Phim truyền hình TVB năm 2015: lão tướng lên ngôi, lấn át lớp trẻ

Trúc An 2015-01-07 20:38
- Hơn một nửa những bộ phim truyền hình sẽ được TVB phát sóng trong năm 2015 đều do các diễn viên trên 50 tuổi đảm nhận vai chính.
Có một thực tế là trong số các diễn viên trẻ hiện nay ở TVB, có rất ít gương mặt được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất. Dù được công ty hết mực lăng xê và liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm lớn nhưng họ vẫn chưa cho thấy được sự tiến bộ của mình. Có thể kế đến vài cái tên như Sầm Lệ Hương, Huỳnh Thúy Như, Trần Chí Sâm hay Hồng Vĩnh Thanh. Trong khi đó những ngôi sao như Hồ Hạnh Nhi, Huỳnh Tông Trạch hay Lâm Phong lại đã ''dứt áo ra đi'' khỏi TVB hoặc chỉ tập trung vào đóng phim ở Đại Lục. Chính vì lẽ đó mà TVB đã quyết định để cho những diễn viên lớn tuổi đảm đương vai trò ''cầm trịch'' trong các bộ phim lớn sẽ được phát sóng trong năm nay. Tài năng diễn xuất đã được công nhận của họ sẽ là yếu tố đảm bảo tỷ suất người xem cho bộ phim cũng như giúp cho các đàn em có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm. 
Dưới đây là những bộ phim truyền hình sẽ được ra mắt trong năm nay với sự tham gia của các diễn viên có tuổi đời đều trên 50:

Kiêu hùng
''Kiêu hùng'' là một trong những bộ phim được đầu tư với kinh phí lớn của TVB trong năm nay. Nội dung phim kể về cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa những ông trùm xã hội đen trong thời kỳ dân quốc tại Thượng Hải. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu bao gồm Huỳnh Thu Sanh, Thang Trấn Nghiệp, Lê Diệu Tường, Mã Quốc Minh, Ngô Trác Hy… Đây là tác phẩm sẽ được phát sóng vào tháng 11 năm nay, đúng dịp khánh đài hàng năm của TVB.

Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Thu Sanh và Lê Diệu Tường
Để tăng sức hút cho bộ phim, TVB đã ra sức mời hai gương mặt đình đám là Thang Trấn Nghiệp và Huỳnh Thu Sanh quay về mái nhà xưa. Từng là một trong ''Ngũ hổ tướng'' của TVB bên cạnh Miêu Kiều Vỹ, Lương Triều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa và một trong "Tứ đại thiên vương Hong Kong" Lưu Đức Hoa, nhưng Thang Trấn Nghiệp đã quyết định rời khỏi đài đúng thời kỳ đỉnh cao, bởi không chịu được sức ép từ dư luận sau khi bạn gái anh là nữ diễn viên Ông Mỹ Linh tự sát. Đã hơn 30 năm không đóng phim cho TVB, lần này Thang Trấn Nghiệp nhận lời quay lại do rất thích nhân vật và kịch bản của ''Kiêu hùng'', cũng như muốn cảm ơn thành ý của giám chế Vương Tâm Ủy. 
Bên cạnh Thang Trấn Nghiệp, bộ phim còn có sự tham gia của ''Ảnh đế'' Huỳnh Thu Sanh sau hơn 20 vắng bóng trên màn ảnh nhỏ TVB. Ông cho biết lần trở lại này là để trả ơn giám chế Vương Tâm Ủy năm xưa đã từng nâng đỡ mình, còn về thù lao mà TVB trả cho mình nhiều hay ít cũng không quan trọng. Ngoài ra không thể không nhắc đến ''Thị đế'' Lê Diệu Tường. Mặc dù đã bước sang tuổi 51 nhưng với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, nam diễn viên này vẫn luôn có tên trong những tác phẩm lớn được coi là ''bom tấn'' của TVB. Khác với những vai diễn trước đây, nhân vật của anh trong ''Kiêu hùng'' sẽ là một kẻ phản diện. Chia sẻ về vai diễn này, Lê Diệu Tường cho biết anh không lo ngại về việc khán giả sẽ ghét mình và luôn muốn có cơ hội được đảm nhận những dạng vai mới mẻ.

Mạc đại ngự y
''Mạc đại ngự y'' là tác phẩm miêu tả cuộc sống và thăng trầm của các viên quan ngự y trong triều, những người có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ tính mạng cho Hoàng thượng. Tuy có được công danh bổng lộc lớn nhưng bên cạnh đó họ cũng phải đối mặt với những hiểm nguy vốn luôn rình rập trong chốn cung đình. Nếu có thể giúp bậc Thiên Tử thoát khỏi bệnh tật thì các ngự y sẽ được ban thưởng và hậu đãi nhưng nếu trong trường hợp ngược lại thì họ cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chưa kể những âm mưu thủ đoạn đến từ các thế lực vẫn luôn thù ghét và ganh tị với tài năng của họ. Đây cũng là tác phẩm sẽ tập trung vào những bí ẩn xung quanh cái chết của Hoàng đế Quang Tự.

Quách Tấn An nhận giải trong Lễ trao giải TVB lần thứ 48.
Vai chính trong phim được giao cho Quách Tấn An, người vừa qua đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải TVB lần thứ 48. Với hơn 30 năm theo đuổi nghiệp diễn, anh đã từng thể hiện qua nhiều dạng vai khác nhau với nhiều giải thưởng đạt được. Tuy đã bước vào tuổi 51 nhưng anh vẫn được đánh giá là có ngoại hình trẻ hơn so với tuổi khi không có khác biệt là mấy so với cách đây mười mấy năm. Vì thế Quách Tấn An là sự lựa chọn hoàn hảo của TVB dành cho vai diễn này. Ngoài ra, ''Mạc đại ngự y'' còn có sự góp mặt của các diễn viên là Dương Di, Trần Quốc Bang, Phàn Thiếu Hoàng và Giả Hiểu Thần. 

Hoa lệ chuyển thân
''Hoa lệ chuyển thân'' là bộ phim sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn những góc khuất phía sau hậu trường của làng giải trí. TVB đã bỏ ra một số tiền lớn để quay ngoại cảnh ở Đài Loan và chuẩn bị các trang phục được thiết kế riêng cho nhân vật chính của Uông Minh Thuyên. Nữ nghệ sĩ hơn 60 tuổi này sẽ vào vai một Diva nhạc Pop hàng đầu của Hong Kong, người luôn phải tìm mọi cách để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Không chỉ vướng phải những rắc rối khi đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình (do Lưu Tùng Nhân diễn) mà bà còn luôn phải đau đầu trước những sai lầm ngớ ngẩn do cô trợ lý hậu đậu Địch Địch (Chung Gia Hân) gây ra.

Lưu Tùng Nhân và Uông Minh Thuyên
Làm việc trong làng giải trí hơn 40 năm, Uông Minh Thuyên là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu rất được khán giả yêu thích. Với tác phong làm việc nghiêm túc, bà cũng rất được các đàn em tôn trọng và kính nể. Dù đã bước qua tuổi 60 nhưng bà vẫn thường xuyên xuất hiện trong nhiều bộ phim của TVB như ''Mẹ chồng nàng dâu'', ''Sui gia nan giải'', ''Thần thám Phúc Lộc Thọ''…''Hoa lệ chuyển thân'' hứa hẹn sẽ đem đến những ca khúc nhạc phim hay được trình bày bởi chính giọng ca của Uông Minh Thuyên. Và đây cũng là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của bà và Lưu Tùng Nhân sau rất nhiều năm. Nam diễn viên gạo cội này sau khi rời khỏi TVB chủ yếu hoạt động ở Trung Quốc, trong đó nổi bật nhất là vai diễn trong hai bộ phim là ''Bộ bộ kinh tâm'' và ''Bộ bộ kinh tình''.

Đông Pha gia sự
''Đông Pha gia sự'' là bộ phim cổ trang dài 20 tập có bối cảnh thời Bắc Tống do giám chế Huỳnh Vĩ Thanh chỉ đạo. Bộ phim nói về Tô Đông Pha, một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng có thật trong lịch sử Trung Quốc. Với trí tuệ thiên bẩm, các tác phẩm nghệ thuật tài hoa cùng tấm lòng yêu thương dân chúng, dám đứng lên chống lại cường quyền, ông đã trở thành một trong những người có ảnh hưởng rất lớn trong triều đại nhà Tống và nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. ''Đông Pha gia sự'' sẽ chủ yếu nói về mối quan hệ cha con và vợ chồng của cư sĩ này với những người thân trong gia đình, cũng như hoàn cảnh khiến ông làm nên những tác phẩm nổi tiếng của mình.

Âu Dương Chấn Hoa trong tạo hình nhân vật Tô Đông Pha
Trong lịch sử, cư sĩ Tông Đông Pha được biết đến với tính cách hài hước và lạc quan của mình. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi TVB giao vao diễn này cho Âu Dương Chấn Hoa. Gắn bó với TVB trong rất nhiều năm, Âu Dương Chấn Hoa luôn được nhớ đến với những vai diễn vui nhộn, đem đến nhiều tiếng cười cho mọi người. Còn nhớ vào tháng 2/2013, nam diễn viên 55 tuổi này đã bị đột quỵ và suýt nữa mất mạng do bị viêm phổi cấp tính. Những tưởng việc này sẽ khiến Âu Dương Chấn Hoa khó có thể tiếp tục tham gia đóng phim nhưng với lòng yêu nghề, sau khi bình phục anh đã lại tham gia vào các dự án mới. ''Đông Pha gia sự'' là bộ phim mới nhất của anh sau một thời gian dài rời xa công việc để tịnh dưỡng sức khỏe. Bạn diễn của anh trong bộ phim này gồm có Vạn Ỷ Văn, Trần Vỹ, Vương Hạo Tín, Trần Sơn Thông…
Đao hạ lưu nhân
''Đao hạ lưu nhân'' là bộ phim cổ trang sẽ được TVB khởi quay trong tháng 1 có nội dung  nói về nhưng pha phá án đầy ly kỳ. Câu chuyện bắt đầu từ vụ án của của viên quan đại thần Lỗ Thâm. Sau khi phát hiện ra những việc làm sai trái của quan sai triều đình, ông đã định tố cáo lên Hoàng thượng nhưng bị thích khách ám hại. 20 năm sau, con trai ông là Lỗ Cường đã phát hiện ra chân tướng sự việc qua những manh mối mà cha mình để lại. Vì muốn trả thù cho cha, anh đã lập nên một nhóm chuyên điều tra các vụ án kì bí để đưa ra ánh sáng hung thủ thực sự. Việc làm này của Lỗ Cường đã khiến kẻ giết hại cha anh năm xưa chú ý đến và một cuộc chiến với những mưu mô toan tính đã xảy ra. Thông qua câu chuyện này, bộ phim muốn đề cao sự cương trực và sức mạnh tiềm ẩn của con người khi phải đối diện giữa sự sống và cái chết.

Thiệu Mỹ Kỳ và Huỳnh Đức Bân
Là một diễn viên có thực lực nhưng phải mất rất nhiều năm long đong lận đận, Huỳnh Đức Bân mới có thể đứng vào hàng ngũ những nam diễn viên trụ cột của TVB. Để có được ngày hôm nay, ngoài sự kiên trì và cố gắng của bản thân Huỳnh Đức Bân thì còn phải kể đến sự quan tâm chiếu cố mà giám chế Thích Kỳ Nghĩa đã dành cho anh. Chính ông là người đã đưa anh vào ekip diễn viên ruột của mình bao gồm Xa Thi Mạn, Thiệu Mỹ Kỳ, Trần Hào, Thái Thiếu Phân, Lâm Bảo Di…Tham gia vào ''Đao hạ lưu nhân'', nam diễn viên 52 tuổi này sẽ có cơ hội tái ngộ với Thiệu Mỹ Kỳ, người bạn diễn đã từng đóng cặp với anh trong ''Bão cát'' và ''Báo oán''. Từng là một trong những hoa đán nổi tiếng của TVB thập niên 80 và 90, hiện nay Thiệu Mỹ Kỳ vẫn gắn bó với đài truyền hình này bên cạnh việc sang Trung Quốc đóng phim. Vai chính của Thiệu Mỹ Kỳ trong ''Đao hạ lưu nhân'' có thể coi là một sự ưu ái của TVB dành cho nữ diễn viên sinh năm 1965 này.

Tính tại hữu tình
''Tính tại hữu tình'' là bộ phim hài sẽ bắt đầu được khởi quay vào cuối tháng 1, có nội dung được coi là sẽ thách thức ranh giới kiểm duyệt. Trong phim Trương Triệu Huy và Trần Mẫn Chi là một đôi vợ chồng và cùng là nhân viên tư vấn tình dục. Công việc của cả hai là tiếp xúc với những người gặp khó khăn trong việc quan hệ tình dục và tìm cách giúp họ thoát khỏi mặc cảm cũng như rắc rối do vấn đề này gây ra. ''Tính tại hữu tình'' là bộ phim tiếp theo của giám chế Văn Vỹ Hùng sau ''Sứ đồ hành giả'' và dàn diễn viên trong phim cũng là những gương mặt đã rất quen thuộc khi nhiều lần cộng tác với anh: Trần Mẫn Chi, Hứa Thiệu Hùng, Giang Mỹ Nghi và Thẩm Chấn Hiên. Đây cũng là bộ phim đang thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông bởi lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình TVB, có một bộ phim lấy chủ đề tình dục.

Trương Triệu Huy vẫn rất phong độ dù đã ở tuổi 52
Gia nhập TVB từ năm 1982, Trương Triệu Huy từng được coi là tiểu sinh hàng đầu và có trong tay rất nhiều bộ phim đình đám. Tuy nhiên từ năm 1997 sự nghiệp của anh đã có dấu hiệu đi xuống khi từ diễn viên chuyên đảm nhận vai chính, anh bị đẩy xuống hàng vai thứ và vai phụ do mâu thuẫn với nhà đài. Đến năm 2002, anh đã quyết định rời bỏ TVB và tấn công màn ảnh rộng với các vai diễn trong một số bộ phim điện ảnh gây được tiếng vang. Sau vai diễn Cao Tấn Kiên trong ''Thần thượng thư kích'' vào năm 2013, Trương Triệu Huy sẽ sớm tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ khi nhận lời trở lại TVB tham gia vào đoàn làm phim ''Tính tại hữu tình''. Khi được hỏi liệu có lo ngại khi chủ đề gây tranh cãi của bộ phim sẽ khiến khán giả khó có thể chấp nhận, anh cho biết: ''Trên thực tế, bộ phim này ở Hong Kong là một bước đột phá. Hiện nay nhiều nơi đã rất cởi mở trong vấn đề này thế nên truyền hình Hong Kong cũng nên có nhiều bộ phim đa dạng hơn''.
 
Trúc An
Nguồn ảnh: Baidu
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo có tình cảm thăng hoa nhất năm 2021