Khổ sở trong khu tập thể xuống cấp giữa lòng Hà Nội

Lê Lài 2015-07-10 11:54
- Hơn 30 năm nay, hàng chục hộ dân tại khu tập thể H36 (phường Xuân La, Tây Hồ) phải sống trong những căn hộ sập xệ, cũ nát và luôn chực đổ xuống đầu mỗi ngày.
Khu tập thể H36 tại phường Xuân La quận Tây Hồ (Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1983 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp H36 cho công nhân viên ở. Với mục đích ban đầu chỉ là những dãy nhà tạm cho công nhân viên có nơi sinh hoạt, trú mưa, tránh nắng với các dãy nhà cấp 4, nhà 2 tầng cho 61 hộ dân. Trải qua hơn 30 năm, hiện nay khu tập thể này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, trần nhà sập xệ, ẩm thấp, lộ ra các thanh sắt đã hoen rỉ, tường liên tục bị bong tróc lở loét. 
Qua quan sát, những bức tường lâu năm nay đã trở nên cũ nát chỉ chực đổ xuống, những ngõ ngách nhỏ ẩm thấp, tối tăm mà hàng ngày hàng chục người qua lại. Mỗi căn hộ ở đây có diện tích từ 9-18 mét vuông nhưng lại có đến ba thế hệ cùng sinh sống. Người dân ở đây từ lâu đã không hài lòng với điều kiện sống ở đây nhưng không làm cách nào khác để chuyển đi được vì phần lớn đều là cán bộ hưu trí, thu nhập thấp. 
Hiện tại đã có gần chục căn nhà mới đang được xây dựng dở dang nhưng bị đình chỉ không rõ nguyên do. Một người dân ở đây cho biết những căn hộ xây mới này vướng phải kiện tụng nên đang bị UBND quận Tây Hồ đình chỉ tạm thời. 
Tình trạng này không phải mới ngày một ngày hai mà đã diễn ra trong nhiều năm nay bất chấp các biện pháp cải tạo tạm thời của người dân sinh sống. Cô Miền, một người dân sống lâu năm tại đây chia sẻ: “Bình thường sống đã khổ, mỗi lần đến mùa mưa bão là cả xóm như đi chạy giặc. Nhà nào bị dột thì còn đưa chậu hứng nước mưa chứ nhà nào trần sập xệ là phải đi ở nhờ nhà người thân vì không biết nó sập lúc nào”. 
Đại diện cho các hộ dân sinh sống ở đây cũng có đơn kêu cứu tới  các cấp chính quyền sắp xếp và quy hoạch lại nhà ở. UBND quận Tây Hồ cũng đã ủy quyền cho phòng Quản lý - Đô thị tổ chức họp bàn để giải quyết đơn kêu cứu của các hộ dân trong khu tập thể H36 nhưng vẫn chưa thể tìm ra giải pháp giúp dân tháo gỡ khó khăn vì còn vướng mắc về thủ tục pháp lý. 
Qua tìm hiểu, dự án “Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh” cho các hộ dân khu tập thể H36 đã có từ năm 2004 với mục đích xây dựng lại khu tập thể đã bị xuống cấp. Tuy nhiên, dự án đã bị tạm dừng do chưa thỏa thuận được với dân khu tập thể về phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư. 
Sau hơn 10 năm, chủ đầu tư đã thống nhất hoàn toàn với các hộ dân về phương án sắp xếp chỗ ở, nhanh chóng hoàn thành dự án đã đề ra nhất là trong mùa mưa bão đang diễn biến khó lường hiện nay. 
Những căn hộ tồi tàn, tường bong tróc, lở loét, xuống cấp nghiêm trọng.
Cầu thang hẹp, mục nát. Hàng gạch phía bên trên có thể rơi xuống đầu người dân bất cứ lúc nào.
Cầu thang, lan can rỉ sét vì tuổi đời đã trên 30 năm.
Vào mùa mưa bão, ngập úng là chuyện cơm bữa tại khu tập thể này. 
Những người dân mong mỏi sự vào cuộc của các cấp chính quyền. 
Trần nhà sập xệ, có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. 
Một người dân lo lắng vì không biết tình trạng này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa.
Cầu thang bong tróc đến nỗi người dân phải xây tạm một nhà kho ở dưới để chống đỡ. 

 

Lê Lài

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tẩy trang Chacott liệu có thần thánh như lời đồn?