Những cặp "bầu sô" và "gà cưng" nổi tiếng trong Vpop

Thế Anh 2015-01-23 15:30
- Tài năng của những "ông bầu, bà bầu" là yếu tố quyết định không nhỏ đến sự thành công của ca sĩ và ban nhạc, mối quan hệ giữa "bầu sô" và "gà cưng" cũng nhiều khi mang đến showbiz nhiều câu chuyện lý thú.
Thanh Thảo – Ngô Kiến Huy 
Thanh Thảo được xem là một trong những nữ ca sĩ mở đầu cho xu hướng mở công ty đào tạo ca sĩ ở Việt Nam. Cô từng là chủ tịch HĐQT sáng lập nên công ty tổ chức biểu diễn, quản lý ca sĩ mang tên Music Box Entertainment được thành lập vào năm 2007. Trong số những ca sĩ trẻ đã từng được giọng ca “Búp bê” phát hiện và nâng đỡ thì cái tên Ngô Kiến Huy nổi bật hơn cả.  
Được phát hiện trong chương trình “Vươn tới ngôi sao” của công ty, Ngô Kiến Huy đã được Thanh Thảo dìu dắt từ những ngày đầu mới chập chững vào nghề. Từ chuyện chọn bài, làm album, định hướng phong cách cho đến tổ chức liveshow hay thậm chí là tạo ra một sản phẩm song ca chung với cậu học trò (ca khúc “Chúc em ngủ ngon”), qua đó có thể thấy được sự ưu ái cũng như kỳ vọng to lớn mà Thanh Thảo dành cho người đàn em của mình - mặc dù trong khi đó cũng xuất hiện nhiều ca sĩ trẻ tiềm năng khác trong công ty (Ngân Khánh, Nam Cường, Justin Nguyễn…). Bắt đầu từ single đầu tay “Mưa sao băng” và một loạt những ca khúc ăn khách sau đó như “Giả vờ yêu”, “Mị tình”, “Định mệnh ta gặp nhau”, “Nước mắt theo làn mưa”... đã đưa cái tên Ngô Kiến Huy trở thành một trong những ca sĩ thần tượng được khán giả yêu thích cùng với những Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh lúc bấy giờ.
Đáng tiếc là sự hợp tác này không kéo dài được bao lâu sau scandal giữa Ngô Kiến Huy và Thụy Anh – em gái Thanh Thảo. Sau đó, Ngô Kiến Huy đã rời công ty để trở thành một ca sĩ độc lập, còn Thanh Thảo cũng lập công ty riêng sau những bất đồng nội bộ với Thúy Vinh (cũng là một trong những người đứng đầu Music Box).
Hiện tại, ngoài công việc của một ca sĩ, khán giả còn nhớ tới “chàng Bắp” trong vai trò của một diễn viên điện ảnh qua nhiều bộ phim anh từng tham gia như: “Hoàng tử và Lọ Lem”, “Thần tượng”, Chàng trai năm ấy. Ngô Kiến Huy cũng đã vinh dự giành được giải Diễn viên phụ xuất sắc của Liên hoan phim Cánh diều vàng năm 2013 trong  bộ phim “Thần tượng”.
Ngô Kiến Huy đang ngày càng trưởng thành và có cho mình một sự nghiệp khá viên mãn. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận rằng nếu không có những sự dìu dắt ban đầu của đàn chị Thanh Thảo thì sẽ không thể có một Ngô Kiến Huy như ngày hôm nay.

Thúy Vinh – Nam Cường
Trước khi gia nhập showbiz, Thúy Vinh là một người có gene thể thao khi bố là cựu cầu thủ của đội tuyển Sông Lam Nghệ An và em gái Thúy Hiền nổi danh với môn wushu. Bản thân cô cũng sở hữu bảng vàng SEA Games cũng như nhiều thành tích quốc tế khác. Sau khi tình cờ được người mẫu Đức Hải mời diễn một show thời trang, Thúy Vinh đã lấn sân sang showbiz và thu được những thành công lớn. Và vào năm 2007, cô và ca sĩ Thanh Thảo đồng sáng lập ra công ty Music Box Entertainment. Nhưng như đã biết, Thanh Thảo sau đó đã tách ra hoạt động riêng, còn lại Thúy Vinh là người đứng đầu Music Box. Cô đã nhanh chóng thuyết phục Nam Cường về hợp tác trong những dự án âm nhạc của riêng mình.
Đó có thể coi là thành công lớn với Thúy Vinh bởi ở thời điểm đó, Nam Cường đang là một trong những ca sĩ được khán giả yêu thích nhờ ca khúc ”Bay giữa ngân hà” trong album vol. 2 cùng tên. Những thành quả mà Nam Cường đạt được trong thời gian qua có công không nhỏ của Thúy Vinh. Từ những buổi họp báo ra mắt album, dự án âm nhạc, stylist, tư vấn cách chọn trang phục hay những buổi chạy show trong và ngoài nước – người ta luôn thấy Thúy Vinh bên cạnh cũng như chăm chút rất kỹ cho “gà cưng” của mình. Thậm chí ngay cả lúc đang mang bầu, Thúy Vinh vẫn dành sự chăm sóc rất kỹ và gần như không vắng mặt ở bất kỳ hoạt động sự kiện âm nhạc nào của  Nam Cường.
Sự quan tâm và đầu tư con người một cách sát sao, nghiêm túc mà Thúy Vinh dành cho Nam Cường chính là một trong những lý do nam ca sĩ gốc Đà Nẵng luôn có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả qua nhiều năm ca hát. 

Ngô Thanh Vân – Nhóm 365daband
Ngô Thanh Vân đã từng có một khoảng thời gian đi hát nhưng con đường cầm ca của cựu Á hậu Việt Nam qua ảnh năm 2000 lại không suôn sẻ. Những sản phẩm của cô dù được đầu tư rất quy mô nhưng chưa đem lại thành công đúng như những gì mà khán giả chờ đợi. Người ta chỉ thực sự nhớ đến cô trong vai trò của một người mẫu, diễn viên điện ảnh và hiện tại là một người quản lý nghệ thuật.
Vào năm 2009, Ngô Thanh Vân đã tạo ra sự đột phá mới trong làng nhạc Việt khi thành lập Công ty Cung cấp Tài năng Việt kiêm giám đốc công ty. Với tham vọng tạo ra một nhóm nhạc thần thượng đầu tiên ở Việt Nam, VAA ( tên viết tắt của công ty) đã tổ chức cuộc thi tim kiếm tài năng Way2Shine. Trải qua nửa năm,  cuộc thi đã tìm ra được 5 thành viên ưu tú nhất gồm Isaac, Jun, Tronie, Will, S.T và đến ngày16/12/2010 – nhóm 365daband chính thức trình làng Vpop bằng single “Awakening”.
Có lẽ chính từ những kinh nghiệm của bản thân trong quãng thời gian nhiều thăng trầm trước đó mà Ngô Thanh Vân đã xây dựng được những bước tiến lớn cho nhóm. Trải qua gần 5 năm xuất hiện, 365daband đã cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành của một trong những nhóm nhạc trẻ hàng đầu Vpop. Xây dựng mô hình theo Kpop nên định hướng của 365daband là khá rõ nét khi tập trung đánh vào thị trường online. Với thế mạnh vũ đạo, nhóm nhạc của đả nữ họ Ngô hình thành nên phong cách trẻ trung, hiện đại với dòng nhạc chủ đạo là hiphop và R&B. Những MV như “SaiGon, here we come”, “Oh my love”, “Tìm lại tình yêu”, “Ai đó đêm nay”... của nhóm được khán giả biết đến rộng rãi và được yêu thích nhiều. 
Những thành công mà 365daband đạt được đã đem tới cho nhóm nhiều giải thưởng âm nhạc đáng chú ý. Đặc biệt trong năm 2014 vừa rồi, 365daband đã xuất sắc vượt qua nhiều nhóm nhạc đình đám khác để lên ngôi ở hạng mục nhóm nhạc được yêu thích nhất năm ở cả 2 giải thưởng uy tín Làn sóng xanh và Zing Music Awards.
Trong bối cảnh khan hiếm những nhóm nhạc tài năng, sự ra đời và phát triển của 365daband thực sự là tín hiệu tích cực cho nhạc trẻ Việt Nam. Với một lực lượng fan hâm mộ đông đảo cả nước, một Ngô Thanh Vân tâm huyết cộng với sự nỗ lực chăm chỉ không biết mệt mỏi của các thành viên trong nhóm thì việc nhóm 365 gặt hái thêm nhiều vinh quang trong chặng đường sắp tới là điều không khó xảy ra.

Khánh Đơn – Nhóm Tam Hổ
Khánh Đơn được biết tới là một nhạc sĩ trẻ, tài năng và là tác giả của các bản hit làm nên tên tuổi cho nhiều ca sĩ hiện nay. Trong thời gian gần đây, anh còn được biết tới với vai trò quản lý kiêm nhà sản xuất âm nhạc cho nhóm Tam Hổ. 
Nhóm Tam Hổ là một boyband gồm 3 thành viên: Tường Quân, Đường Hưng và Khởi Phong. Đây là 3 chàng trai còn rất trẻ và đều là sinh viên của trường Văn hoá nghệ thuật Tp. HCM. Nhóm Tam Hổ được phát hiện và được đào tạo bởi công ty Giải trí Việt (do Khánh Đơn làm giám đóc), công ty đã từng gây dựng thành công nhóm nhạc Huyền Thoại và cố ca sĩ Thái Phong Vũ. Dưới sự chỉ bảo và dìu dắt của Khánh Đơn và Lương Bích Hữu (giáo viên dạy thanh nhạc của nhóm) từ những ngày đầu tiên, Tam Hổ đã từng bước gây dựng được cho mình trong mắt khán giả một nhóm nhạc trẻ trung, giàu khát vong. 
 
Dù mới thành lập chưa lâu nhưng nhóm cũng đã cho ra mắt và giới thiệu 8 album và 2 single tới người hâm mộ. Đa phần tất cả bài hát của nhóm đều được chính nhạc sĩ Khánh Đơn đo ni đóng giày cho nhóm. Tuy giọng hát không quá xuất sắc nhưng bù lại những chàng trai Tam Hổ luôn luôn mang đến cho người hâm mộ sự trẻ trung, gần gũi mỗi khi biểu diễn. Vì vậy nhóm cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực của người hâm mộ. 
Để có thể trở thành một nhóm nhạc chuyên nghiệp được nhiều khán giả biết đến nhiều hơn, đòi hỏi 3 chàng trai trẻ nhóm Tam Hổ cần phải tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ đổi mới chuyên môn và phong cách biểu diễn nhiều hơn nữa trong thới gian sắp tới.
Thế Anh
Nguồn ảnh: Thế giới ca sĩ
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập giảm cân siêu tốc dành cho người lười