Tiêm filler làm đẹp thì dễ nhưng muốn nạo vét hết lại cực kỳ khó

Linh Linh 2017-02-21 19:25
- Sau khi nạo vét bệnh nhân vẫn dễ bị viêm và biến dạng vì thế các bác sĩ phần lớn đều từ chối làm việc này.

Tiêm filler làm đẹp là xu hướng gây 'bão' trong năm vừa qua và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Một bờ môi căng mọng, quyến rũ, một khuôn mũi cao thanh, thẳng tắp... là mơ ước của biết bao cô gái, họ sẵn sàng chi số tiền khủng vào thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình, tân trang nhan sắc.

Phương pháp tiêm filler được nhiều người ưu ái bởi cho kết quả nhanh mà không phải chịu đau đớn hay để lại sẹo như làm phẫu thuật. Chính vì thế phương pháp ưu việt này đã được các tín đồ làm đẹp thế giới, bao gồm cả những ngôi sao nổi tiếng đua nhau thực hiện. 

Tiêm filler làm đầy muốn nạo vét phải đứng trước nguy cơ hoại tử, biến dạng

'Hot girl số 1 Hollywood' lột xác sau khi tiêm filler làm dày môi.

Giới trẻ Việt cũng đặc biệt ưu ái phương pháp này, họ chọn cách tiêm filler để làm môi dày, môi trái tim, tạo khóe miệng, cằm V-line, mũi S-line... Tuy nhiên, bên cạnh những pha lên đời nhan sắc thì cũng có không ít trường hợp phải hối hận vì đã chọn nhầm phương pháp và cơ sở để thực hiện.

Chính vì thế mà nhiều trường hợp sau khi thực hiện tiêm filler đã muốn nạo vét hết để lấy lại vẻ tự nhiên vốn có. Tuy nhiên, việc làm này cũng đứng trước nhiều nguy cơ gây hại. 

Tiêm chất làm đầy (filler) hỏng, muốn nạo vét hết nhưng sợ biến chứng

Mới đây trên trang cá nhân, nickname N.H chia sẻ ảnh môi sưng phù nề và mưng mủ sau khi tiêm filler khiến nhiều người lo lắng. Cô cho biết hiện tại đang muốn nặn hết filler nhưng không biết liệu đôi môi có trở lại được như cũ không. 

Bạn bè và người thân của N.H đã tỏ ra vô cùng lo lắng và thương cảm cho trường hợp trớ trêu của N.H, dù bị cơ sở thẩm mỹ tiêm chất làm đầy rởm khiến môi bị hoại tử nhưng cô vẫn không hề oán trách chỉ vì cách phục vụ của họ tốt.

Tiêm filler làm đầy muốn nạo vét phải đứng trước nguy cơ hoại tử, biến dạng

Sau khi tiêm chất làm đầy, môi N.H trở nên sưng phù mưng mủ khiến cô lo lắng muốn nạo vét hết ra để trở về như cũ.

Thắc mắc của N.H cũng là câu hỏi của không ít người đang, đã và sẽ tiêm filler để làm đẹp. Emdep.vn đã có buổi trò chuyện với PGS, TS Nguyễn Tài Sơn, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, Bệnh viện 108 để giải đáp tất cả các vấn đề xung quanh cách làm đẹp này.

Chất làm đầy không thể nạo vét hết sau khi tiêm vào cơ thể

PGS, TS Nguyễn Tài Sơn cho biết tiêm chất làm đầy vào cơ thể thì dễ nhưng việc nạo vét chất làm đầy thì lại cực kỳ khó, không hề đơn giản. Sau khi nạo vét bệnh nhân vẫn dễ bị viêm và biến dạng vì thế các bác sĩ phần lớn đều từ chối làm việc này. 

Khi được hỏi về việc nặn hết filler ra khỏi cơ thể, bộ phận được tiêm chất làm đầy có trở lại bình thường được không, Bác sĩ Tài Sơn cho hay: "Chất làm đầy khi bơm vào cơ thể không khác gì “nước đổ ra đất” nó ngấm vào các tổ chức. Vì vậy có nạo vét, ép băng thì chất làm đầy cũng không thể hết được, nguy cơ viêm tái phát cao”.

Hiện nay xu hướng làm đẹp bằng chất làm đầy đang được các chị em hưởng ứng rất mạnh. Chị em chạy theo thị hiếu lại đua nhau đi làm đẹp bất chấp nguy hiểm. Các chất làm đầy rởm, kém chất lượng khi tiêm vào cơ thể có thể gây hoại tử bộ phận tiêm vào, đến khi muốn loại bỏ hết chất này ra thì lại gặp khó khăn, thậm chí là không thể lấy ra hết được dẫn đến tình trạng viêm nhiễm. Vì vậy, trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp làm đẹp nào, bạn nên tìm hiểu kỹ mặt lợi hại, có thích hợp với cơ thể hay không để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

 Linh Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Từ A đến Z tuyệt chiêu triệt lông vùng bikini tại nhà đơn giản nhất, hè đến tung tăng đi biển