Dự đoán giải Oscar 2015 cho Phim hay nhất

2015-02-21 07:24
- Oscar năm nay được đánh giá là khá ảm đạm khi chỉ có 8 tác phẩm được lựa chọn, trong khi đó rất nhiều cái tên được khán giả trông đợi lại không xuất hiện trong danh sách đề cử.

“Foxcatcher” nhận được đề cử cho diễn xuất, đạo diễn và biên kịch, nhưng lại không xứng đáng nằm trong danh sách đề cử Phim hay nhất? Những tác phẩm độc lập xuất sắc như “Under the Skin”, “Nightcrawler”, “Snowpiercer”, “Locke”, “Mr. Turner”, “A Most Violent Year” và “Dear White People” cùng với đó là những bộ phim đấu trí làm mưa làm gió suốt năm qua như “Interstellar”, “Inherent Vice”, “Gone Girl” đều đã bị loại. Chuyện gì sẽ tiếp diễn trong cuộc đua tới tượng vàng Oscar 2015?

Từ năm 2009, Viện Hàn lâm đã tăng số lượng đề cử cho hạng mục Phim hay nhất lên con số 10. Dù vậy, năm nay, chỉ có 8 tác phẩm được lựa chọn, bao gồm “The Imitation Game”, “Boyhood”, “Birdman”, “Selma”, “Whiplash”, “American Sniper”, “The Grand Budapest Hotel” và “The Theory of Everything”. Trong số đó “Boyhood” và “Birdman” được dự đoán là 2 ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua tới tượng vàng Oscar cho hạng mục quan trọng nhất.

Birdman (Mỹ), đạo diễn Alejandro G. Iñárritu

Câu chuyện về một diễn viên lụi bại trên con đường quay trở lại với danh vọng của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu đã bùng nổ với sự sáng tạo. Birdman thu về tới 9 đề cử cho giải Oscar năm nay, gồm: Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc (Michael Keaton), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Edward Norton), Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Emma Stone), Quay phim xuất sắc (Emmanuel Lubezki), Đạo diễn xuất sắc (Alejandro G. Iñárritu), Dàn dựng âm thanh xuất sắc (Martín Hernández và Aaron Glascock), Hòa âm xuất sắc (Jon Taylor, Frank A. Montaño và Thomas Varga) và Kịch bản gốc xuất sắc (Alejandro G. Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr. & Armando Bo). Đây là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho tượng vàng Oscar danh giá. 

Boyhood (Mỹ), đạo diễn Richard Linklater

Bộ phim được quay liên tục trong một thời gian kỉ lục, suốt 12 năm, ghi lại diễn biến cuộc đời và quá trình trưởng thành của một cậu bé (Ellar Coltrane thủ vai) từ khi lên 6. Bộ phim của vị đạo diễn 54 tuổi, Richard Linklater được chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Sundance 2014, sau đó tham gia Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 64 và giành về giải Gấu bạc cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Boyhood nhận về nhiều đánh giá tích cực và được nhận xét là một tác phẩm kinh điển với thủ pháp nghệ thuật độc đáo. Chưa bao giờ có một nhà làm phim nào dành nhiều thời gian như vậy để tạo nên một tác phẩm điện ảnh chân thực, chân trọng tới từng phút giây trưởng thành của nhân vật.

The Imitation Game (Mỹ, Anh), đạo diễn Morten Tyldum

Trong cuộc đua gay cấn giữa "Boyhood" và "Birdman", vẫn còn một ứng cử viên khác đang ẩn mình, đó chính là The Imitation Game. Tác phẩm nhận được đề cử ở tất cả các hạng mục chính: phim, đạo diễn, biên kịch, diễn viên, nữ diễn viên phụ và dựng phim. Với những cảnh quay được bố cục chặt chẽ, khuôn hình đẹp và diễn xuất nổi bật của tài tử Benedict Cumberbatch, “The Imitation Game” có thể sẽ trở thành nhân tố gây bất ngờ trong mùa giải năm nay.

American Sniper (Mỹ), đạo diễn Clint Eastwood

Câu chuyện bi tráng về liệt sĩ, xạ thủ “bách phát bách trúng” Chris Kyle thuộc lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ, từng 4 lần tham gia chiến trường Iraq với một sứ mạng duy nhất là bảo vệ các đồng đội đã thổi bùng các phòng vé với gần 400 triệu đô doanh thu. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng, vượt qua doanh thu 44 triệu đô của ứng cử viên sáng giá “Boyhood”, và các đối thủ khác. Một tác phẩm có nội dung thời sự, ấn tượng với người thật, việc thật có thể sẽ giúp đạo diễn Clint Eastwood giành về tượng vàng Oscar cho Phim hay nhất. Dù vậy các thành viên của Viện Hàn lâm không phải là người có quan điểm tương đồng với khán giả, bằng chứng là rất nhiều tác phẩm bom tấn, ăn khách như “Avatar”, “The Lord of the Rings: The Two Towers”, hay “Life of Pi” đã nếm mùi thất bại trước đó.

The Grand Budapest Hotel (Mỹ, Đức, Anh), đạo diễn Wes Anderson

The Grand Budapest Hotel lấy cảm hứng từ các tác phẩm của nhà văn người Áo, Stefan Zweig. Ralph Fiennes trong vai một người quản lý cùng hợp sức với cấp dưới của mình (Tony Revolori thủ vai) để chứng minh sự vô tội sau khi ông bị quy kết tội giết người. Bộ phim nhận được sự ca ngợi của các nhà phê bình phim nói chung và dẫn đầu danh sách đề cử giải BAFTA với 11 đề cử, nhiều hơn bất kỳ bộ phim nào khác. Không có bộ phim nào trong cuộc đua tới tượng vàng Oscar có quãng đường dài hơi hơn “The Grand Budapest Hotel”. Tác phẩm được công chiếu tại liên hoan phim Berlin hơn một năm trước đây và ra rạp từ đầu năm ngoái. Việc phát hành sớm nhất rất có thể giúp cho bộ phim nhận về cái gật đầu cho giải thưởng Phim hay nhất như trường hợp của "The Silence of the Lambs" năm 1991. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một thực tế rằng, các bộ phim hài thường rất khó ẵm về tượng vàng Oscar cho giải thưởng Phim hay nhất. Xét trên các hạng mục khác, “The Grand Budapest Hotel” có thể sẽ bội thu.

Whiplash (Mỹ), đạo diễn Damien Chazelle

Được các nhà phê bình trên toàn thế giới công nhận là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất năm 2014, bộ phim của đạo diễn Damien Chazelle giành về 5 đề cử tại giải Oscar lần thứ 87. Trong “Whiplash”, Miles Teller vào vai Andrew Neyman, một tay trống trẻ và tham vọng, quyết tâm theo đuổi đỉnh cao sự nghiệp âm nhạc. Tại Shaffer, ngôi trường âm nhạc đỉnh nhất nước Mỹ, Andrew Neyman gặp Terence Fletcher (J.K. Simmons thủ vai), một huấn luyện viên tài năng nhưng vô cùng khắc nghiệt. Từ đây, cuộc đời chàng trai trẻ mãi mãi thay đổi… So sánh với các đối thủ khác, bộ phim có vẻ lép vế hơn về mặt danh tiếng cũng như doanh thu phòng vé nhưng điều đó không có nghĩa không có cơ hội nào cho “Whiplash”.

The Theory of Everything (Anh), đạo diễn James Marsh

Với 5 đề cử cho giải Oscar năm nay, cơ hội giành chiến thắng trong hạng mục quan trọng nhất gần như là không thể đối với đạo diễn James Marsh. Dù về tổng quan, tác phẩm chuyển thể từ cuốn tự truyện của Jane Hawking gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem khi miêu tả thành công chuyện tình góc cạnh, đầy thăng trầm giữa nhà khoa học thiên tài Stephen Hawking với người vợ cũ, nhưng đề tài khai thác của "The Theory of Everything" đã không còn mang tính độc đáo.

Selma (Mỹ), đạo diễn Ava DuVernay

Vào tháng 11, khi Selma, bộ phim lịch sử về cuộc tuần hành dân quyền vào năm 1965 của cộng đồng người Mỹ gốc Phi do Martin Luther King Jr. lãnh đạo được công chiếu, nhiều nhà phê bình say mê tuyên bố rằng đây là ứng viên hàng đầu cho giải Phim hay nhất. Tuy nhiên, bất chấp đánh giá cao từ giới chuyên môn và khán giả, bộ phim của nữ đạo diễn da màu Ava DuVernay chỉ thu về hai đề cử: Một cho hạng mục Phim hay nhất và một cho Ca khúc trong phim hay nhất. Dẫu sao đi nữa, ứng viên nhận được ít đề cử nhất trong cuộc đua cũng có thể trở thành mối đe dọa đáng gờm.

Lumye
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện ấm tình người ở Đà Nẵng trước khi bão Noru đổ bộ