Bé trai 13 tuổi mất tích bí ẩn, bố mẹ đứng ngồi không yên

2015-10-06 07:05
- Bé trai Phạm Ngọc Nhanh (13 tuổi) đi lấy tiền nợ vé số của một người đàn ông lạ sau đó bặt vô âm tín đã 2 tuần nay mà không có bất cứ tin tức gì.
Những ngày này, gia đình anh Tâm, chị Đào (quê Kiên Giang, tạm trú ở phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Tp.HCM) đứng ngồi không yên. Cậu con trai 13 tuổi - Phạm Ngọc Nhanh (hay còn gọi là Nhân) đột ngột mất tích đến nay không có tin tức gì. Được biết, cháu bé mất tích từ hôm 22/9.
Theo lời của anh Tâm, chiều 22/9, cháu Nhanh cầm 600.000 đồng đi ra chợ Bình Thành gần nhà để lấy 200.000 đồng của một người đàn ông lạ đang nợ để lấy tiền đi lấy vé số về bán tối. Nhưng đến 10h đêm, gia đình không thấy cháu Nhanh về nên tá hỏa đi tìm nhưng không hay biết cháu ở đâu. Sự việc đã được trình báo tới công an phường Bình Hưng Hòa B (Bình Tân, Tp.HCM). Hàng ngày, cháu Nhanh vẫn hay bán vé số ở khu vực KCN Vĩnh Lộc A và chợ Bình Thành.
Bé trai 13 tuổi mất tích bí ẩn, bố mẹ đứng ngồi không yên

 

Theo lời kể của chị Đào, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên lên Tp.HCM kiếm kế sinh nhai. Cả nhà thuê phòng trọ để ở, chị Đào làm công nhân còn anh Tâm làm phụ hồ, cậu con trai tên Nhanh nghỉ học sớm để ở nhà đi bán vé số phụ giúp gia đình.
Sau khi xảy ra sự việc, anh Tâm đã tức tốc đi xe lên biên giới Tây Ninh để tìm con do sợ con bị đưa qua biên giới. Anh Tâm đã dán hình con khắp nơi và cầm các bức hình đó đi hỏi mọi người nhưng mọi người đều không thấy. 
Cháu Nhanh là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Cháu thường chơi ở khu gần nhà, đi đâu cũng xin phép. Việc cháu đi 2 tuần và bặt vô âm tín là điều bất thường với gia đình.
Ai có bất cứ manh mối hay thông tin gì về trường hợp của cháu Nhanh hãy nhấc điện thoại và gọi cho người nhà theo số 0123.255.2195  hoặc trình báo cho cơ quan công an gần nhất.
Phụ huynh phải quan tâm trẻ sâu sát hơn
Việc trẻ em mất tích không phải là chuyện hiếm gặp, thời gian gần đây thậm chí còn xảy ra nhiều hơn. Đây cũng là bài học cho phụ huynh trong việc quản lý trẻ em. Với những trẻ em phụ giúp gia đình, kiếm tiền sớm như vậy rất dễ gặp phải tình huống bất trắc, nếu trên người các em có tiền. Do đó, hãy bớt thời gian để quan tâm các em nhiều hơn, dạy trẻ kỹ năng sống và bảo vệ mình, cách thoát hiểm và nhận dạng người xấu.
Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia tâm lý Nguyễn An cho hay, trẻ còn nhỏ cần được học hành, vui chơi đúng lứa tuổi. Phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ phụ giúp gia đình về mặt kinh tế quá sớm, không để trẻ tự đi buôn bán một mình dù là vé số, tăm tre hay những đồ lặt vặt khác. Nguyên nhân là do sức khỏe của các em chưa phải gánh trọng trách đó, mặt khác trẻ đi buôn bán sẽ cầm tiền trên người rất dễ khiến các đối tượng trộm cắp chú ý.
"Nếu gặp người lạ mặt cần hướng dẫn cho trẻ giữ khoảng cách, gặp ở nơi có đông người hoặc gần các con đường có nhiều xe cộ qua lại. Tuyệt đối không gặp ở những con đường vắng, khu dân cư ít người hay buổi tối vắng vẻ.
Dạy cho trẻ cách phản ứng khi người lạ có hành động khác thường như hô, hét lớn để thu hút sự chú ý. Thường xuyên hướng dẫn, giáo dục trẻ nhận ra và chỉ rõ những người có biểu hiện như thế nào cần phải đề phòng", chuyên gia nhấn mạnh.
Khi không thấy con về hãy bình tĩnh, dành 5 phút trấn an bản thân. Sau đó, xâu chuỗi các dữ kiện để xác định bé có thể đi đâu, điểm cuối bé có mặt là ở đâu, sau đó báo cơ quan chức năng nơi gần nhất nếu không tìm thấy.
Nếu con xin phép đi gặp người lạ cần phải xác minh rõ thông tin cụ thể là ai hoặc xem trên điện thoại có lưu số hay không. Nếu bạn không tin tưởng hãy đi cùng bé để biết rõ thực hư đề phòng nguy hiểm.
Phụ huynh không nên để trẻ đi lấy tiền một mình từ một người khác. Khi trẻ tiếp xúc với người lạ mặt cần có người lớn đi cùng để giám sát và đề phòng những tình huống bất trắc. Hoặc hướng dẫn trẻ phản ứng  không đi trong những tình huống người lạ đưa bé đâu đó hoặc bị mua chuộc bằng quà bánh, kẹo...Điều cần kíp nhất vẫn là phụ huynh chú ý tới trẻ sâu sát hơn đặc biệt những năm đầu đời.
Phương Huyền
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam có tính thích kiểm soát quá mức khiến tình yêu luôn trở nên ngột ngạt