Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

2020-04-02 06:15
- Giờ ngồi nhà nhớ lại chuyến đi Nha Trang cùng cậu con trai 7,5 tháng tuổi, chị Huyền My vẫn còn cảm thấy háo hức.

Chị Huyền My (24 tuổi, Hà Nội) cho hay gia đình chị đi Nha Trang từ thời điểm dịch Covid-19 vẫn chưa lan rộng. Chuyến đi 10 ngày lần này đặc biệt hơn vì có sự "tham gia" của cậu con trai lúc đó mới 7,5 tháng tuổi.

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

"Theo kinh nghiệm từ chuyến đi vừa rồi, mình nhận thấy các bé trong giai đoạn khoảng 5-9 tháng tuổi là hợp lí để đi chơi cùng gia đình. Vì khi ấy bé đã đủ cứng cáp, hơn nữa cũng chưa bước vào giai đoạn bò/đi, nên việc trông coi sẽ dễ dàng hơn", chị Huyền My bày tỏ quan điểm.

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Vốn là người thích đi du lịch, lại mê mẩn cuốn sách "Mẹ sẽ không để con ở lại" nên từ khi có bầu, chị đã quyết tâm đi đâu cũng sẽ cố gắng mang con đi cùng. Nói về lý do chọn Nha Trang là hành trình đầu tiên cùng con, bà mẹ 9X cho hay: "Không khí ở Nha Trang mùa này khá lí tưởng để đưa em bé đi chơi. Ở đó mọi thứ cũng đầy đủ tiện nghi, con cần gì cũng có thể dễ đáp ứng". Chị cũng lưu ý là cho con đi chơi ở nơi có thời tiết nóng dễ ứng phó hơn nơi có khí hậu lạnh.

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Từ kinh nghiệm chuyến đi đã trải qua, chị Huyền My cũng chia sẻ với nhiều mẹ bỉm sữa khác lưu ý khi đi du lịch cùng con nhỏ.

Về việc đặt vé máy bay

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Chị Huyền My khuyên nên chọn các hãng bay uy tín, tránh bị chờ/hoãn chuyến và khi bay đỡ bị giật, xóc khiến các bé hoảng loạn. Mẹ cũng lưu ý tránh chọn bay ngày thời tiết xấu, chọn giờ bay trùng giờ ngủ của con bé sẽ ngoan và tiện cho việc di chuyển hơn. Gia đình chị chọn bay hãng Bamboo Airways và đánh giá có những trải nghiệm tốt, tiếp viên tạo điều kiện cho kí gửi xe của bé, hỗ trợ xe đẩy đến tận cửa máy bay, ưu tiên check-in nhanh.

Để con bình tĩnh không khóc khi cất/hạ cánh, chị Huyền My cho con dùng ti giả và thấy rất hiệu quả. "Lên máy bay thì bé nhà em trộm vía không khóc, cậu í chỉ thấy lạ lẫm thích thú nên nghịch tung mọi thứ xung quanh, quên luôn cả ngủ", chị Huyền My thông tin.

Về chọn khách sạn/phòng thuê

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

"Vì em bé đã ăn dặm rồi nên mình chọn căn hộ có đầy đủ cả bếp và các dụng cụ cần thiết. May mắn là mình đặt được căn có cả ghế ăn cho em bé nên rất tiện. Có rất nhiều app để các mẹ có thể chủ động đặt phòng cũng như liên hệ trước với chủ nhà về nhu cầu của gia đình. Mình đặt phòng qua app Airbnb, nhưng liên hệ thẳng với anh chủ, anh ý rất nhiệt tình, còn miễn phí cho mình 1 đêm vì ở dài. Mình ở căn 3 phòng ngủ với giá 1,2 triệu/đêm  cho 6 ng lớn và 1 em bé hơn 7 tháng tuổi, có đầy đủ ghế ăn, dao dĩa, bát đũa, nồi xoong chảo, lò nướng, máy xay sinh tố, lò vi sóng, máy nướng bánh mì, máy giặt, cả gạo nữa. Do đó hàng ngày mẹ chồng mình đi chợ mua đồ ăn, việc của mình là nấu cháo làm đồ cho con như ở nhà", mẹ trẻ 9X cho hay.

Về đồ dùng mang theo cho con

Mẹ trẻ Hà thành gợi ý những đồ dùng cần thiết mang cho con trong chuyến đi, bao gồm:

- Ti giả

- Chú gấu yêu thích của em bé hoặc đồ vật khiến bé cảm thấy yên tâm

- Mũ, khẩu trang

- Cháo gói ăn liền

- Đặt sẵn thức ăn cho em bé trong vòng 1 tuần, cho vào hành lí kí gửi kèm đá khô để bảo quản. Nếu thuê theo dạng căn hộ có thể đi chợ nấu cho bé ăn như ở nhà.

- Xe đẩy

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Trong những vật dụng đó thì chị Huyền My đánh giá xe đẩy cực kỳ quan trọng, là vật "cứu cánh" và giúp chuyến đi được suôn sẻ hơn. Con ngồi xe đẩy sẽ thoải mái nhìn ngắm mọi thứ con tò mò, bé nằm hay ngồi đều được, khi bé ăn có thể tận dụng làm bàn ăn, khi bé ngủ chỉ cần ngả xe ra là được. Các mẹ nên chọn xe gập nhỏ gọn vì di chuyển nhiều, thuận tiện cho việc cất vào cốp, mang lên máy bay. Chị Huyền My cũng tiết lộ nếu không có xe đẩy các gia đình có thể tham khảo việc thuê xe gập nhỏ gọn với giá khoảng 600 nghìn/tuần.

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Thay vì giữ khư khư, mẹ 9X tự tin đưa con 7,5 tháng đi du lịch Nha Trang

Nhờ sự chuẩn bị đầy đủ và tinh thần thoải mái đó, gia đình chị Huyền My cùng con trai đã có một chuyến đi Nha Trang vui vẻ và nhiều trải nghiệm. Với chị, dù con còn nhỏ nhưng chị vẫn đặt niềm tin vào con, cho con cơ hội khám phá cuộc sống xung quanh mình để cả nhà có những kỉ niệm đáng nhớ.

Chị bật mí cùng Emdep.vn rằng hiện tại vẫn đang quan tâm tình hình dịch bệnh Covid-19, nếu mọi thứ ổn định trở lại thì có thể tháng 8 này gia đình chị sẽ tiếp tục vi vu Đà Nẵng.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đàn bà khổ lắm, nếu có kiếp sau xin được làm đàn ông