Hóa ra Tokyo đắt đỏ vẫn có nhiều điều miễn phí để trải nghiệm

Ngọc Huyền 2019-09-19 13:00
- Dưới đây là những điều miễn phí để làm ở Tokyo bạn không thể bỏ qua.

1. Ghé thăm chùa Senso-ji

Hóa ra Tokyo đắt đỏ vẫn có nhiều điều miễn phí để làm thế này

Bạn có thể ngắm nhìn Tokyo hiện đại với các tòa nhà chọc trời, cung điện trò chơi điện tử và hàng triệu biển hiệu neon, nhưng phường Asakusa của Tokyo che giấu một địa điểm linh thiêng cổ xưa. Được xây dựng vào thế kỷ thứ bảy, chùa Senso-ji là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của Tokyo. Bạn có thể ghé thăm chùa và ngắm nhìn toàn cảnh chùa.

2. Ngắm hoa anh đào tại hào Chidorigafuchi

Hóa ra Tokyo đắt đỏ vẫn có nhiều điều miễn phí để làm thế này

Nếu bạn đi du lịch đến Nhật Bản trong mùa hoa anh đào, sẽ rất hấp dẫn khi nghĩ rằng bạn cần phải rời khỏi Tokyo ngay lập tức và đến những vùng nông thôn. Bạn có thể ngắm hoa anh đào tại hào Chidorigafuchi, ở phía bắc của Hoàng cung Tokyo.

3. Tham quan Tượng Nữ thần Tự do

Hóa ra Tokyo đắt đỏ vẫn có nhiều điều miễn phí để làm thế này

Trung Quốc nổi tiếng với hàng giả hơn nước láng giềng Nhật Bản, nhưng Tokyo có một bản sao của Tượng Nữ thần Tự do trên đảo Odaiba. Để đến đây, bạn hãy đi tàu Yurikamome không người lái đến ga Daiba. Tượng nữ thần tự do phiên bản Nhật đẹp hơn khi về đêm với đường chân trời Tokyo và những ánh đèn đủ màu sắc của cây cầu Rainbow phản chiếu trên mặt nước. 

4. Xem đấu giá cá ngừ 

Hóa ra Tokyo đắt đỏ vẫn có nhiều điều miễn phí để làm thế này

Chợ Tsukiji nổi tiếng của Tokyo, nơi có một số loại sushi tươi nhất thế giới, không còn là nơi diễn ra các cuộc đấu giá cá ngừ của thành phố. Nhưng trước thềm Thế vận hội Olympic 2020, chính quyền địa phương đã cho Chợ Toyosu tổ chức cuộc đấu giá để thu hút khách du lịch.

Mặc dù chi phí khổng lồ Tokyo và Nhật Bản đã tích lũy trong việc xây dựng chợ mới và cơ sở hạ tầng mới, nhưng cuộc đấu giá vẫn miễn phí. Bạn chỉ cần đến Toyosu trong khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng.

5. Tản bộ trên đại lộ Meiji Jingu Gaien vào mùa thu

Hóa ra Tokyo đắt đỏ vẫn có nhiều điều miễn phí để làm thế này

Meiji Jingu Gaien là một đại lộ đẹp. Nhưng trong mùa thu Nhật Bản, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, những cây bạch quả mọc dọc theo Meiji Jingu Gaien rực lên một màu vàng tuyệt đẹp, trở thành một trong những điểm được chụp ảnh nhiều nhất ở Nhật Bản.

Đi bộ trên đại lộ Meiji Jingu Gaien là một trong những điều miễn phí nên làm ở Tokyo. Tản bộ vào các ngày trong tuần (hoặc tới đây vào sáng sớm cuối tuần) sẽ giúp bạn không phải chen chúc giữa đám đông.

6. Chụp ảnh tự sướng tại Đền mèo Neko Maneki

Hóa ra Tokyo đắt đỏ vẫn có nhiều điều miễn phí để làm thế này

Ngôi đền Gotoku-ji ở ngoại ô Setagaya, được trang trí với hơn 10.000 bức tượng mèo maneki-neko, còn gọi là con mèo vẫy tay của Nhật Bản.

Mặc dù nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng Gotoku-ji hiếm khi đông đúc vì nơi này cách trung tâm Tokyo khoảng 30 phút đi tàu. Bạn có thể thỏa thích chụp ảnh tự sướng tại ngôi đền.

7. Đi bộ qua Shibuya Scramble vào buổi tối

Hóa ra Tokyo đắt đỏ vẫn có nhiều điều miễn phí để làm thế này

Đến Tokyo bạn không thể không đi bộ qua Ngã tư Shibuya. Đây là tuyến đường dành cho người đi bộ bận rộn nhất thế giới và cũng là một trong những địa điểm hàng đầu ở Tokyo để chụp ảnh. 

Ngọc Huyền – Theo Tripsavvy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Vạch trần" 3 con giáp khó tin cậy trong tình yêu