5 diễn viên thần tượng Đài Loan vứt bỏ hào quang vẫn thành công tại Đại Lục

Vũ Phong 2015-07-27 08:03
- Dù được xem là nhất ca, nhất tỷ thống trị màn ảnh xứ Đài nhưng họ đã không ngần ngại vứt bỏ hào quang để chinh phục thị trường Đại Lục khó tính thành công.

1. Hoắc Kiến Hoa 

Hoắc Kiến Hoa từng là một trong những nam diễn viên thần tượng Đài Loan gây sóng gió khi thị trường phim thần tượng chiếm lĩnh tình cảm của giới trẻ nhiều nước Châu Á. Sở hữu ngoại hình điển trai, Hoắc Kiến Hoa không khó khăn để có được vai nam chính trong bộ phim đầu tay “Hái sao” bắt đầu dấn thân vào con đường diễn xuất. Chỉ với vai diễn này, Hoắc Kiến Hoa vụt chốc tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với hàng loạt lời mời từ các đạo diễn nổi tiếng xứ Đài. Tên tuổi Hoắc Kiến Hoa lan ra nhanh chóng khi chỉ trong một năm anh chàng xuất hiện trong bảy bộ phim truyền hình Đài Loan được khán giả vô cùng yêu thích. Dù là xuất hiện với vai chính hay thứ chính, Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn là tâm điểm chú ý của khán giả theo dõi bộ phim bởi nét diễn nhập tâm của mình. 
5 diễn viên thần tượng Đài Loan vứt bỏ hào quang vẫn thành công tại Đại Lục
Sau khi tìm được chỗ đứng vững chắc tại Đài Loan, Hoắc Kiến Hoa quyết tâm rũ bỏ hình ảnh một diễn viên thần tượng để xây dựng cho mình thành một diễn viên thực lực qua hàng loạt các phim cổ trang tại Đại Lục đòi hỏi kĩ năng diễn xuất cao. Từ vai diễn đầu tiên trong bộ phim “Thiên hạ đệ nhất”, anh đã tìm được cho mình nhiều cơ hội hơn trên mảnh đất màu mỡ này. Khán giả Đại Lục tuy khó tính vẫn bị anh chàng điển trai này thuyết phục qua từng vai diễn như Quy Hải Nhất Đao, Từ Trường Khanh, Ly Ca Tiếu... Hoắc Kiến Hoa từng bước vươn lên hàng ngôi sao thực lực của màn ảnh Hoa Ngữ và trở thành một trong những mỹ nam cổ trang được yêu thích nhất Đại Lục. Anh cũng là nam diễn viên thần tượng duy nhất xứ Đài luôn giữ được hào quang và hình tượng đẹp trong mắt công chúng mà không hề vướng phải bất cứ scandal hay phải sử dụng chiêu trò gì để nổi tiếng.
5 diễn viên thần tượng Đài Loan vứt bỏ hào quang vẫn thành công tại Đại Lục
Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa đang khiến khán giả mê mệt với hình tượng sư phụ toàn năng Bạch Tử Họa trong bộ phim đang gây sốt màn ảnh Đại Lục “Hoa Thiên Cốt” và đảm nhận vai diễn Bạc Cận Ngôn của dự án phim chuyển thể ngôn tình cùng tên “Hãy nhắm mắt khi anh đến” của Đinh Mặc. 

2. Trần Kiều Ân

Trần Kiều Ân vốn là một trong những nhất tỷ lừng danh của màn ảnh xứ Đài. Khi dòng phim thần tượng Đài Loan chiếm lĩnh trái tim của giới trẻ Châu Á, Trần Kiều Ân nghiễm nhiên cũng trở thành thần tượng của nhiều bạn trẻ. Chính những vai diễn lọ lem, ngây thơ trong nhiều bộ phim thần tượng như “Ngàn vàng tiểu thư”, “Hoàng tử ếch”, “Đêm định mệnh” đã giúp cô tỏa sáng giữa rừng mỹ nhân đẹp lung linh khi ấy. Một phần trong sự thành công của Trần Kiều Ân trên màn ảnh Đài Loan là nhờ vào sự đẹp đôi, ăn ý giữa cô cùng với bạn diễn Minh Đạo trong hàng loạt bộ phim hợp tác cùng với nhau. Ngoại hình không quá nổi bật nhưng tính cách thẳng thắn, cách làm việc nghiêm túc và sự cố gắng nổ lực của mình đã giúp cô gái này chiếm được cảm tình của khán giả từ vai diễn này đến vai diễn khác. Cô nàng còn là một trong những cái tên bảo chứng rating của màn ảnh xứ Đài lúc bấy giờ. 
5 diễn viên thần tượng Đài Loan vứt bỏ hào quang vẫn thành công tại Đại Lục
Ngay khi dòng phim thần tượng xứ Đài dần mất đi lượng khán giả lớn, Trần Kiều Ân kịp thời tìm được cho mình cơ hội phát triển ở Đại Lục bắt đầu từ vai diễn Vưu Giai Kỳ trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên “Giai Kỳ Như Mộng” của tác giả Phi Ngã Tư Tồn. Vai diễn này đã trải cho Trần Kiều Ân tấm thảm đỏ bước chân vào dàn diễn viên triển vọng đầy thực lực của màn ảnh Đại Lục khi nhiều đạo diễn và nhà sản xuất tại đây bắt đầu chú ý đến vẻ đẹp ngây thơ nhưng vẫn vương nét bướng bỉnh của cô nàng diễn viên sinh năm 1979 này. Vai diễn tiếp tục mang lại danh tiếng cho Trần Kiều Ân là khi cô nhận lời hóa thân thành nhân vật Đông Phương Bất Bại xinh đẹp, dịu dàng trong bản phim truyền hình “Tân Tiếu ngạo giang hồ” do Vu Chính làm đạo diễn.
5 diễn viên thần tượng Đài Loan vứt bỏ hào quang vẫn thành công tại Đại Lục
Năm 2015 tiếp tục là một năm rực rỡ của Trần Kiều Ân khi cô nàng liên tục tạo nên rating kỉ lục cho hai bộ phim truyền hình vừa lên sóng là “Cẩm Tú Duyên - Hoa lệ mạo hiểm” đóng cặp cùng với Huỳnh Hiểu Minh và “Vẫn cứ thích em” đóng cặp cùng Giả Nãi Lượng đã tạo nên cơn sốt không hề nhỏ thời gian qua. Danh tiếng của Trần Kiều Ân sau khi lấn sân sang thị trường Đại Lục đến nay chỉ có tăng chứ không hề giảm nhiệt.

3. Chung Hán Lương

Sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông nhưng sự nghiệp của Chung Hán Lương chỉ bắt đầu khởi sắc khi anh chàng xuất hiện trên màn ảnh truyền hình xứ Đài với hàng loạt phim thần tượng đời đầu được không ít giới trẻ Châu Á yêu thích. Chung Hán Lương cũng là một trong những nam diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên trong dòng phim tạo nên diễn viên thuộc phái thần tượng xứ Đài một thời gian dài khiến khán giả ở nhiều nước Châu Á mất ăn mất ngủ. Với hình tượng “bạch mã hoàng tử” hoàn hảo từ ngoại hình đến tài năng, có thể ca hát và diễn xuất, Chung Hán Lương hoàn toàn chinh phục được tất cả những thiếu nữ đầy mơ mộng và khiến nhiều chàng trai phải ghen tị. Anh dần trở thành “Tiểu Thái Dương” được giới trẻ săn đón và nổi lên như cồn sau khi xuất hiện trong những bộ phim như “Sao băng”, “Lặng lẽ yêu em”, “Lưu tinh hoa viên”...
5 diễn viên thần tượng Đài Loan vứt bỏ hào quang vẫn thành công tại Đại Lục
Sau khi gom cho mình lượng fan hùng hậu tại Đài Loan, Chung Hán Lương tiếp tục lấn sân thị trường Đại Lục và được chú ý với vai diễn Cố Tích Triều trong “Nghịch Thủy Hàn”. Tiếp đến, tên tuổi anh càng được khán giả chú ý hơn khi hợp tác cùng Huỳnh Hiểu Minh tạo nên cặp đôi Khang Hy và Vi Tiểu Bảo ăn ý trong “Tân Lộc Đỉnh Ký”. Từ đó, Chung Hán Lương đã lột bỏ chiếc áo diễn viên thần tượng bước ra từ màn ảnh xứ Đài và dần chứng minh được tài năng của mình qua nhiều vai diễn khác nhau. Dù trong tạo hình cổ trang, tính cách mạnh mẽ hay trong bối cảnh phim hiện đại, hóa thân thành một anh chàng chung tình, dịu dàng thì Chung Hán Lương vẫn thành công gom về cho mình lượng fan tại Đại Lục ngày một tăng.
5 diễn viên thần tượng Đài Loan vứt bỏ hào quang vẫn thành công tại Đại Lục
Hiện tại, với hình ảnh hoàng tử ngôn tình khi liên tục được mời đóng nam chính nhiều dự án chuyển thể ngôn tình đình đám như “Thời gian đẹp nhất”, “Không kịp nói yêu em” và mới nhất là “Bên Nhau Trọn Đời”, Chung Hán Lương vẫn chưa một lần nào khiến khán giả tại Trung Quốc phải thất vọng trước khả năng diễn xuất của anh. 

4. Lâm Y Thần 

Lâm Y Thần cũng là một trong những cái tên gắn liền với tuổi thanh xuân của nhiều khán giả yêu phim thần tượng Đài Loan. Khó ai có thể quên được hình ảnh cô nàng Viên Tương Cầm ngốc nghếch lại hậu đậu của Lâm Y Thần trong “Thơ Ngây” từng dậy sóng tại nhiều nước Châu Á. Cặp tình nhân màn bạc Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng từng được khán giả yêu mến không thua kém gì cặp đôi hoàn hảo Trần Kiều Ân và Minh Đạo. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, nét đẹp dịu dàng, trong sáng và một hình tượng đẹp, nói không với scandal, Lâm Y Thần luôn được các nhà sản xuất tin tưởng giao cho nhiều vai diễn nặng ký. So với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng của Đài Loan lúc bấy giờ, Lâm Y Thần không sở hữu vẻ đẹp đủ khiến người ta mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng nét đáng yêu của cô nàng lại càng nhìn càng thấm. Từ Viên Tương Cầm đến Tăng Thiện Mỹ lanh lợi đều được cô nàng lột tả triệt để trên màn ảnh khiến khán giả quên mất vẻ ngoài có phần ngốc nghếch của cô. 
5 diễn viên thần tượng Đài Loan vứt bỏ hào quang vẫn thành công tại Đại Lục
Ngay cả khi cô nàng lấn sân Đại Lục với vai diễn Hoàng Dung nổi tiếng thông minh, tinh quái của bản phim “Anh hùng xạ điêu 2008” hợp tác cùng Hồ Ca. Từ đó, Lâm Y Thần nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả tại đây. Tuy nhiên, ngay khi đứng trên đỉnh danh vọng, nhận được sự yêu mến từ khán giả khiến nhiều người phải ghen tị, Lâm Y Thần với bản tính chăm chỉ, lại hiếu học đã quyết tâm đi tu nghiệp tại nước ngoài suốt 2 năm.
5 diễn viên thần tượng Đài Loan vứt bỏ hào quang vẫn thành công tại Đại Lục
Năm 2013, cô quay lại màn ảnh Đại Lục một cách ngoạn mục với hình ảnh đại mỹ nhân cổ trang Dương Tuyết Vũ đóng cặp cùng Phùng Thiệu Phong trong phim truyền hình “Lan Lăng Vương”. Vai diễn đã cho thấy khả năng diễn xuất của cô nàng sau hai năm không hề có dấu hiệu mai một mà ngược lại ngày càng xinh đẹp, sắc sảo. 

5. Ngô Tôn 

Ngô Tôn nổi tiếng là một thành viên của nhóm nhạc từng gây sóng gió nhạc đàn xứ Đài mang tên Phi Luân Hải. Nhóm nhạc này được ví là bản sao vượt trội của đàn anh F4 khi gặt hái được không ít thành công. Bốn thành viên của nhóm đều nhanh chóng nổi lên như cồn và trở thành thần tượng được săn đón không chỉ ở Đài Loan mà còn lan ra ở nhiều nước Châu Á, đặc biệt là Nhật Bản. Tuy nhiên, sự nghiệp của Ngô Tôn càng phát triển hơn ở vai trò là một diễn viên khi anh chàng không chỉ liên tiếp được mời đảm nhận vai chính hoặc khách mời quan trọng trong nhiều phim thần tượng ăn khách như “Hoa dạng thiếu nam thiếu nữ”, “Chung cực nhất bang”, “Công chúa tiểu muội”... Với ngoại hình sáng, vóc dáng chuẩn và hình tượng ngọt ngào, lịch lãm, Ngô Tôn luôn khiến nhiều thiếu nữ ngây ngất mỗi khi xuất hiện. Điều này giúp anh chàng là thành viên sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhóm và gom về cho anh nhiều cơ hội phát triển khả năng diễn xuất của mình. 
5 diễn viên thần tượng Đài Loan vứt bỏ hào quang vẫn thành công tại Đại Lục
Năm 2008, Ngô Tôn gây bất ngờ với khán giả màn ảnh rộng khi lần đầu tham gia phim cổ trang tại Đại Lục đóng cặp cùng nữ diễn viên Thái Trác Nghiên trong bộ phim điện ảnh “Võ hiệp Lương Chúc”. Với những cảnh quay nội tâm hay phân cảnh hành động đòi hỏi kĩ năng diễn xuất đa dạng đều được Ngô Tôn lột tả triệt để trong nhân vật Lương Sơn Bá đã giúp anh đặt viên gạch đầu tiên quyết tâm phát triển sự nghiệp điện ảnh thay vì duy trì hình tượng mỹ nam xứ Đài. 
Hiện tại, tuy đã rời khỏi nhóm nhạc Phi Luân Hải vì chăm lo cho gia đình cũng như hoạt động kinh doanh của anh tại Brunie nhưng Ngô Tôn vẫn tham gia diễn xuất trong các vai diễn được đánh giá cao như “Cẩm Y Vệ”, “Đại Võ Sinh”, “Trung liệt Dương Gia Tướng”... Xuất hiện không nhiều nhưng đều là những vai diễn điện ảnh có độ khó cao, được khán giả Đại Lục vô cùng yêu mến, mong đợi. Mới đây, bộ phim điện ảnh hiếm hoi của sự xuất hiện của Ngô Tôn là “Dương Quý Phi” hợp tác cùng Phạm Băng Băng và Lê Minh vừa được ra mắt đã gây nên cơn sốt lớn ngoài phòng vé chứng minh sức hút trên màn ảnh rộng của anh chàng này là không hề nhỏ.
Bạch Phong
Nguồn ảnh: Tổng hợp
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiêu Chiến đang hẹn hò Dương Tử