Phố lồng đèn Sài Gòn đông đúc khách trước trung thu

2016-09-12 18:40
- Phố đèn lồng Lương Nhữ Học, TP.HCM nhộn nhịp người tham quan trước đêm hội trăng rằm 4 ngày. Nhiều du khách nước ngoài cũng tìm đến chọn mua đồ chơi mang về trang trí trong nhà.

Phố lồng đèn quận 5 (TP.HCM) sáng đèn đón khách tham quan và mua sắm những đêm sát Tết trung thu. Tối 11/9, nơi đây rất tấp nập. 

Phố lồng đèn nằm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo - Lương Nhữ Học - Phú Đinh - Nguyễn Trãi - Nguyễn Án. Đây là địa điểm quen thuộc của các bậc cha mẹ khi đưa con đến mua đồ chơi trung thu nhiều màu sắc.

Bạn Kim Ngân lựa chọn tìm mua một chiếc lồng đèn cho dịp lễ trung thu. Cô cho biết: "Em là sinh viên xa nhà. Lần đầu đến đây, em rất thích những sắc màu nơi này".

Nằm trên hai trục đường chính là Lương Nhữ Học và Nguyễn Án, phố lồng đèn có gần 100 cửa hàng. "Năm nay lượng khách đông hơn năm ngoái, số lượng hàng bán được cũng khá", chủ một tiệm lồng đèn nói.

Một du khách nước ngoài đến tìm mua lồng đèn. Ông sẽ mang về quê hương mình cho trẻ em và bày trong nhà. 

Bé Yumi vui vẻ với chiếc tai thỏ được bố mua cho.

Do phố quá đông, bé được bố cõng lên vai để thỏa thích ngắm nhìn các cửa hàng.

Tại một hàng trò chơi thả bóng trúng lồng đèn có thưởng, người chủ vui vẻ chỉ dẫn cách chơi cho khách.

Không còn bảng "Cấm chụp hình" như trước đây, các cô gái thỏa thích tạo dáng.

Một bạn nữ diện trang phục áo dài cách tân với chiếc quạt tạo dáng chụp hình.

Chú hề thổi bóng Thanh Hùng vui vẻ tạo hình bóng cho các em thiếu nhi.

Một gia đình người Hoa lâu đời chuyên bán những lồng đèn xếp.

Phố lồng đèn Sài Gòn đông đúc khách trước trung thu

Nụ cười trong sáng của cô bé bán hàng gốc Hoa.

(Theo Zing)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won ngọt ngào, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh