Tìm một Hà Nội xưa thật xưa qua những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Lương Chi 2017-11-10 19:00
- Sau hơn 1 tuần thực hiện, trên phố Phùng Hưng đã xuất hiện 4 bức bích họa hoàn thiện đầu tiên, mỗi bức vẽ đều thể hiện không gian đặc trưng của phố phường Hà Nội như gánh hàng rong, cầu Long Biên, xe điện hay xích lô...

Cách đây ít lâu, thông tin thành phố sẽ đục thông các vòm cầu trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khiến dư luận xôn xao. Mục đích của việc làm này nhằm tạo nên các không gian văn hóa như phố sách, cafe để phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10, TP đã quyết định thực hiện Dự án Bích họa trên phố Phùng Hưng, biến những bức tường đá hộc thành những bức tranh sống động, tạo cảnh quan cho đường phố Hà Nội.

Sau hơn 1 tuần thực hiện, trên phố Phùng Hưng đã xuất hiện 3 bức bích họa hoàn thiện đầu tiên, mỗi bức vẽ đều thể hiện không gian đặc trưng của phố phường Hà Nội như gánh hàng rong, cầu Long Biên, xe điện hay xích lô...

Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Bức bích họa ở vòm cầu số 74 vẽ khung cảnh đường sắt trên cầu Long Biên, mang vẻ đẹp mộc mạc và cổ kính

Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Bức bích họa được vẽ trên vòm cầu số 59 là những gánh hàng rong bán hoa, trái cây. Đây vốn là hình tượng đẹp và quen thuộc đối với Hà Nội

Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Bức bích họa ở vòm cầu số 58 trông như thể một bức ảnh đen trắng với màu xám chủ đạo vẽ lại cảnh một người lái xích lô trên phố.

Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Hiện bức vẽ trên vòm cầu số  55 vẫn đang được họa sĩ hoàn thiện

Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Bức bích họa cũng đã dần hiện rõ nội dung trên bức tường, tái hiện lại cảnh xe điện trên phố phường Hà Nội

Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Hình ảnh này gợi nhớ nhiều đến một Hà Nội vẫn còn những đường tàu điện di chuyển trong nội thành

Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Hiện các vòm cầu còn lại đang được thi công để lắp "bảng vẽ", đây là sự án được xây dựng trên cơ sở chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" do Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm triển khai từ năm 2015.

Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Toàn bộ phố Phùng Hưng có 131 cổng vòm thì đã có 4 cổng được đục ra để phục vụ giao thông, còn lại 127 cổng vòm sẽ được chia thành 3 giai đoạn để triển khai.

Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Dự án "Bích hoạ trên phố Phùng Hưng" nằm trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ tác động đến các cổng vòm từ đoạn phố Phùng Hưng đến phố Hàng Cót (mở vòm để phục vụ không gian văn hoá của Hà Nội). 

Chiêm ngưỡng những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Giai đoạn 3 sẽ tác động vào các cổng vòm từ Cửa Đông đến phố Lê Văn Linh.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo 'cấp cứu' điện thoại rơi vào nước