Hành vi phát tán bộ ảnh nữ thổ dân có vi phạm pháp luật?

2015-07-23 17:47
- Bộ ảnh nữ thổ dân lộ ngực trần được phát tán một cách chóng mặt và nhận được nhiều luồng dư luận trái chiều. Liệu hành vi phát tán bộ ảnh nữ thổ dân có vi phạm pháp luật?

Ekip chụp ảnh nói gì?

Mới đây,  bộ ảnh bán khoả thân của nữ thổ dân với nhiều hình ảnh gợi cảm, có những bức ảnh cô mẫu trẻ này lộ cả ngực trần được đăng trên một fanpage có tên là M.M.
Sau khi bộ ảnh được đăng tải, cư dân mạng đã phát tán những hình ảnh này một cách chóng mặt.  Ngoài những bình luận thông thường là bộ ảnh được khen là đẹp, lạ, nghệ thuật… thì bộ ảnh cũng nhận được rất nhiều chỉ trích như phản cảm, xấu, mẫu dễ dãi…
Trước đó, bộ ảnh này đã được đăng tải trên flickr của một cá nhân có nick name là N.T đăng tải, hiện bộ ảnh này đã được gỡ trên flickr, tuy nhiên với tốc độ lan toả chóng mặt của cư dân mạng thì những bức ảnh này hiện có mặt ở rất nhiều nơi. 
Ngày 22/7, nick name face book Lê Dũng là một nhiếp ảnh gia của ekip thực hiện bộ ảnh này đã lên tiếng rằng cô gái trong bộ ảnh nữ thổ dân có tên H.P.L (SN 1999, hiện đang học lớp 11 tại một trường Quốc Tế ở Sài Gòn).

Một trong những bức ảnh bị phát tán

Anh cũng cho biết bộ ảnh này được ekip gồm 5 người  thực hiện vào ngày 4/7 trước đó, chính nhiếp ảnh N.T, một trong 5 người đã đăng tải những bức ảnh hậu trường lộ ngực của người mẫu trên trang flickr cá nhân. Anh dũng cho rằng Fanpage có tên là M.M đã coppy những hình ảnh này là giả mạo, phát tán hình ảnh rộng rãi.  
Bộ ảnh nữ thổ dân: Hành vi phát tán bộ ảnh nữ thổ dân có vi phạm pháp luật?
Ekip thực hiện bộ ảnh nữ thổ dân
Sau khi nhận được hàng loạt chỉ trích của cộng đồng mạng, mẫu ảnh cũng bị ảnh hưởng rất lớn về tinh thần, cả ekip  đã tỏ ra rất bức xúc và tiến hành gửi mail lên face book nhờ can thiệp để khiếu nại về việc giả mạo và vi phạm tác quyền. Hiện fanpage này đã bị xoá sổ.
Bộ ảnh nữ thổ dân: Hành vi phát tán bộ ảnh nữ thổ dân có vi phạm pháp luật?
Dòng chia sẻ của nhiếp ảnh gia Lê Dũng

Hành vi phát tán bộ ảnh nữ thổ dân có vi phạm pháp luật?

Theo luật sư Nguyễn Trung Tín (Hãng Luật Bến Nghé - Sài Gòn) cho rằng hành vi đăng tải bộ ảnh này lên mạng được xem là phát tán nội dung đồi trụy lên mạng căn cứ theo khoản 1 Điều 253 Bộ luật hình sự 1999. Nguyên nhân là những hình ảnh lộ ngực trần trong bộ ảnh nữ thổ dân lộ ngực ít mang tính nghệ thuật, gây phản cảm cho người xem, trái với truyền thống dân tộc, thậm chí đây là những hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục. 
“Theo khoản 2, điều 31 Bộ luật dân sự (BLDS) 2005 thì cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ 15 tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác”.
"Căn cứ khoản 2 Điều 31 BLDS thì việc nhiếp ảnh đăng toàn bộ ảnh lên mạng phải có sự đồng ý của người mẫu. Nếu không có sự đồng ý của người mẫu thì căn cứ theo khoản 2 và 3 Điều 25 BLDS, người mẫu có quyền yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai; yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại. Như vậy, nhiếp ảnh có thể bị buộc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai hoặc bị buộc bồi thường thiệt hại".
Ngoài ra,  luật sư cũng cho biết thêm “Người mẫu chưa đủ 15 tuổi thì việc đăng ảnh phải được sự cho phép của cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó. Việc đăng ảnh của người mẫu chưa đủ 15 tuổi mà không có sự đồng ý của ba mẹ người đó thì đã vi phạm khoản 2 Điều 31 BLDS. Trong trường hợp mẫu suy sụp, sốc vì bị tung ảnh như này lên hay còn gọi là tổn thất về tinh thần thì ngoài việc cải chính công khai và bồi thường thiệt hại tại khoản 1 Điều 611 BLDS, căn cứ khoản 2 Điều 611 BLDS, khoản c, điểm 3.3 Mục 3, Phần II, Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nhiếp ảnh còn phải bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần mà người mẫu gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định".

Xem thêm:

Video: Chàng trai thử lòng khi bạn gái thông báo có bầu

Nhàn Nhàn (T/H)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn lâu rồi, có thật em đã quen