Tuyển tập những điểm đến nguy hiểm, thử thách mọi trái tim can đảm khi năm 2020 tới

Quỳnh Trang 2019-11-28 06:15
- Syria, Libya, Somalia và thậm chí một phần của Ukraine đã được tiết lộ là những điểm đến nguy hiểm nhất trên thế giới.

Một nghiên cứu mới của International SOS, một công ty tư vấn rủi ro đã phân tích ba yếu tố rủi ro chính ở tất cả các quốc gia là y tế, an ninh và an toàn đường bộ. Ngoài ra, độ an toàn của một chuyến đi được xác định bởi mức độ bạo lực, sự kiểm soát của chính phủ đối với công dân và mức độ tiếp cận của khách du lịch đối với đất nước. Công ty này cũng xem xét khả năng xử lý thảm họa thiên nhiên, dịch vụ khẩn cấp, bất ổn xã hội và cơ sở hạ tầng của quốc gia đó.

Tuyển tập những điểm đến nguy hiểm, thử thách mọi trái tim can đảm khi năm 2020 tới

 Afghanistan là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới.

Tuyển tập những điểm đến nguy hiểm, thử thách mọi trái tim can đảm khi năm 2020 tới

Iraq cũng có hệ thống giao thông và y tế kém. 

Libya, Nigeria, Guinea, Eritrea và Cộng hòa Trung Phi được coi là không an toàn khi nói đến y tế, cùng với Iraq, Afghanistan, Yemen, Somalia, Sierra Leone và Haiti.

Theo một nghiên cứu y tế toàn cầu, Venezuela cũng bị xếp ở vị trí thấp vì hệ thống y tế khá nghèo nàn. Trong khi Triều Tiên cũng bị xếp hạng thấp vì không thể khống chế ổ dịch tiềm ẩn. 

Tuyển tập những điểm đến nguy hiểm, thử thách mọi trái tim can đảm khi năm 2020 tới

Thái Lan hiện đang phải đối mặt với những vấn đề về an toàn đường bộ

Được biết, Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia có tỷ lệ tử vong cao đối với những người tham gia giao thông. Nhiều khách du lịch đã tử vong khi sử dụng xe tay ga và ô tô ở những quốc gia này. 

Công ty này khuyên các tín đồ du lịch không nên đến các quốc gia nguy hiểm như Libya và Afghanistan, trong khi các quốc gia như Guinea, Eritrea và Cộng hòa Dominican đã được coi là an toàn cho khách du lịch. Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với khách du lịch trong năm tới sẽ là "sự bất ổn định chính trị".

Tuyển tập những điểm đến nguy hiểm, thử thách mọi trái tim can đảm khi năm 2020 tới

Người biểu tình Hồng Kông đốt đuốc tại đại học và bắn bom xăng và mũi tên vào cảnh sát trong các cuộc bạo loạn kinh hoàng.

Matthew nói thêm rằng mặc dù Mỹ được coi là một quốc gia có rủi ro thấp nhưng điều này có thể thay đổi sau cuộc bầu cử tổng thống. Vương quốc Anh và phần lớn Tây Âu được coi là an toàn khi đi du lịch. Các quốc gia Scandinavi như Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan và Iceland cũng là điểm đến khá an toàn đối với du khách. 

Quỳnh Trang/Theo Thesun

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá Dòng son Uncovered Lip Mousse từ BST mới nhất nhà Ofelia