Liên tiếp hoang tin trên Facebook: Sự thật phơi bày cho người nhanh nhảu

2016-03-30 17:17
- Nhiều thông tin chưa được kiểm chứng được tung lên Facebook khiến nhiều người hoang mang trong thời gian gần đây.
Trong mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook liên tục xuất hiện những tin đồn thất thiệt khiến dư luận không khỏi hoang mang. Mới đây nhất là sự việc một cư dân mạng đưa tin một công ty ở Quảng Ninh xảy ra chập điện khiến 40 người tử vong. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng huyện Hải Hà lên tiếng cho biết, thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Nguyên nhân do khi xuất hiện tin đồn thất thiệt, nhiều người dân kéo đến để xem sự việc nên mới có hình ảnh đông đúc như vậy. Sau đó, khi có sự giải thích từ cơ quan chức năng nên mọi người đã giải tán.
Liên tiếp hoang tin trên Facebook: Sự thật phơi bày cho người nhanh nhảu
Hình ảnh gây hiểu nhầm về con đánh cha nhưng không phải như vậy.
 
Hay như trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được ghi với dòng status "con bất hiếu đánh cha". Sự việc khiến cư dân mạng sục sôi, bởi trong hình ảnh chụp được, một người con đang giằng co với cha. Hầu hết ý kiến của cư dân mạng cho rằng, không thể chấp nhận được sự hỗn láo, không còn ai ra gì của người con. Thế nhưng, khi xác minh sự thật thì đó là tình huống oái oăm, người cha say rượu nên người con đang phải chăm sóc. Đó là ông Trần Văn Khá (SN 1963, trú tại thôn Mép, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương); người thanh niên trong ảnh là anh Trần Văn Khương (SN 1988, là con trai ông Khá).
Lý do, ông Khá đi đám cưới về, không có chìa khóa nên trèo rào vào. Do không cẩn thận nên ông bị đứt chân chảy máu, con trai ông đi mua băng gạc về để băng bó nhưng ông say nên không cho con lại gần.
Một thông tin khác khi biết sự thật cũng khiến nhiều người phải hụt hẫng đó là chuyện đám cưới của cô dâu và chú rể chênh lệch với nhau. Theo lời người đăng bức ảnh cho biết, đây là một đám cưới ở Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An. Cô dâu trong ảnh sinh năm 1974, nặng 85kg còn chú rể sinh năm 1994, nặng 45kg. Thế nhưng nhân vật trong bức ảnh là chú rể Hồ Thanh Bắc tỏ ra rất bức xúc về thông tin này. Anh Bắc sinh năm 1982 và vợ sinh năm 1983, anh nặng 52kg còn vợ nặng 60kg.
Mới đây, cô giáo M.H ở Tầm Vu (Long An) cũng bị cơ quan công an triệu tập vì đưa tin sai sự thật. Cô giáo này đăng tải đoạn status nghi ngờ học sinh của mình bị một thanh niên định bắt cóc. Tuy nhiên, mẹ cháu bé cho biết khi chở con đi chợ có một thanh niên đứng gần nhưng không phải là bắt cóc như cô giáo nói.
Gây ảnh hưởng đến nhiều người
Có thể thấy, sức mạnh của mạng xã hội đang ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng ngày của nhiều người. Chỉ một thông tin được đăng tải, ngay lập tức sẽ lan tỏa với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Bên cạnh những thông tin có thật thì hoang tin xuất hiện đã khiến cho nhiều người hoang mang. Một người lo lắng tiếp tục chia sẻ khiến cho người khác cũng mang tâm lý lo lắng kèm theo.
Tuy nhiên, dù sự việc nóng đến đâu cũng cần một sự bình tĩnh hay nói cách khác là cái đầu lạnh. Có nghĩa người đăng tải sự việc phải kiểm chứng chính xác, nếu cảm thấy không cần thiết có thể gây hoang mang thì không nên đăng. Còn ở góc độ người dùng Facebook tiếp nhận thông tin đó cũng phải có sự tỉnh táo để phán xét chứ không thể để bị "dẫn lối".
Bản thân nhiều người khi đăng tải status về một sự việc chưa kịp hiểu chuyện gì đã vội vàng cảnh báo. Một số người dùng Facebook còn cho rằng, có một bộ phận chủ nhân Facebook thích tạo ra sự nóng sốt, cuốn hút hay câu like mà quên đi việc phải kiểm tra thật chính xác. 
"Nhiều người nghĩ Facebook là page cá nhân nên không ai quản lý. Nếu tung tin đồn có ảnh hưởng lớn như an ninh trật tự, xã hội hay ảnh hưởng đến nhiều người thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để điều tra làm rõ, thậm chí truy tìm thủ phạm chứ không phải đăng xong để cho vui hay trò đùa", Anh Nam (kỹ sư công nghệ thông tin) cho biết.
Không chỉ gây ra sự hoang mang mà tin đồn thất thiệt có thể gây ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự và cả suy nghĩ của nhiều người về một cá nhân. Đằng sau status hay những comment trên status có thể những con người bị khốn đốn hay bị lên án, chỉ trích....dù họ không gây ra sự việc đó như dòng thông báo đăng tải. Chưa kể đến chỉ với một vài bức hình cùng dòng caption chưa được kiểm chứng, nhân vật trong câu chuyện đó còn bị hoài nghi. Từ một sự việc, hai sự việc cho đến nhiều sự việc...nhiều người sẽ hoài nghi những dòng status...bởi chính họ cũng không biết có phải là thật không.
"Tôi sợ chỉ vì những hoang tin đó mà người dùng Facebook không còn tin vào những dòng status thật như kêu gọi giúp đỡ các trường hợp khó khăn, các câu chuyện đau lòng như mất ví, tai nạn cần tìm người thân...một người thiếu suy nghĩ có thể gây hại hàng ngàn người khác", một người dùng Facebook cho biết.

 

Điều 122 - Bộ luật Hình sự. Tội vu khống
1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Đối với nhiều người;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
đ) Đối với người thi hành công vụ;
e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Hiền Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hơn 40 ngày chống chọi với Covid-19 của ca sĩ Phi Nhung