Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Văn Anh 2019-12-31 06:15
- Dù có con nhỏ, nhưng hành trình khám phá Phú Quốc của chị Phương Tú (sống tại Hà Nội) vẫn đầy những trải nghiệm và thú vị.

Chị Phương Tú chia sẻ: “Gia đình mình đã có chuyến du lịch Phú Quốc khá thú vị. Chuyến đi đã thành công hơn mình nghĩ, qua đó mình đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm đi du lịch cùng con yêu. Theo đó, các mẹ nào mong muốn có 1 chuyến “bung lụa” trước khi đi làm lại, thì hãy tự tin xách vali lên và đi nhé”.

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Khi nào nên cho con cùng đi du lịch?

Bà mẹ trẻ cho hay, bé Gạo được đi du lịch Phú Quốc cùng gia đình khi con được 5 tháng 15 ngày. Tốt nhất nên cho con du lịch trong khoảng 4-6 tháng. Lúc này các con đã vào nếp Easy ổn định, đặc biệt nhiều con đã cắt từ 3 nap xuống còn 2 nap, con thức được nhiều hơn, chơi được nhiều hơn.

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Nên cho bé cùng đi du lịch ở đâu?

Mẹ bé Gạo cho hay, vì đi lần đầu nên chị quyết định cho con đi Phú Quốc. Chị đã tìm nơi thời tiết đẹp, vắng vẻ không quá đông đúc để con đỡ bị ngộp. Gia đình cũng có những giây phút thư thái hơn với nhau. Nên chọn những thành phố lớn để không may nếu có tình huống xấu về sức khoẻ của bé, sẽ có ngay cơ sở y tế hỗ trợ.

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Ở đâu?

“Mình chọn khách sạn có dịch vụ chất lượng, sạch sẽ. Cái này là tuỳ kinh tế mỗi gia đình. Nhưng mình nghĩ nên “đầu tư” để gia đình có trải nghiệm tốt nhất, vì thường em bé cho chơi trong resort thôi là đủ vui rồi, lại đầy đủ tiện nghi cần gì cũng có.

Đặc biệt khách sạn còn cung cấp 1 cái cũi rất xịn cho Gạo, nằm trong cũi này con ngủ rất ngoan. Khách sạn dịch vụ cũng tốt nên bố mẹ nhàn hơn rất nhiều. Tối bạn bé ngủ 2 bố mẹ còn có thể con dắt nhau đi ăn đi dạo”, chị Phương Tú bày tỏ.

Vật dụng thiết yếu cần mang theo khi cho con đi du lịch?

Mẹ trẻ Hà thành cho biết, danh sách những vật dụng mang theo khá dài. Thứ tối cần thiết khi đi du lịch với em bé chính là: 

Hộp đựng thuốc. Trong này chị mang đi đủ cả: vitamin D, nước muối sinh lý cho bé (tép hồng-xanh-vàng), kem hăm, kem đa năng lucas, kem bôi ấm ngực, kem chống nắng em bé, sữa tắm, kem dưỡng thể trị chàm, thuốc hạ sốt, nhiệt kế, hút mũi, bông ngoáy tai, rơ lưỡi, viên tiệt trùng milton.

Bên cạnh đó, có những vật dụng nhất định cần mang theo chính là xe đẩy, địu, máy hút sữa, khay cọ rửa bình sữa, bình sữa, ti giả, hộp tiệt trùng ti giả, quần áo dài tay cho con… Bạn có thể sử dụng bồn tắm của khách sạn để tắm luôn cho bé. Nếu có thể, hãy mang cả camera để làm baby monitor thoải mái, con ngủ bố mẹ đi chơi.

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Lịch trình ăn chơi của con thế nào?

Chuyến đi đúng nghĩa nghỉ dưỡng, nên hai vợ chồng chị Tú bám sát lịch của Gạo. Gạo đang theo lịch 2-3-3.5. Sáng dậy, chị cho Gạo ti rồi cả nhà đi ăn sáng, đi dạo. Sau đó Gạo ngủ bố mẹ cũng ngủ theo. Chiều ngủ nap2 xong, cả nhà đi bơi ở bể bơi và ra biển chơi.

Mình chỉ muốn một kì nghỉ nhẹ nhàng, nên không quá đặt nặng các hoạt động. Tối Gạo đi ngủ từ 6pm, nên 2 bố mẹ trốn đi hẹn hò - đây mới là những giây phút thư giãn đích thực. Về vấn đề ăn uống, mình cho Gạo ti mẹ tất cả các cữ trong ngày, để tránh việc lích kích hút sữa. Mình chỉ hút cữ tối đêm, vì Gạo đã cai ti đêm rồi. Những bạn nào hút ra cho con ti bình sẽ cực hơn ở khoản này”, mẹ bé Gạo bày tỏ.

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Kinh nghiệm cho bé đi máy bay an nhàn

Theo chị Phương Tú, kinh nghiệm đi máy bay là các mẹ nên chọn giờ bay trùng vào giờ ngủ của con là tốt nhất. Chuyến đi trùng vào giờ ngủ của Gạo, đúng lúc máy bay cất cánh nên con đã ngủ rất ngon, không khóc lóc gì.

Chuyến về thì con ti mẹ để đỡ ù tai. Các mẹ cũng nên chuẩn bị sẵn ti giả cho con, điều này sẽ rất hữu ích để trấn an bé trên máy bay đói. Di chuyển khá mệt và con sẽ không theo sát lịch, các mẹ đừng lo lắng quá. Cứ quan sát tín hiệu mệt của con và cho con gục bất cứ lúc nào con muốn. Gạo mệt buồn ngủ, chị cứ địu lên là ngủ tít trong địu. Tối hôm đó nên cho bé đi ngủ sớm.

Hơn 5 tháng tuổi con đã vi vu Phú Quốc, mẹ Hà thành chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng con ngoan, nhàn tênh

Trải qua hành trình vi vu đầy thú vị, chị Phương Tú cũng chia sẻ rằng: “Mình muốn nói là các em bé Easy thực ra rất ngoan và có lịch trình rất dễ đoán, nên cho đi du lịch nhàn và ngoan hơn các bạn khác rất nhiều. Mẹ chỉ cần tâm lý thoải mái, tự tin quan sát con và cùng con trải nghiệm thật nhiều”.

Ảnh: NVCC
Văn Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ vừa xinh đẹp lại có vận số đào hoa nhất