5 địa điểm đẹp tuyệt không được bỏ qua khi tới Vườn quốc gia Komodo, Indonesia

Bảo Thoa 2017-03-20 11:30
- Là khu vườn với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi có loài thằn lằn khổng lồ sinh sống, vườn quốc gia Komodo hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho mọi du khách.

Nằm ở phía Đông quần đảo Nusa Tenggara, Indonesia, vườn quốc gia Komodo là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia này. Với tổng diện tích lên tới 1.817 km2, Vườn quốc gia Komodo bao gồm 3 hòn đảo lớn: Komodo, Rinca và Pudar, và một số đảo nhỏ khác.

Nơi này được xây dựng năm 1980 với mục đích ban đầu là bảo vệ loài rồng Komodo hay còn được biết đến với tên gọi khác là loài “thằn lằn khổng lồ”. Sau này, vườn mở rộng mục đích bảo tồn hệ động thực vật nói chung, trong đó bao gồm cả các loài sinh vật biển. Vườn quốc gia Komodo được UNESCO công nhận là di sản - kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, và luôn là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Với tổng diện tích lên tới 1817 km2, vườn quốc gia Komodo luôn là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Nếu đã một lần đặt chân tới Vườn quốc gia Komono, hãy nhớ ghé thăm 5 địa điểm đẹp tuyệt này.

Loh Buaya là khu vực sinh sống chủ yếu của loài rồng Komodo thuộc hòn đảo lớn Rinca. Để tới đây, bạn có thể ngồi thuyền xuất phát từ khu vực Labuan Bajo, mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Đến với  Loh Buaya, bạn sẽ có cơ hội được khám phá tất cả về loài thằn lằn khổng lồ này, cũng như hòn đảo Rinca xinh đẹp.

Đảo Hồng là một trong những nơi nhất định phải ghé khi tới thăm Vườn quốc gia Komodo. Tên gọi độc đáo và tràn ngập sắc màu này xuất phát từ sinh vật nhỏ bé Foraminifera, với khả năng nhuộm màu mọi loài rạn san hô với sắc hồng đỏ đặc trưng. Bởi vậy, nếu bạn là người ưa thích khám phá cuộc sống dưới đại dương, hãy ghé thăm hòn đảo lạ lùng nhưng tuyệt đẹp này.

Gili Laba là tên gọi một hòn đảo nhỏ bé thuộc vườn quốc gia Komodo. Với địa hình gắn với những đồi núi trập trùng, nơi đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động khám phá leo núi, và để ngắm nhìn toàn cảnh vườn quốc gia Komodo một cách trọn vẹn nhất. Đặc biệt, nếu tới đây vào mùa khô, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh sắc màu của những đồi xanh chuyển mình sang sắc vàng.

Hòn đảo Kelor - Một chuyến đi thăm thú vườn quốc gia Komodo sẽ không thể trọn vẹn nếu bạn chưa khám phá cuộc sống đại dương tại đây. Hòn đảo Kelor bao gồm 206 loài san hô và các loài sinh vật biển khác. Sẽ thật thú vị nếu bạn có cơ hội tới đây, lặn và có những trải nghiệm tuyệt vời khám phá thế giới dưới nước.  

du lịch indonesia, vườn quốc gia Komodo

Tại Làng du lịch Komodo, bạn sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ khi được ngắm nhìn cuộc sống giản dị của dân địa phương. Ngôi làng này hiện có khoảng 1700 người sinh sống, và tới đây, bạn có thể mua sắm những món quà kỉ niệm đặc biệt dành tặng cho người thân và bạn bè như bức gỗ điêu khắc hình rồng Komodo

Bảo Thoa - Theo Thejakartapost

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner đa dụng ngon - bổ - rẻ đáng dùng nhất