Vẻ đẹp siêu thực của đỉnh núi Everest khiến ai nấy đều ngả nghiêng

Quỳnh Trang 2020-05-08 06:15
- Núi Qomolangma, hay núi Everest, là ngọn núi cao nhất thế giới so với mực nước biển. Đây là môi trường sống tự nhiên của các loài động vật quý hiếm bao gồm linh dương Tây Tạng, yak hoang dã và sếu cổ đen.

Núi Qomolangma hay núi Everest, là ngọn núi cao nhất thế giới so với mực nước biển. Núi Everest tự hào với di sản văn hóa Tây Tạng độc đáo và phong cảnh thiên nhiên ấn tượng. Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Qomolangma với diện tích 3.381 triệu ha nằm ở ở khu tự trị Tây Tạng. Đây là môi trường sống tự nhiên của các loài động vật quý hiếm bao gồm linh dương Tây Tạng, yak hoang dã và sếu cổ đen.

Vẻ đẹp siêu thực của đỉnh núi Everest khiến ai nấy đều ngả nghiêng

Năm nay là năm kỷ niệm 60 năm chuyến thám hiểm thành công đầu tiên đến ngọn núi Qomolangma và kỷ niệm 45 năm lần đo chính xác chiều cao của núi Qomolangma đầu tiên.

Vẻ đẹp siêu thực của đỉnh núi Everest khiến ai nấy đều ngả nghiêng

Phong cảnh tuyệt đẹp của đỉnh núi Qomolangma tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Qomolangma, khu tự trị Tây Tạng của Tây Nam Trung Quốc được chụp vào ngày 4 tháng 5 năm 2020.

Vẻ đẹp siêu thực của đỉnh núi Everest khiến ai nấy đều ngả nghiêng

Đây là môi trường sống tự nhiên của nhiều loại động vật quý hiếm.

Vẻ đẹp siêu thực của đỉnh núi Everest khiến ai nấy đều ngả nghiêng

Các nhà leo núi và các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã leo lên đỉnh Qomolangma vào năm 1975 để xác định chiều cao của nó và kết luận rằng chiều cao của đỉnh là khoảng 8.848,13m.

Vẻ đẹp siêu thực của đỉnh núi Everest khiến ai nấy đều ngả nghiêng

Dãy Himalaya sở hữu 14 ngọn núi cao nhất thế giới.

Vẻ đẹp siêu thực của đỉnh núi Everest khiến ai nấy đều ngả nghiêng

Cảnh đẹp siêu thực của dãy núi Himalaya nơi có đỉnh núi Everest nổi tiếng.

Vẻ đẹp siêu thực của đỉnh núi Everest khiến ai nấy đều ngả nghiêng

Mùa xuân sang, ánh nắng vàng chiếu rọi mang đến cho dãy núi Himalaya vẻ đẹp khác lạ.

Vẻ đẹp siêu thực của đỉnh núi Everest khiến ai nấy đều ngả nghiêng

Tại Nepal, Everest mang tên Sagarmatha (nghĩa là “Trán trời”). Trong tiếng Tây Tạng, nó được gọi Chomolangma (nghĩa là “Thánh mẫu của vũ trụ”).

Vẻ đẹp siêu thực của đỉnh núi Everest khiến ai nấy đều ngả nghiêng

Dân cư ở đây rất thưa thớt. Vào mùa đông, tuyết phủ trắng đỉnh núi Everest.

Quỳnh Trang/Theo Chinadaily

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lựa đồ 'chuẩn chỉnh' theo dáng người, giúp nàng nấm lùn, mi nhon cũng mặc đẹp chẳng kém sao hạng A