Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Lê Huyền 2020-02-10 06:15
- Cùng chàng 9X Nguyễn Tiến (28 tuổi, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) khám phá đảo Hòn Ông, với cảnh sắc ngỡ lạc vào thiên đường.

Đôi nét về đảo Hòn Ông

Hòn Ông hay còn có tên gọi khác là Đảo Cá Voi – Whale Island là một đảo nhỏ nằm trong vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Cách Nha Trang gần 100km, Hòn Ông được ví như một thiên đường nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Đây là 1 trong 9 thiên đường nghỉ dưỡng đẹp nhất biển Đông được hãng thông tấn CNN giới thiệu.

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Hòn Ông được một cặp vợ chồng người Pháp vì quá “Yêu” nơi này nên đã đầu tư xây dựng Hòn Ông Resort hay còn gọi là Whale Island Resort. Khu này có diện tích rộng gần 40.000ha, nhưng chỉ có 2ha được sử dụng vào việc xây dựng khu nghỉ, phần còn lại là cánh rừng xanh tươi quanh năm. “Hữu xạ tự nhiên hương”, thiên nhiên hoang sơ đã đưa nhiều du khách quốc tế, tập trung ở một số nước như: Pháp, Hà Lan, Đức.

Đến đảo hòn Ông Nha Trang vào mùa sứa và ruốc sinh sản, cũng là mùa mà nhiều đàn cá voi tập trung về đây nhất, chúng tung tăng đùa giỡn và mùa này chúng rất thích săn mồi gần bờ. Đó là lý do đảo có tên Hòn Ông (cá Voi - cá Ông).

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Đi như thế nào?

Đầu tiên để đến Hòn Ông các bạn phải đi đường bộ đến bến tàu Bến tàu Đầm Môn, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà. Sau khi đến bến tàu Đầm Môn bạn liên hệ với lễ tân khách sạn để được biết chuyến tàu và giờ chở khách từ bến tàu ra đảo Hòn Ông.  

Cách thứ nhất: đi bằng xe máy. Nếu đi phượt và có nhiều thời gian bạn nên chọn xe máy làm phương tiện, vì con đường 18km từ đèo Cổ Mã vào đến bến tàu Đầm Môn rất đẹp. Con đường này là một con đường ven biển đích thực. Một bên là cồn cát trắng cao ngút ngàn, một bên là biển trời xanh ngắt, đường trải nhựa đi êm như ru.

Vào đến đoạn này thì vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh, bạn sẽ đi qua những khúc quanh co tuyệt đẹp, xen lẫn ven đường là những đầm nuôi tôm, những bãi cát trắng, những đụm cát nho nhỏ lấn ra biển, trông như những mỏ muối vừa khai thác .

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Cách thứ hai: đi bằng xe của Resort. Sau khi đặt phòng tại resort và nhận được confirm đặt phòng qua email, bạn có thể liên hệ với lễ tân khách sạn, để đặt xe đón ở thành phố Nha Trang với mức phí thoả thuận tại thời điểm gọi. Nếu có kinh phí dư dả một chút và muốn nhàn nhã, thì đây có lẽ là cách dễ dàng và đỡ phải nghĩ nhất, thích hợp với các đôi vợ chồng đi trăng mật

Cách thứ ba: đi bằng xe khách kết hợp xe ôm, xe bus hoặc xe taxi. Nếu các bạn đi theo gia đình, đi theo nhóm từ 4 người trở lên thì nên lựa chọn cách này, vừa nhàn mà lại tương đối tiết kiệm chi phí.

Ở đâu khi đến đảo Hòn Ông?

- Hòn Ông chỉ có duy nhất 1 Resort: Whale Island Reeort. Tất cả mọi dịch vụ trên đảo : nghỉ ngơi, ăn uống, bơi lội, trekking đều được phục vụ bởi resort này.

- Resort này của ông chủ là người Pháp, họ thuê lại đảo Hòn Ông để kinh doanh, nhưng với 1 mục đích cao cả hơn, đó là bảo tồn thiên nhiên. Bạn sẽ không được mang thức ăn lên đảo. Tất cả những vật dụng không thể tái chế đều được đảo xử lý rất gọn.

- Đa số khách là người nước ngoài, nhân viên có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp, Anh và Việt.

- Resort này có 31 phòng, đều là dạng bungalow. Phòng tiêu chuẩn là 2 người. Có phòng lớn dành cho gia đình (4 người, 2 giường đôi). Trẻ dưới 5 tuổi được miễn phí tiền phòng. Resort cũng có cũi (nôi) miễn phí cho trẻ em nếu khách yêu cầu.

- Trên đảo có các dịch vụ như: Chèo thuyền, lặn, trekking.... 

Ăn gì ở Hòn Ông?

- Thực đơn do resort tự lên, thay đổi theo ngày, tuy nhiên mỗi bữa chỉ có 1 thực đơn duy nhất, khách Tây cũng như khách ta. Cách làm có phần hơi “độc tài” này cho thấy đầu bếp rất tự tin với tay nghề của mình, và nếu những khách Tây lần đầu đến Việt Nam có thể vui vẻ chấp nhận những món ăn xa lạ, thì tại sao người Việt lại phải phàn nàn? Ngoài bữa ăn chính, resort cũng có một số loại thức ăn nước uống khác như cà phê, nước ngọt, bia… để phục vụ khách có nhu cầu. Giá thức uống cũng phải chăng, không đắt lắm.

- Ở đây khi ăn uống hoặc sử dụng bất kì dịch vụ gì các bạn không trả tiền ngay, mà tiền sẽ được tính tổng vào tiền phòng và thanh toán một lần khi check out.

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chơi gì ở Hòn Ông?

- Anh Tiến cho biết, Hòn Ông resort thuộc dạng Eco Resort, nên nếu bạn muốn chơi game, laptop, wifi,... vẫn có thể được, nhưng phải ra khu vực nhà hàng.

“Mình thích ở chỗ, điều kiện này khiến bạn phải tạm thời rời xa cuộc sống, để có thể hòa nhập với thiên nhiên. Phòng ốc được trang bị khá đơn giản, không có bình đun nước nóng, không có tivi, không có tủ lạnh, không có máy lạnh mà chỉ có quạt trần (ở đây mát quanh năm, không cần đến máy lạnh) 

Nhà lá, vách nứa, nền gạch tàu, bàn ghế tre, thậm chí đến cây tăm bông cũng có thân làm bằng tre, tất cả tạo nên sự chân chất và đơn giản, như miền quê Việt. Đến chiều tối không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu đêm hoặc tiếng côn trùng. Lâu lâu có tiếng thuyền máy chạy ngoài xa. Hoàn toàn không có tiếng nhạc xập xình, tiếng xe cộ ồn ào hay tiếng người í ới”, 9X Sài thành chia sẻ.

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

Chu du Đảo Hòn Ông ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thiên đường là đây chứ đâu!

- Hikking: Có 3 cung đường trekking. Cung dài nhất khoảng hơn 6km, đi hơn 2 tiếng. Cung này đi ngang qua Viewpoint, nơi cao nhất để nhìn thấy toàn đảo. Phải nói khi leo lên tới đỉnh, cảm giác vô cùng choáng ngợp, vì cảnh sắc vô cùng hùng vĩ.  Khi đi hiking các bạn cần mang đủ nước (ít nhất 1 lit/người cho lộ trình ở trên). Đừng ngại nặng ba lô mà mang ít nước.

– Bên cạnh đó, nên thoa kem chống nắng thật kĩ.

– Nên mặc quần dài để đỡ bị cây cối quệt vào chân

– Mang theo gậy selfie để không bỏ lỡ bất cứ cảnh ngoạn mục nào, và không cần phải có người chụp hộ.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể trải nghiệm hanh trình chèo thuyền Kayak, lặn biển đều có dịch vụ và thầy hướng dẫn. Chi phí khá rẻ chỉ 8$ cho 2 giờ (touring kayak), chèo canoe thì chỉ 5$ cho 2 giờ.

Nếu bạn yêu biển, thích khám phá vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, tránh xa sự xô bồ, náo nhiệt của cuộc sống để hòa mình vào cảnh vật thiên nhiên, thì đảo Hòn Ông chính là một gợi ý vô cùng lý tưởng, qua đó mới thấy răng đôi khi cảnh sắc thiên đường ở trước mắt và rất gần chúng ta. 

Ảnh: NVCC

Lê Huyền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn, diện theo thì style chỉ có sang xịn trở lên