Đến Philippines mà không biết mặc cả thì chỉ có 'thiệt' vào thân

2017-04-03 06:15
- Để có chuyến đi Philippines hài lòng, bạn nên chuẩn bị tinh thần mặc cả để có thể mua được mọi thứ với giá phải chăng.

Philippines là một quốc đảo hấp dẫn du khách không chỉ bởi những bãi biển hoang sơ, nước xanh ngắt, bãi cát trắng mịn mà còn cả những dấu ấn lịch sử còn lưu lại qua những công trình kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu, Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, những thành phố mới với các trung tâm mua sắm, cao ốc chọc trời và các con đường hiện đại, quy hoạch đẹp cũng khiến du khách phải ngạc nhiên.

Khi đi du lịch Philippines ngoài hộ chiếu, vốn tiếng Anh, hành lý thì bạn nên trang bị thêm khả năng "mặc cả" để không bị tốn kém thêm các chi phí. Dưới đây là một số kinh nghiệm, mà chúng tôi đã rút ra được sau chuyến đi Philippines mới đây.

Mặc cả khi đi lại

Phương tiện đi lại ở Philippines chủ yếu là xe jeepney, xe tricycle và pedicab. Trong đó xe jeepney thường có màu sắc khá bắt mắt, được trang trí nhiều màu sắc, hình vẽ. Trên xe có ghi rõ lộ trình từng tuyến, tuy nhiên bạn có thể dừng bất cứ đâu, không cần đúng vị trí như xe buýt ngay trên lộ trình đi. Mức giá xe Jeepney thường đã được niêm yết nên không cần phải mặc cả hay trả giá.

Còn xe tricyle là kiểu xe ba bánh có động cơ, xe pedicab là kiểu xe đạp nhỏ với mái che khá tạm bợ đều là những phương tiện phổ biến ở Philippines. Khi bạn chọn đi lại bằng trycle hay taxi, bạn phải hỏi giá ngay từ lúc đầu, để tránh bị "hớ", bạn nên tìm hiểu quãng đường đi bằng các ứng dụng trên di động rồi tự cân nhắc mức giá. Thông thường một quãng đường khoảng 2km có giá khoảng 60 peso (khoảng 30.000) còn nếu 4-5km có giá khoảng 100 peso (khoảng 50.000).

Kinh nghiệm 'mặc cả' bạn nên 'nhét túi' trước khi du hí Philippines

Xe Pedicab lưu thông trên đường.

Không chỉ có di chuyển giữa các địa điểm mà ngay cả bạn thăm các di tích như Notramuros - thành cổ ở Metro Manila cũng có người chào mời dịch vụ tham quan khu vực này bằng xe pedicab. Tuy nhiên, bạn phải cân nhắc với mức giá đưa ra thường khoảng ở mức 100 peso/người/30 phút. Bởi, bạn hoàn toàn có thể mặc cả 100 peso/người/1 tiếng.

Dù đã trả giá nhưng bạn vẫn phải hỏi lại người lái chắc chắn về mức giá và thời gian đưa bạn đi ngắm khu xung quanh Notramuros. Cẩn thận hơn, bạn nên ghi âm lại lời tài xế để tránh những tranh cãi do bất đồng ngôn ngữ và xem chính xác thời điểm khởi hành.

Với đi taxi, bạn có thể chọn taxi trắng để đi lại ở trong các thành phố. Khi lên xe, bạn vẫn cần biết giá ngay từ đầu. Theo quan sát của chúng tôi, nhiều xe không chạy theo đồng hồ. Để không bị "hớ", bạn nên kiểm tra trước giá tiền taxi trên các app di động chuyên dụng để gọi xe. Sau khi biết được mức giá, bạn có thể tự tin hạ xuống. Mức giá cụ thể cho một chặng đi khoảng 10km ở mức 200-250 Peso (100.000- 125.000 đồng). Khi xuống xe, có thể tài xế kì kèo thêm tiền nhưng bạn hãy dứt khoát chỉ trả đúng mức giá đã thỏa thuận ban đầu.

Kinh nghiệm 'mặc cả' bạn nên 'nhét túi' trước khi du hí Philippines

Khi bạn di chuyển nhiều chặng như đi xe ba gác, rồi đến taxi và đi tàu ra đảo Boracay, hãy hỏi cụ thể mức giá đã bao gồm cả 3 dịch vụ hay chưa. Sau đó mới quyết định có nên đi hay không.

Mặc cả khi mua hoa quả, đồ ăn vỉa hè

Ở Philippines, các đồ ăn bán ở vỉa hè không phải quá phổ biến. Tuy nhiên, khách du lịch không khó để bắt gặp các xe đẩy bán các món mỳ sợi, cơm, trứng vịt lộn, hoa quả trên đường đi. Khi ăn các món ăn đường phố, bạn không cần mặc cả.

Tuy nhiên, nếu bạn quyết định mua hoa quả hãy trổ tài trả giá để có được mức giá tốt nhất. Các loại quả được bày bán thường là dứa, dưa hấu, táo, xoài. Trong đó, xoài đã thái sẵn rất phổ biến. Mức giá dao động từ 60 Peso - 70 Peso/túi (khoảng 30.000 - 35.000). Người bán có thể nói tới 80-100 Peso (40.000 - 50.000) thậm chí cao hơn nữa. Bạn có thể vô tư mặc cả, không có gì phải ngại ngùng.

Kinh nghiệm 'mặc cả' bạn nên 'nhét túi' trước khi du hí Philippines

Còn mức giá dưa hấu khoảng 40 Peso/kg (20.000 đồng/kg), người bán có thể nói mức giá 60 Peso - 70 Peso (30.000 đồng - 35.000 đồng/kg) hoặc như xoài ngọt nguyên quả có mức giá khoảng 80 Peso/kg (40.000 đồng/kg) có thể người bán đòi mức giá 100 Peso - 150 Peso (50.000 đồng - 60.000 đồng). Nhìn chung, khi mua hoa quả nên trả giá ít hơn 20-30 Peso.

Vì ở Philippines, dù bạn trả giá nhưng không mua, người bán vẫn rất vui vẻ và nở nụ cười tươi, hoàn toàn không có chuyện quát, mắng hay ép mua. Ở các thành phố, hệ thống cửa hàng tiện lợi khá phổ biến nhất là ở khu vực Manila. Vì vậy, bạn có thể mua nước uống, đồ ăn vặt tại đây với mức giá đã niêm yết sẵn.

Mặc cả khi mua hải sản ở Boracay

Đến Boracay, du khách có thể mua hải sản ở những khu chợ chuyên mặt hàng này. Sau khi mua, các nhà hàng gần đó có thể nhận luôn dịch vụ chế biến như hấp, nướng theo yêu cầu. Mức giá chế biến khoảng 100 Peso/đĩa/loại/kg (khoảng 50.000 đồng). Giá này thông thường là cố định nhưng bạn có thể trả xuống còn 50 Peso/đĩa (25.000 đồng) tùy theo khả năng khéo ăn nói.

Khi đi mua hải sản, bạn chắc chắn sẽ hài lòng vì chất lượng hải sản tốt và còn rất tươi. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận về mức giá.

Người bán chào mời rất nhiệt tình nhưng giá họ đưa ra cũng ở mức "trên trời". Ví dụ một kg ngao ở Việt Nam ở mức 20.000-30.000 đồng/kg, thì người bán ở đây có thể hét giá tới 300-400 Peso/kg (150.000 - 200.000 đồng/kg). Bạn có thể trả xuống 100-200 Peso/kg (50.000 đồng - 100.000 đồng/kg) hoặc thấp hơn nữa.

Kinh nghiệm 'mặc cả' bạn nên 'nhét túi' trước khi du hí Philippines

Hay như khi mua mực, người bán thường hét giá khoảng 400 Peso/kg (200.000 đồng/kg), bạn hoàn toàn có thể trả giá còn 200 Peso (khoảng 100.000 đồng/kg). Bạn nên tự tay chọn mực để tránh mua phải những con đã ươn. 

Hoặc khi mua tôm tươi, người bán có thể đòi mức giá 2000 Peso/6 con tôm (1 triệu đồng/6 con tôm) khiến du khách choáng váng. Nhưng hãy kiên trì trả giá hoặc di chuyển sang cửa hàng bên cạnh để mua được tôm ở mức 500-600 Peso/kg (khoảng 250.000 - 300.000 đồng/kg).

Kinh nghiệm 'mặc cả' bạn nên 'nhét túi' trước khi du hí Philippines

Lưu ý: Khi mua hải sản, bạn phải quan sát lớp rổ đặt trên cân chỉ có 1 lớp hay 2 lớp. Nếu rổ có 2 lớp, bạn chắc chắn sẽ bị thiệt vì cân nặng của hải sản sẽ bị hao hụt. Bạn cũng nên chú ý khi cân trong túi đựng hải sản có thêm nước hay không.

Như vậy, khi mua hải sản, bạn nên trả mức giá xuống 1/3 hoặc 1/2 tùy theo loại đồng thời cũng nên cập nhật một chút về mức giá ở Việt Nam trước khi quyết định mua hải sản ở Philippines.

Mặc cả khi mua tour các trò chơi trên biển ở Boracay

Tốt nhất bạn nên mua tour đi ngắm đảo ở các ki ốt của công ty du lịch ngay bãi White Beach với mức giá đã được niêm yết rõ ràng. Thông thường vẫn có những tour guide đi tìm khách ngay gần khách sạn. Họ sẽ cầm theo một tấm bảng, trên đó có sẵn ảnh các trò chơi và mức giá.

Kinh nghiệm 'mặc cả' bạn nên 'nhét túi' trước khi du hí Philippines

Tuy nhiên, nếu chọn mua bạn hãy cẩn thận. Thông thường giá tour island hoping - lặn biển helmet diving kèm thuyền đi lại 2 chiều có mức giá khoảng 1600 Peso/người (bao gồm ăn trưa). Nhưng bạn phải ghi âm lại hoặc quay clip quá trình đàm phán để sau này tránh những tranh cãi. 

Trong quá trình mua tour, những tour guide này có thể đòi mức giá 3000 Peso - 4000 Peso/người (1,5 triệu đồng - 2 triệu đồng/người). Nhưng bạn hãy trả giá còn một nửa. Đặc biệt, bạn phải hỏi giá này đã bao gồm các chi phí như vé lên đảo để chơi nhảy cầu và giá thuê kính lặn hay chưa.

Trên đây là một số kinh nghiệm mặc cả ở Philippines. Hi vọng những ai chọn Philippines là điểm đến sẽ hài lòng. Bởi cảnh sắc nước mây trời và kiến trúc ở đất nước này thật đáng "đồng tiền bát gạo" để bạn đến và check- in. 

Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 6 món chè thanh mát mùa hè mẹ đảm không thể bỏ qua