân. Piper Chapman (Taylor Schilling) sống tại New York bị kết án 15 tháng tù giam tại một nhà tù nữ liên bang, khiến cả cuộc sống trầm lặng của cô thay đổi. Trong tù, Piper gặp lại người bạn cũ Alex và nhiều tù nhân khác nhau. Những hồi tưởng về quá khứ của họ được tái hiện lại một cách phong phú.
Với ý nghĩa của mình, “Trại giam kiểu Mỹ” giành nhiều đề cử như People's Choice Award, Quả cầu vàng, Grammy, BAFTA, Critics Choice…
***
Giải thưởng danh giá “Critics’ Choice Television Awards” sẽ được công bố vào đêm Gala ngày 31/5, hứa hẹn kết quả đầy bất ngờ. Danh sách trên đều là những bộ phim xuất sắc từ kịch bản tới diễn viên, là một sự lựa chọn không tồi cho khán giả yêu thích thể loại phim truyền hình và muốn chọn một bộ phim hay để xem.
An Ni
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Độc thân thì đã sao? Độc thân chứ có phải chết đâu mà sợ?