Ngày Của Mẹ: Lịch sử và tặng quà gì sẽ ý nghĩa?

2015-05-10 12:16
- Ngày Của Mẹ được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, bạn có dự định tặng quà gì cho mẹ trong ngày này?

Hôm nay ngày 10/5 là Ngày Của Mẹ (Mother's Day). Ngày Của Mẹ theo thông lệ là ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5. Đây là ngày để những người con bày tỏ tình cảm yêu thương, biết ơn, trân trọng công lao của mẹ đã dành cho gia đình.

Người đưa ra ý tưởng về Ngày Của Mẹ đầu tiên trên thế giới là bà Anna Marie Jarvis ở bang Tây Virginia (Hoa Kỳ). Bà đã đưa ra ngày Mother's Work Days (Ngày Làm việc của những bà mẹ). Khi người này qua đời, con gái của bà đã tổ chức một ngày tưởng niệm. Cô mang tới nhà thờ hàng trăm bông hoa cẩm chướng tặng cho những người mẹ tham gia lễ tưởng niệm. Cho tới năm 1910, Thống đốc bang Tây Virginia đã công bố Ngày Của Mẹ.

Tuy nhiên, ngay từ thời cổ đại, lễ hội hoặc ngày tôn vinh phụ nữ cũng đã được tổ chức. Như thời Hy Lạp cổ đại, lễ hội tôn vinh mẹ của các vị thần là thần Cybelle đã được tổ chức. Cho đến thời La Mã cổ đại, có lễ hội tôn vinh nữ thần Juno - vợ thần Jupiter, mẹ của các vị thần.

Trên thế giới, nhiều quốc gia tổ chức ngày Mother's Day nhưng cũng có nhiều quốc gia có ngày riêng để tôn vinh những người mẹ hoặc cùng với ngày 8/3 hay ngày phụ nữ của nước đó.

Những món quà

Viết một bài thơ và đóng khung tặng mẹ: Ngày của mẹ là cơ hội để bạn tặng cho mẹ một món quà ý nghĩa. Ngày nay, món quà tặng đâu phải khó khăn để tìm. Mọi món quà đều đẹp, bắt mắt và sang trọng. Tuy nhiên, bạn có thể gây cho mẹ một bất ngờ bằng bài thơ ngắn tự sáng tác về cảm xúc biết ơn, sự hi sinh của mẹ hay đơn giản là bày tỏ sự trân trọng với món ăn mẹ hay nấu hàng ngày cho bạn sau mỗi giờ học tập và làm việc mệt mỏi.

Làm giúp mẹ công việc nhà: Với mỗi một người mẹ, ngoài công việc ở công sở, còn có thêm nhiều công việc nhà như dọn dẹp, quét nhà, lau nhà, đi chợ, nấu cơm, chăm sóc con cái... nhìn qua tưởng đơn giản nhưng hoàn toàn không như bạn nghĩ. Mỗi một công việc ngốn một thời gian đáng kể và làm cho người phụ nữ thêm phần vất vả. Ngày Của Mẹ hôm nay (10/5) là ngày Chủ nhật, tại sao bạn không dành thời gian rảnh rỗi hoặc bớt đi chơi với bạn bè để ở nhà giúp mẹ. Bạn có thể đi chợ thay mẹ, dọn dẹp phòng sạch sẽ hơn để mẹ đỡ vất vả hoặc đơn giản là cùng vào bếp nấu nướng cũng như bày biện món ăn với mẹ.

Tặng mẹ một phiếu spa miễn phí: Người phụ nữ nào cũng muốn làm đẹp nhưng đôi khi cuộc sống quá bận rộn làm cho những người mẹ phải gác lại để tập trung chăm sóc con, lo cho bữa cơm gia đình thêm ấm áp. Ngày Của Mẹ là cơ hội để bạn có thể tặng cho mẹ một thẻ spa để chăm sóc làn da, lấy lại vẻ đẹp rạng ngời hoặc đơn giản là thư giãn trong bồn nước để trút đi những vất vả hàng ngày.

Thiết bị tập thể dục cầm tay: Bạn có thể chọn tặng mẹ những thiết bị tập thể dục đơn giản, gọn nhẹ để tập luyện tại nhà. Đây là những thiết bị giúp mẹ tranh thủ thời gian rỗi tại nhà hoặc khi nấu cơm để tập luyện một vài động tác cơ bản giúp tiêu mỡ bụng, nâng cao sức khỏe...

Dép đi trong nhà: Không cần quá cao sang, đắt tiền mà bạn có thể chọn mua một đôi dép đi trong nhà cho mẹ. Dép đi trong nhà để mẹ đi lại khi làm việc nhà, để những bước chân đỡ trơn trượt và đôi chân đỡ đau khi phải thoăn thoắt nhiều công việc cùng một lúc.

Phiếu mua sắm giảm giá, voucher: Với những người phụ nữ, không ai là không đam mê mua sắm. Đặc biệt, họ có sức hút với hàng khuyến mại, giảm giá. Vì vậy, bạn có thể chọn mua những phiếu quà tặng, phiếu giảm giá tại các nhãn hàng thời trang, nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống, shop quần áo, giày dép để tặng mẹ. Thay vì bạn sốt sắng và suy nghĩ chuyện liệu mẹ có thích món quà này không thì bạn hãy để mẹ tự cầm phiếu, thẻ quà tặng đi chọn quà cho bản thân mình.

Diệu Linh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập vận động toàn thân dành cho dân văn phòng