Ước ao được như cô gái này một lần tới Cáp Nhĩ Tân để đắm chìm trong khung cảnh tuyết trắng đẹp như cổ tích

2020-01-04 06:15
- Dù vốn tiếng Trung chưa tốt nhưng "tự tin có thừa" nên Thanh Tâm đã quyết tâm tới Cáp Nhĩ Tân vào thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm để tận hưởng không gian ngập tuyết trắng đẹp như cổ tích.

Thanh Tâm (SN 1993, Lào Cai) hiện đang là một du học sinh tại Trung Quốc. Cô gái trẻ vừa cùng với những người bạn của mình có những ngày thật đáng nhớ trong chuyến đi tới Cáp Nhĩ Tân, làng tuyết để ngắm tuyết.

Ước ao được như cô gái này một lần tới Cáp Nhĩ Tân để đắm chìm trong khung cảnh tuyết trắng đẹp như cổ tích

"Mình biết đến làng tuyết qua một bức ảnh như trong câu chuyện cổ tích về Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn trong một cuộc thi ảnh quốc tế. Sau đó mình có nghiên cứu qua các kênh tin tức và nắm được một số thông tin cơ bản", Thanh Tâm chia sẻ với Emdep.vn.

Cô gái Lào Cai thực hiện chuyến đi tự túc từ Trung Quốc cùng với 2 người bạn khác bay từ Việt Nam sang. Hành trình của Thanh Tâm diễn ra vào cuối tháng 12/2019 vào những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất nhưng cũng là lúc khung cảnh đẹp nhất ở làng tuyết.

Ước ao được như cô gái này một lần tới Cáp Nhĩ Tân để đắm chìm trong khung cảnh tuyết trắng đẹp như cổ tích

Ước ao được như cô gái này một lần tới Cáp Nhĩ Tân để đắm chìm trong khung cảnh tuyết trắng đẹp như cổ tích

Với Thanh Tâm đây cũng là chuyến đi thử thách bản thân bởi cô cho biết tính đến thời điểm đi Cáp Nhĩ Tân cô mới qua Trung Quốc học được khoảng 3 tháng, vốn từ vựng chưa nhiều. Bù lại cô có thừa sự tự tin để cùng bạn bè tới đây.

"Mình luôn tìm được cách diễn giải ý của mình một cách dễ hiểu nhất cho người Trung Quốc có thể hiểu. Thực sự mình thấy phần lớn người Trung Quốc rất nhiệt tình và hiếu khách", Thanh Tâm cho biết. Cô gợi ý đối với những bạn không biết tiếng Trung nên tải trước các app dịch, chỉ đường (百度地图 baiduditu) vì dùng Google map có tiếng Anh phần lớn người Trung Quốc sẽ không hiểu được. Bạn cũng nên lưu sẵn các địa chỉ bạn cần đến và một số câu cơ bản vào điện thoại.

Ước ao được như cô gái này một lần tới Cáp Nhĩ Tân để đắm chìm trong khung cảnh tuyết trắng đẹp như cổ tích

Cô gái trẻ thông tin chuyến đi kéo dài 5 ngày, trong đó có 2 ngày cuối tuần. Việc tốn thời gian nhất đó là chuẩn bị quần áo. Ở Nam Kinh nơi cô ở nhiệt độ khoảng -2 đến 8 độ C đã rất lạnh nên không thể hình dung -20 -30 độ C sẽ như thế nào. "Đây cũng là lần đầu tiên mình biết đến việc tồn tại 1 chiếc quần tất có thể nặng đến 1,5kg, được lót bông dày, rất rất dày", cô gái 9X nhớ lại. Cô cũng tham khảo nhiều thông tin từ các bài review trên mạng cả tiếng Việt và tiếng Trung để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi.

Ước ao được như cô gái này một lần tới Cáp Nhĩ Tân để đắm chìm trong khung cảnh tuyết trắng đẹp như cổ tích

Ước ao được như cô gái này một lần tới Cáp Nhĩ Tân để đắm chìm trong khung cảnh tuyết trắng đẹp như cổ tích

Ước ao được như cô gái này một lần tới Cáp Nhĩ Tân để đắm chìm trong khung cảnh tuyết trắng đẹp như cổ tích

Điều khiến cô gái trẻ ấn tượng nhất chuyến đi là được chiêm ngưỡng tận mắt những ngôi nhà cổ tích ở làng tuyết, nơi mà cô ao ước được đặt chân đến từ lâu. "Nhưng khó quên nhất là trên đường đến Cốc Tuyết. Mình vốn định không đi điểm này nhưng sau lại thay đổi kế hoạch. Và mình nghĩ rằng nếu không đến đây thì kế hoạch của mình chỉ trọn vẹn 1 nửa. Cả quãng đường dài 15km từ chân núi lên đỉnh núi tất cả phủ 1 màu trắng xoá, tất cả cành cây, thân cây, tảng đá,... đều một màu trắng. Các bạn có thể tưởng tượng núi non xanh mướt trùng trùng điệp điệp ở Việt Nam thay bằng một màu trắng muốt. Cảnh tưởng đẹp vô cùng, đặc biệt là với một đứa sống ở xứ nóng quanh năm như mình", Thanh Tâm nói.

Ước ao được như cô gái này một lần tới Cáp Nhĩ Tân để đắm chìm trong khung cảnh tuyết trắng đẹp như cổ tích

Ước ao được như cô gái này một lần tới Cáp Nhĩ Tân để đắm chìm trong khung cảnh tuyết trắng đẹp như cổ tích

Từ chuyến đi của mình, Thanh Tâm cũng có một vài lưu ý với những bạn đang ấp ủ một chuyến đi tới Cáp Nhĩ Tân, làng tuyết.

- Đây là chuyến đi không giành cho những người sức khỏe yếu, người già và trẻ em

- Việc giữ ấm là vô cùng quan trọng. Nên mặc theo nguyên tắc chia qao thành nhiều lớp: lớp mỏng nhất là áo giữ nhiệt mặc trong cùng rồi đến các loại áo thun, áo len mỏng, rồi đến 1 áo len dày. Cuối cùng là áo khoác loại chuyên dụng, chống thấm nước. Không thể thiếu găng tay, mũ len. Mang theo cả miếng dãn giữ nhiệt để dùng khi cần thiết.

- Thời điểm 5/1 hàng năm ở Cáp Nhĩ Tân sẽ khai mạc lễ hội Băng đăng lớn nhất thế giới, kéo dài trong 1 tháng. Năm nay Thanh Tâm may mắn vì lễ hội mở sớm nên được nhìn ngắm khung cảnh đẹp. Tuy nhiên lượng khách cuối năm và đầu năm sẽ tăng đáng kể kéo theo các dịch vụ phòng ốc, ăn uống cũng tăng theo, đặc biệt là phòng ở trong làng tuyết.

- Từ Việt Nam sang bạn nên đổi sẵn tiền Trung vì tiền Việt và USD không sử dụng được; thẻ visa, ghi nợ cũng ít nơi chấp nhận.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học Elly Trần cách lên đồ như thiếu nữ dù là mẹ hai con