Những ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất năm 2015

Lê Đức 2015-12-29 07:00
- “Thằng cuội”, “Trở lại bên nhau” hay “Còn tuổi nào cho em” là những bài hát nhạc phim được khán giả yêu thích nhất năm 2015.

Thằng cuội (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

Thằng cuội hiện là một trong những bài hát gây sốt trên mạng xã hội. Giai điệu nhẹ nhàng kết hợp với ca từ đẹp của Thằng cuội được cho là góp phần không nhỏ vào thành công của bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Ca khúc như một chiếc vé âm nhạc để người nghe quay trở lại với những ký ức tuổi thơ đầy hồn nhiên và trong sáng.
Đó cũng là lý do khiến nhiều người cover ca khúc này sau khi bộ phim công chiếu. Điều đặc biệt ở ca khúc Thằng cuội đó là không có ca sĩ thể hiện xuất sắc nhất vì mỗi giọng ca lại có cách truyền tải thông điệp khác nhau. Do vậy, không thể so sánh bất cứ ai với ai trong bài hát này.
Thằng cuội là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương. 
Thằng cuội cũng là bài hát về thiếu nhi nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Lê Thương. Khi nghe Thằng cuội người nghe có thể dễ dàng hình dung khung cảnh của đêm Trung thu. Hình ảnh hiện lên trong ca khúc là những hình ảnh thân thuộc ở nông thôn Việt Nam thuở trước với hát xẩm, con dế mèn và đặc biệt một hình ảnh sống mãi trong tiềm thức của thiếu nhi Việt Nam đó là ông trăng trắng ngà, cây đa to và thằng Cuội ngồi bên gốc cây đa. 

Trở lại bên nhau (Hôn nhân trong ngõ hẹp)

Nhạc sĩ Lê Anh Dũng sáng tác riêng ca khúc Trở lại bên nhau cho bộ phim Hôn nhân trong ngõ hẹp. Bài hát được cho là thích hợp với nội dung phim. Trở lại bên nhau không chỉ truyền tải thông điệp về tình yêu mà còn giống như một lời thôi thúc, rằng sau tất cả những cuộc ngoại hình, người trong cuộc cần tỉnh táo để trở lại bên nhau và hướng về hạnh phúc gia đình.
Dương Hoàng Yến từng trình diễn bài hát này trong chương trình Bài hát yêu thích. 
Ca sĩ Dương Hoàng Yến nhận được nhiều khen ngợi khi hát ca khúc này. Học trò xuất sắc của diva Mỹ Linh đã truyền tải được sự da diết cũng chiều sâu cảm xúc khi thể hiện bài hát. Trở lại bên nhau cũng đã được Dương Hoàng Yến trình diễn trực tiếp trong chương trình Bài hát yêu thích và được đông đảo khán giả ủng hộ. Trở lại bên nhau thực sự là một trong những ca khúc phim truyền hình được yêu thích nhất năm. 

Bài tình ca cho anh (Cầu vồng không sắc)

Bài tình ca cho anh là một trong hai ca khúc chủ đề trong phim Cầu vồng không sắc của đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến. Nhà sản xuất phim đã đặt hàng nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa hai sáng tác này. Trong làng nhạc Việt, Châu Đăng Khoa được biết đến là một gương mặt sáng tác tài năng, tạo hit cho khá nhiều ca sĩ.
Bài tình ca cho anh Người yêu dấu ơi trong phim Cầu vồng không sắc có thể được xem là những sáng tác ấn tượng của nam nhạc sĩ trong năm qua. Nội dung của ca khúc kể về mối tình đầy khao khát và cháy bỏng của hai chàng trai, đúng với thông điệp mà nhà làm phim muốn chuyển tải trong Cầu vồng không sắc.
Trọng Quỳnh gây ấn tượng với giọng cao vút trong Bài tình ca cho anh
Bài tình ca cho anh được thể hiện bởi hai giọng nam trẻ Minh Cường và Trọng Quỳnh. Nếu Minh Cường sở hữu chất giọng trầm ấm thì Trọng Quỳnh lại được nhớ đến với âm sắc cao vút. Cầu vồng không sắc là một bộ phim bi kịch và do vậy, ca khúc Bản tình ca cho anh góp phần xoa dịu những nỗi đau trong bộ phim. Trong phim, ca khúc này được Hoàng (Thanh Tú thủ vai) sáng tác dành tặng cho Hùng (Vũ Tuấn Việt thủ vai). Có thể coi Bài tình ca cho anh là kỷ niệm tình yêu không thể nào quên được của hai nam chính trong phim.

Còn tuổi nào cho em (Em là bà nội của anh)

Còn tuổi nào cho em là một trong những ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Đây không phải là một bài hát mới cũng không phải là ca khúc độc quyền của phim Em là bà nội của anh. Thế nhưng việc chọn Còn tuổi nào cho em xuất hiện trong phim với giọng hát của nữ diễn viên chính Miu Lê được cho là quyết định sáng suốt của đạo diễn và đơn vị sản xuất.
Những ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất năm 2015
Miu Lê gây xúc động khi thể hiện một sáng tác của cố nhạc sĩ họ Trịnh. 
Miu Lê gây ấn tượng mạnh với “tín đồ” điện ảnh khi thể hiện ca khúc này. Sự run rẩy trong cảm xúc kết hợp với lối hát mộc mạc, tự sự, không lạm dụng kỹ thuật thanh nhạc của Miu Lê đã thực sự chinh phục khán giả. Các ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh thường dễ bị so sánh với thế hệ đi trước như danh ca Khánh Ly, Cẩm Vân, Hồng Nhung hay Quang Dũng nhưng Miu Lê thì không, Nữ ca sĩ có cách xử lý ca khúc riêng biệt, vừa có hoài niệm, vừa có sự trẻ trung, do vậy chinh phục phần lớn khán giả. Còn tuổi nào cho em với giọng hát của Miu Lê hiện là một trong những ca khúc nhạc phim được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội. 
Lê Đức
Ảnh: Sưu tầm
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lật tẩy bản chất thực sự của 12 cung Hoàng Đạo