Chùm ảnh: Những hiện vật hậu cần cho Đại thắng mùa Xuân 1975

2015-04-29 07:31
- Đây là những hiện vật hậu cần tiêu biểu, được sử dụng trong những năm tháng cách mạng. Đặc biệt có nhiều hiện vật quý lần đầu tiên được trưng bày.
Triển lãm “Hậu cần cho Đại thắng mùa xuân 1975” được Bảo tàng Hà Nội và Bảo tàng Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp thực hiện nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại cuộc triển lãm, 250 hình ảnh, tư liệu và hiện vật đã được trưng bày. Trong đó có nhiều hiện vật gắn liền với các nhân vật lịch sử và lần đầu được trưng bày như: Máy bơm xăng Trường Sơn, chiếc xe vận tải CA10…cùng những vận dụng không thể thiếu trong công tác hậu cần như những thiết bị y tế, xoong nhôm, bi đông, xe thồ, vô tuyến điện…
Triển lãm như một lời tri ân, tưởng nhớ đến những chiến sỹ cách mạng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời góp phần giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống tự hào dân tộc cho toàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Triển lãm đang diễn ra tại bảo tàng Hà Nội và mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 2/6/2015.
Xe ô tô vận tải CA10 do đồng chí Dương Quang Lựa - Lái xe thuộc Đại đội 5 - Tiểu đoàn 964 - Trung đoàn 512 - Sư đoàn ô tô vận tải 571 - Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã vận chuyển vật chất hậu cần trên tuyến đường Trường Sơn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã cơ động lực lượng trinh sát và bộ đội đặc công trong đội hình mũi thọc sâu, thần tốc tiến đánh dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên tiến vào dinh Độc Lập.
Máy bơm xăng "Trường Sơn", do cán bộ, chiến sỹ Q165 - Cục xăng dầu - Tổng cục Hậu cần nghiên cứu, chế tạo từ năm 1969, trên cơ sở tính năng kỹ thuật của máy bơm NHI35/70 do Liên Xô viện trợ. Dùng để bơm xăng đảm bảo nhiên liệu cho các chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Xe mô tô KAWASAKI. Tiểu đoàn 671 - Trung đoàn 53 - Chiến trường Tây Nguyên đã dùng để giao dịch, khai thác, thu mua lương thực phục vụ bộ đội trong chiến dịch Hồ Chí Minh
Một số quân trang của bộ đội trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Máy vô tuyến điện của Tiểu đoàn 133 Thông tin - Đoàn 559 đã sử dụng để bảo đảm thông tin về công tác hậu cần phục vụ chiến dịch.
Dụng cụ cấp dưỡng của Tổ nuôi quân Trung đoàn Không quân 937, Sư đoàn 372 dùng để phục vụ anh em lái máy bay tham gia các trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/4/1975
Một gian nhỏ của triển lãm “Hậu cần cho Đại thắng mùa xuân 1975”
Một số trang bị, đồ dùng sinh hoạt của Đại tá Bùi Phùng - Phó Chủ nhiệm Hậu cần chiến dịch Hồ Chí Minh đã sử dụng trong công tác hậu cần cho chiến dịch Hồ Chí Minh.
Đầu máy khâu được dùng để may quần áo bảo đảm phục vụ bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ.
Lịch Trường Sơn, được Cục Chính trị Bộ Tư lệnh 559 xuất bản năm 1973. Trên lịch có bức tranh vẽ thể hiện cuộc sống chiến đấu của các chiến sỹ vận tải trên đường Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
Máy đánh chữ của Bộ Tham mưu - Tổng cục Hậu cần dùng để đảm bảo công văn, tài liệu về công tác hậu cần trong kháng chiến chống Mỹ.
Súng AK - được trang bị cho bộ đội trong ngày tiến công vào dinh Độc Lập
Một số trang bị, đồ dùng cá nhân của đồng chí Ngô Vi Thiện - Cục Trưởng cục Hậu cần Quân đoàn 1 đã sử dụng trong công tác bảo đảm hậu cần cho tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
Xe đạp thồ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Công Trấn, đã dùng vận chuyển lương thực, thực phẩm phục vụ bộ đội trong chiến dịch Hồ Chí Minh.
Bài, ảnh: Thùy Linh (Ảnh chụp từ triển lãm)
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những 'Hoa hậu hở bạo nhất Vbiz': Tiểu Vy gia nhập muộn nhưng chẳng kém cạnh đàn chị!