“Bên nhau trọn đời” - hay nhưng không tránh khỏi sạn

Lee Nguyễn 2015-01-15 07:12
- Câu chuyện tình yêu của đệ nhất soái ca tiểu thuyết ngôn tình đã lên màn ảnh, biên kịch của phim chính là bạn thân của nhà văn Cố Mạn.
Thế nhưng “Bên nhau trọn đời” chưa thực sự làm thỏa mãn kì vọng bấy lâu của khán giả.
Kịch bản được chuyển thể từ ngôn tình nổi tiếng nhưng chưa vượt qua nổi siêu phẩm Võ Tắc Thiên
Sau nhiều ngày chờ đợi, “Bên nhau trọn đời” đã chính thức lên sóng ngày 11/1/2015. Câu chuyện tình yêu sau 7 năm xa cách của Hà Dĩ Thâm - vị luật sư nổi tiếng lạnh lùng, lý trí, khách quan và cô gái nhiếp ảnh đã bỏ sang Mỹ để trốn tránh tình yêu đầu - Triệu Mặc Sênh. “Bên nhau trọn đời” gần gũi tựa hơi thở cuộc sống của chúng ta hằng ngày. Cặp đôi Hà – Triệu là một tượng trưng cho sự chia ly – tái hợp. Sẽ ra sao khi gặp người tình cũ? Tim còn đập nhanh? Ánh mắt còn chung thủy?
Phim được dựa trên tiểu thuyết nức tiếng của nhà văn Cố Mạn đã làm chao đảo cư dân mạng một thời. Không hẹn mà gặp, biên kịch cùng chấp bút với nhà văn Cố Mạn chính là người bạn thân của tác giả - Mặc Bảo Phi. Đạo diễn “Bên nhau trọn đời” chính là Lưu Tuấn Kiệt, tác giả của bộ phim đình đám mùa hè vừa qua Sam sam đến rồi.
 
Gặp gỡ sau 7 năm xa cách.
Ngay từ những tập đầu tiên, cuộc gặp gỡ giữa Mặc Sênh và Dĩ Thâm đã khiến cho trái tim của bao khán giả thổn thức. Lần đụng độ trong siêu thị, khi gặp lại tình đầu Mặc Sênh, Dĩ Thâm chỉ lặng lẽ bỏ đi không một lời chào hỏi. Rồi trong màn mưa tí tách rơi, Dĩ Thâm nhìn bóng dáng của Mặc Sênh qua khe cửa sổ, anh chỉ lặng lẽ tự hỏi: “Em đã biết thế nào là cảm giác chờ đợi một người?”. Lãng mạn là vậy nhưng “Bên nhau trọn đời” đang nằm ở mức khá, theo thông báo rating thì siêu phẩm "Võ Mị Nương truyền kỳ" (Tên cũ “Võ Tắc Thiên”) vẫn đứng đầu ở bảng xếp hạng.
Diễn xuất ổn của Chung Hán Lương – Đường Yên
Với dàn diễn viên trong mơ, “Bên nhau trọn đời” nhận được nhiều khen ngợi của khán giả. Một Hà Dĩ Thâm trầm mặc, si tình cùng Mặc Sênh có nét khờ khạo, ngây ngô đã bước ra từ trang sách của Cố Mạn dưới diễn xuất “diễn mà không diễn” của Chung Hán Lương và Đường Yên. 
Nam diễn viên Chung Hán Lương với tạo hình mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt lạnh, làn da ngăm… vào vai Hà Dĩ Thâm, nam thần nổi tiếng si tình của tiểu thuyết Trung Quốc. Chung Hán Lương có nhiều kinh nghiệm khi tham gia các bộ phim chuyển thể như “Không kịp nói yêu em”, “Bí mật bị thời gian vùi lấp”. Bản thân Chung Hán Lương lúc đầu không hào hứng khi nhận lời mời tham gia, thế nhưng với vẻ đầy nam tính, trầm mặc của Chung Hán Lương khi vào vai Dĩ Thâm khiến nhiều fan thích thú. Chung Hán Lương cũng từng chia sẻ về nhân vật Luật sư Hà của mình: “Nếu như có người con gái đợi chờ tôi 7 năm như vậy, tôi chắc chắn sẽ chạy tới bên cô ấy ngay lập tức”.

Vai diễn Dĩ Thâm si tình do Chung Hán Lương đảm nhận.
 
Tạo hình của Mặc Sênh (diễn viên Đường Yên).
Còn Đường Yên tóc ngắn, vẻ mặt ngây thơ, trang phục thoải mái hợp đến lạ với Mặc Sênh lí lắc, trẻ con nhưng đượm vẻ trưởng thành. Đường Yên cũng chính là fan của tiểu thuyết “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn. Bên cạnh đó, từng chi tiết trong tập truyện cũng đều được tái hiện rất chân thực: khung cảnh ở siêu thị, sân bay, trường học… khiến khán giả từng đọc truyện cảm thấy thật thân quen.
Câu thoại kinh điển cùng nhiều tình tiết mới
Tiểu thuyết “Bên nhau trọn đời” của nữ tác giả Cố Mạn gây ấn tượng với độc giả bởi những câu nói kinh điển, và với bộ phim cũng không hề ngoại lệ. Dưới phố vắng, khi bước chân con người lẻ loi trước đô thị phồn hoa, đứng trước người con gái đẹp tựa hoa Dĩ Mai, Dĩ Thâm điềm tĩnh: “Sau này em sẽ hiểu, nếu cô ấy từng xuất hiện trên thế gian này, thì những người khác chỉ là tạm bợ… anh không muốn tạm bợ”. Với những lời thoại ấy, chẳng ngẫu nhiên mà những tín đồ yêu thích truyện ngôn tình ví nhân vật Hà Dĩ Thâm là “soái ca đệ nhất chung tình”. 
“Bên nhau trọn đời” còn có nhiều tình tiết mới so với tiểu thuyết nguyên tác. Đặc biệt, phim sẽ hé lộ cho khán giả tình yêu thời đại học của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Mọi người sẽ thấu hiểu hơn tình cảm sâu đậm của họ và cũng lý giải cho sự đợi chờ 7 năm của vị đại luật sư. Tình yêu đơm hoa kết trái với sự xuất hiện của Hà Chiếu (con trai của Dĩ Thâm và Mặc Sênh), cậu bé hẹn đốn tim các khán giả bằng gương mặt bầu bĩnh, giọng nói ngọt ngào đáng yêu.
Hay nhưng không tránh khỏi sạn
Không chỉ là câu chuyện tình hiện tại của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh, “Bên nhau trọn đời” còn là những kí ức về mối tình đại học. Nhà sản xuất cho biết: “Sẽ có diễn viên đóng thay nhân vật chính trong các phân cảnh đại học” thì nhận được không ít sự phản đối của khán giả. Diện mạo của nhân vật qua 7 năm không có sự thay đổi quá nhiều vì thế việc diễn viên trẻ đóng thay không thật cần thiết. Nhà sản xuất nửa úp, nửa mở tung nhiều đoạn phim có sự diễn xuất của Chung Hán Lương và Đường Yên trên giảng đường, thế nhưng khi công chiếu, vai diễn thời đại học lại do hai diễn viên trẻ La Vân Hi, Ngô Thiến đảm nhận. 

Diễn xuất của hai diễn viên trẻ bị chê tơi tả.
Diễn viên trẻ La Vân Hi bị chê nhiều khi không thể hiện được khí thái phong cách của hoàng tử khoa Luật thời trẻ. Còn Ngô Thiến lại nhập vai trẻ con, nhí nhảnh quá mức cần thiết. Mạch phim gián đoạn giữa hai phân cảnh hiện tại và quá khứ. Thậm chí đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt tỏ ra không mấy hài lòng vì Ngô Thiến và La Vân Hi nhập vai còn non, có độ chênh lệch lớn về cảm xúc so với phần diễn của Chung Hán Lương – Đường Yên sau này. Có vẻ chiêu PR cho hai lính mới của nhà sản xuất dường như đổ bểkhi cư dân mạng hoàn toàn không ủng hộ khi giao tác phẩm ngôn tình kinh điển “Bên nhau trọn đời” cho hai diễn viên chưa được “chọn mặt gửi vàng”.
“Bên nhau trọn đời” là một bộ phim có nhiều cảnh diễn xuất nội tâm của nhân vật, khi chỉ có những ánh mắt nhìn đối phương, những giây phút thâm trầm điềm tĩnh vì thế nếu bạn muốn xem một bộ phim có nhiều tình tiết gay cấn thì đó không hẳn đó là lựa chọn hay. Mạch phim chậm rãi là hoài niệm, là tình yêu đã chín của những người trưởng thành. Khán giả ngóng chờ phim bởi nó như một cái ôm ấm áp, một nắm tay nhẹ nhàng giữa những ngày cuối đông.
Lee Nguyễn
Nguồn ảnh: Weibo, Baidu
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do không nên ăn xúc xích