Cho trẻ đi chơi: Phụ huynh tuyệt đối không lơ là

Ánh Dương 2015-03-14 14:42
- Việc cho trẻ đi chơi tại những điểm vui chơi giải trí là điều phụ huynh nên làm. Tuy nhiên, khi trẻ vui chơi, phụ huynh cũng không nên lơ là.

Vào lúc 20h tối ngày 13/3/2015, một tai nạn đã xảy ra trong khu vui chơi giải trí của Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Cà Mau. Theo đó, khi 2 cháu Branyn (Việt kiều Australia) và cháu Nguyễn Kim Ánh (Tp. Cà Mau) đang ngồi trên tàu lượn thì chiếc tàu đột nhiên bị lật khỏi đường ray. Cú lật khiến 2 cháu Kim Ánh và Branyn rơi từ độ cao vài mét xuống đất.

Sau khi sự việc xảy ra, 2 cháu bé đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, do cháu Branyn bị thương nặng, hôn mê sâu nên đã được chuyển lên Tp.HCM điều trị. Trong khi đó, cháu Ánh đã qua cơn nguy kịch.

Giám sát của phụ huynh và sự an toàn

Địa điểm vui chơi cho trẻ em là điều luôn thu hút sự chú ý của phụ huynh. Bởi lẽ, ngoài những giờ học tập căng thẳng, trẻ em không thể chỉ dán mắt vào màn hình tivi, máy tính hay điện thoại smartphone, iPad.. mà phụ huynh cần đưa trẻ đi dạo, đi công viên để giải trí và tìm hiểu thế giới xung quanh.

Những câu chữ trong sách giáo khoa chỉ là kiến thức còn việc đưa trẻ ra thế giới bên ngoài để tận mắt thấy những cây xanh, con vật, xe cộ... sẽ là trực quan sinh động nhất và giúp trẻ tiếp thu một cách dễ dàng. Trong những năm qua, các điểm vui chơi giải trí là lựa chon để phụ huynh đưa trẻ đến đặc biệt là những dịp cuối tuần.

Phụ huynh không nên để trẻ nô đùa quá mức khi vui chơi.

Tuy nhiên, thời gian qua cũng xảy ra không ít vụ việc tai nạn xảy ra với trẻ em tại một số điểm vui chơi giải trí. Điều này khiến cho một bộ phận phụ huynh không khỏi lo lắng. Chị Tuyết Nhung (Trần Cung, Hà Nội) bày tỏ: "Đất đai bây giờ chật chội, nhà cửa mọc lên san sát, đưa trẻ đi chơi cũng khó kiếm chỗ vì ở đâu cũng đông. Tôi cũng chỉ biết chú ý khi đưa con đi chơi hoặc tránh xa những trò chơi nguy hiểm, an toàn vẫn là trên hết".

Vấn đề an toàn cho trẻ khi đi chơi là điều mà phụ huynh nào cũng quan tâm. Biết là vậy nhưng thực tế cũng có không ít phụ huynh thiếu sự quán xuyến, để ý, thậm chí để trẻ tự chơi mà bận ngồi nói chuyện điện thoại hay tán gẫu. Điều này là sự xao nhãng không nên, bởi trẻ còn quá nhỏ thậm chí chưa ý thức được việc mình làm. Cho nên, khi cho trẻ đi chơi, phụ huynh tuyệt đối không để trẻ tự chơi đùa, cần giám sát trẻ.

"Với trẻ mắc bệnh liên quan đến tim mạch, hay sợ hãi không nên để trẻ chơi các trò chơi khiến trẻ bị hồi hộp hoặc lo lắng", một phụ huynh chia sẻ.

Không phải phụ huynh là đủ?

Về phía phụ huynh là vậy nhưng một vấn đề cũng cần được đặt ra là chất lượng và độ an toàn của các trò chơi. Một số phụ huynh cho rằng, trong những năm qua, số lượng các địa điểm vui chơi cho trẻ đã tăng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của các bậc phụ huynh.

Anh Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng: "Xu thế nhiều phụ huynh vẫn đưa con ra công viên hoặc các chỗ chơi gần nhà. Nhưng các trò chơi chưa phong phú, thậm chí quay đi quay lại chỉ có cầu trượt, tàu lượn, bập bênh, đu quay... không mấy hấp dẫn trẻ".

Theo lời anh Nghĩa, việc phụ huynh để ý và giám sát lúc trẻ chơi là một chuyện. Tuy nhiên, việc cần làm là các khu vực trò chơi phải thiết kế sao cho diện tích đủ rộng, không phải chen chúc. Mặt khác, các trò chơi phải an toàn.

"An toàn ở đây trước hết là các thiết bị. Các trò chơi phải được kiểm tra, kiểm định thường xuyên. Phải có bộ phận kiểm tra chất lượng, các vật liệu dùng có đảm bảo không, như thé phụ huynh mới yên tâm", anh Nghĩa nói thêm.

Một vấn đề nữa cũng đáng nói khi mùa hè đến, ở những thành phố lớn vì thiếu không gian vui chơi cho trẻ. Cho nên, mỗi chiều nắng nóng, trẻ em thường cùng bạn bè đi xe, đá bóng dọc những con đường nhỏ trong ngõ, phố. Tuy nhiên, chính điều này cũng đặt ra câu chuyện an toàn với chuyện vui chơi của trẻ trong ngày hè.

Việc ra ngõ nô đùa, vui chơi sẽ tiện bố mẹ quan sát nhưng rõ ràng chỉ một chút lơ là, mải mê của trẻ có thể xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, phụ huynh cũng cần lưu ý chọn cho trẻ những nơi ít phương tiên giao thông đi lại. Hoặc tốt nhất chọn địa điểm vui chơi an toàn cho trẻ như công viên hoặc các điểm vui chơi giải trí riêng biệt.

Ánh Dương (Tổng hợp)
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ca sĩ nào được khán giả đánh giá cao nhất trong đường đua tạo hit MV của Vbiz