Nghe các blogger du lịch kỳ cựu 'mách nước' điểm du lịch hè thú vị

2017-05-10 06:15
- Hãy lắng nghe những chia sẻ của những blogger du lịch về dự định cũng như kế hoạch của họ trong mùa hè sôi động sắp tới, và biết đâu bạn sẽ tìm thấy được hành trình thú vị riêng cho mình.

1. Trần Việt Phương – tác giả cuốn sách “Chạm ngõ Thiên đường”

Hè này, một trong những nơi mình dự kiến sẽ khám phá là Lombok và đảo rồng Komodo ở Indonesia. Với diện tích rộng và hàng chục ngàn hòn đảo, Indonesia là nơi thú vị để khám phá những điều lạ thường mà những nước khác không có.

Nghe các blogger du lịch kỳ cựu 'mách nước' điểm du lịch hè thú vị

Một chuyến du ngoạn tới Langkawi, Malaysia (Ảnh: FBNV)

Nơi thứ 2 mà mình dự kiến sẽ lên đường là Malaysia. Mỗi lần đi Malaysia mình lại đến một điểm mới và phát hiện nhiều điều hay ho. Malaysia có ưu thế là môi trường xanh, sạch, đẹp, con người thân thiện, dịch vụ và giao thông tốt nên cực thuận tiện cho du lịch tự túc.

Nghe các blogger du lịch kỳ cựu 'mách nước' điểm du lịch hè thú vị

Hãy tranh thủ đi du lịch để mở mang đầu óc (Ảnh: FBNV)

Lời khuyên của mình là các bạn trẻ khi còn sức lực và điều kiện hãy tranh thủ đi du lịch đây đó để mở mang đầu óc và tiếp thu những bài học cuộc sống. Mỗi năm, bạn không cần đến một quốc gia mới mà chỉ cần đến một điểm đến mới. Và cũng đừng ngại đến những nơi xa lạ mà không được nhiều người nhắc tới. Tin mình đi, ở đó bạn sẽ trải nghiệm được những điều mà nhiều người khác không có được, rồi bạn sẽ đem về những câu chuyện kể thú vị.

2. Dương Thanh Nga - tác giả cuốn sách “Mặt trời nửa đêm” và “Mẹ sẽ không để con ở lại”.

Mùa hè là mùa đi biển, mà biển đẹp nhất gần với Việt Nam phải nói đến Boracay. Boracay chỉ là một trong 7641 hòn đảo của Philippines nhưng đứng trong danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất thế giới. Boracay có đủ tất cả các môn thể thao trên biển như chèo thuyền kayak, lướt ván, đi thuyền buồm, lặn biển,... Buổi tối trên biển có nhiều hoạt động biểu diễn nhộn nhịp, như ca hát, múa lửa.

Nghe các blogger du lịch kỳ cựu 'mách nước' điểm du lịch hè thú vị

Biển rất sạch, không có rác dù mùa cao điểm có thể rất đông khách, chỉ có màu xanh ngọc của nước biển và xanh rêu của rong biển quấn quýt vào chân (Ảnh: FBNV)

Giá cả ở Boracay rẻ hơn cả giá sinh hoạt bình thường ở Nha Trang - Đà Nẵng. Giá cả ăn uống trong một nhà hàng lung linh nến sao bên biển chỉ bằng giá những quán ăn bình dân ở Sài Gòn, dù phục vụ đúng là chậm, chắc tại để thời gian cho người ta tắm biển.

Nghe các blogger du lịch kỳ cựu 'mách nước' điểm du lịch hè thú vị

Ai, ở lứa tuổi nào, bé con nhà mình, hay bà ngoại của bé, cũng tìm thấy những thứ cho mình ở đây. (Ảnh: FBNV)

Từ TP.HCM bạn có thể bay chuyển tiếp đến Boracay hoặc có thể dừng lại chơi ở Manila, trước khi bay ra đảo. Có 2 sân bay gần đảo Boracay - sân bay Caticlan gần hơn chỉ cần đi một chút là đến bến phà ra đảo, còn sân bay Kalibo xa hơn, bạn phải đi xe thêm một tiếng rưỡi đồng hồ mới đến bến phà. Rồi từ bến, du khách phải chòng chành trên thuyền thêm khoảng 15 phút nữa mới chạm được đất Boracay.

3. Tâm Bùi - Nhiếp ảnh gia kiêm Blogger du lịch

Vì công việc của mình hay đi nhiều nên mùa nào cũng có cơ hội đi đây đi đó. Nhưng cũng có những lúc chỉ muốn đơn thuần là đi chơi, thư giãn, không kết hợp công việc gì cả để cho mình có được không gian nghỉ ngơi thực sự. Vì chưa từng đến thăm Côn Đảo (top 4 điểm đến thú vị tại Châu Á) nên mình dự định hè năm nay sẽ dành thời gian cho những bãi biển và resort đẹp tuyệt ở đây.

Nghe các blogger du lịch kỳ cựu 'mách nước' điểm du lịch hè thú vị

Sống chậm tại Myanamar (Ảnh: FBNV)

Côn Đảo vừa là địa danh trong nước dễ đi, vừa đẹp lại tốn ít chi phí hơn so với đi du lịch nước ngoài. Với những bãi biển đẹp như thiên đường và nhiều khu di tích lịch sử, mình nghĩ Côn Đảo là một điểm đến cực kỳ thú vị để mình khám phá lý do tại sao nơi đây lại nằm trong top những điểm đến của Châu Á.

Nghe các blogger du lịch kỳ cựu 'mách nước' điểm du lịch hè thú vị

Trước khi vác ba lô lên và đi bạn nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng và tự thưởng cho mình những ngày hè với biển cả để nạp đầy năng lượng, tiếp tục làm việc thật hiệu quả.

4. Nguyễn Kim Ngân - tác giả cuốn “Nào mình cùng đạp xe đến Paris” và “Rong ruổi Scotland cùng anh em nhé”

Hè này các bạn nên đến Angkor tại Campuchia. Không có một công trình kiến trúc nào thu hút được sự chú ý của mình ngoài cát bụi bay mù mịt trong cái nắng gay gắt. Có lẽ điểm hấp dẫn nhất chính là những cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng sông Siem Riep khiến thành phố trở nên mát mẻ xanh tươi.

Nghe các blogger du lịch kỳ cựu 'mách nước' điểm du lịch hè thú vị

Sau 13 năm không quay lại, Siem Riep như một cậu bé trở thành một chàng trai tráng kiện, không còn dáng vẻ tiêu điều nhỏ bé khi xưa (Ảnh: FBNV)

Angkor có nghĩa là “Thành phố thủ đô” hay “thành phố thánh địa” Sau khi khám phá các đền đài Banteay Kdei, Ta Prohm, các bạn nên đến Preah Khan Temple ngắm hồ nước mênh mông. Đến đây bạn sẽ ngẩn ngơ với từng viên đá cổ mà trọng lượng mỗi viên có thể còn hơn số cân của mình.

Nghe các blogger du lịch kỳ cựu 'mách nước' điểm du lịch hè thú vị

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn (Ảnh: FBNV)

Đây là nơi mà Ngân cho là thú vị nhất ở Campuchia, nhưng do thời gian mọi thứ đang bị hủy hoại dần vì thế các bạn nên đến tham quan trong thời gian sớm nhất.

5. Nguyễn Cao Thắng - blogger Bill Balo

Thật sự là đến bây giờ mình vẫn chưa có dự định hay kế hoạch đi đâu cả, nhưng nghĩ tới mùa hè thì mình đang nghĩ tới những quốc gia có biển đẹp, hay những quốc gia ở châu Âu có hiện tượng đêm trắng vào mùa hè.

Nghe các blogger du lịch kỳ cựu 'mách nước' điểm du lịch hè thú vị

Chào buổi sáng Bắc Kinh (Ảnh: FBNV)

Thường thì đi du lịch sẽ làm bản thân cảm thấy tươi mới với những trải nghiệm. Mùa hè Sài Gòn khá nóng nên đi biển thì không chỉ là lựa chọn của Bill mà chắc là của khá nhiều người. Còn về những nước châu Âu có hiện tượng đêm trắng vào mùa hè thì đó là một trải nghiệm mới nghe là thấy thích rồi, và không phải mùa nào cũng có và có duyên là đi.

blogger du lịch, du lịch hè 2017

Đi cũng vậy, bạn phải mê vùng đất đó (Ảnh: FBNV)

Làm gì phải có đam mê mới thành công được, đi cũng vậy, bạn phải mê vùng đất đó, lúc nào cũng giữ trong đầu khi có cơ hội là bộc phát niềm đam mê ra liền. Thứ hai là sự chuẩn bị, nếu bạn có kế hoạch thì phải chuẩn bị về tiền bạc cũng như là thông tin điểm đến, chuẩn bị càng nhiều càng tốt thì chuyến đi của bạn sẽ viên mãn hơn rất nhiều.

Huy Tùng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây có ngay eo nhỏ đẹp như nàng tiên cá