Mí mắt đổ dầu nhiều thì phải làm thế nào?

Eve Nguyễn 2015-04-29 23:16
- (Emdep.vn) - Bạn sẽ cần dùng đến kem lót, phấn phủ và thay đổi cả thói quen dưỡng da của mình.
Không cần phải nói quá nhiều về nỗi khổ của những cô gái da dầu trong mùa hè. Nhưng có lẽ vùng da đổ dầu nhiều nhất, gây nhiều khó chịu nhất cho bạn chính là trên mí mắt. Chưa cần kể đến chuyện vất vả khi trang điểm, phấn nhòe tứ tung, mà đơn giản là cả những lúc chớp mắt cũng làm bạn cảm thấy nhớp nháp khó chịu. Vùng da trên mắt lại rất nhạy cảm, nên để khắc phục được tình trạng này, bạn hãy tuân thủ 4 quy tắc dưới đây.
1. Hạn chế dùng kem dưỡng mắt
Thoa kem dưỡng mắt sai cách có thể khiến mí mắt đổ nhiều dầu và thêm nhờn dính (Ảnh: huffpost)
Việc thoa kem dưỡng chống lão hóa là bước quan trọng dành cho phụ nữ sau tuổi 25, nhưng bạn không nên lạm dụng kem dưỡng để hạn chế cảm giác nhờn dính khó chịu. Bạn chỉ nên thoa kem dưỡng mắt vào buổi tối, trước khi đi ngủ, để kem thấm sâu và tác động hiệu quả hơn. Không nên thoa vào buổi sáng, nếu không cả ngày bạn sẽ phải chịu đựng cảm giác dinh dính trên mí mắt. Hãy chọn loại kem có công thức nhẹ, nhanh thấm, không chứa dầu khoáng. Chú ý không thoa kem dưỡng mắt trực tiếp lên mí mắt, mà nên thoa vào vùng xương hốc mắt. 
 
2. Dùng giấy thấm dầu và tẩy trang riêng cho mắt
(Ảnh: beautylish) 
Trước khi trang điểm vào buổi sáng, nếu thấy trên mí mắt bắt đầu đổ dầu, bạn có thể dùng giấy thấm dầu để thấm sạch. Bạn cũng có thể dùng giấy thấm dầu sau khi đã trang điểm, vào bất cứ lúc nào thấy mí mắt đổ dầu. Để thuận tiện, có thể cắt miếng giấy thấm dầu thành những miếng nhỏ vừa vặn với mí mắt để đỡ gây lãng phí. Và đến cuối ngày, chính việc tẩy trang sạch sẽ sẽ giúp vùng da mí mắt khỏe hơn, dần dần sẽ ít tiết dầu vào những ngày hôm sau. Hãy đầu tư cho mình một chai dung dịch tẩy trang dành riêng cho vùng mắt, có công thức dịu nhẹ nhưng đủ để lau sạch những cặn mascara, phấn mắt bám bền nhất. 
Dùng bông thấm vào dung dịch tẩy trang rồi đặt lên mí mắt, lau một đường từ khóe mắt ra ngoài đuôi mắt, rồi nhấc lên và lại lau từ chiều trong ra ngoài, không di theo đường ngược lại (Ảnh: making-today-beautiful)
 
3. Không thoa kem nền hoặc kem che khuyết điểm lên mắt
Kem lót dành cho mắt có công thức khác hẳn với kem nền hay kem che khuyết điểm (Ảnh: eyeslipsface) 
Kem nền và kem che khuyết điểm đều không được điều chế để phù hợp với da vùng mí mắt, dù đó có là công thức kiềm dầu siêu hạng đi nữa. Nhiều người có thói quen dặm cả kem nền hoặc kem che khuyết điểm lên mí mắt để phấn mắt lên màu đẹp hơn, bám bền hơn, nhưng điều này sẽ khiến mí mắt của bạn càng nhanh bị lão hóa. Nếu mí mắt bị nhăn sớm, thì sẽ càng đọng dầu nhiều hơn. Hãy dùng một loại kem lót chuyên dụng cho mí mắt. Với những người có mí mắt nhiều dầu, nên dùng kem lót dạng thỏi, vừa tiện dùng, vừa không gây cảm giác nhờn dính, tạo độ bám và lên màu đủ ưng ý. Với kem lót, cũng không nên lạm dụng, không nên cầm cả thỏi quệt lên mí mắt, mà chỉ chấm một vài điểm nhỏ trên mí mắt rồi dùng chổi tán đều, không dùng ngón tay, vì trên ngón tay cũng có nhiều dầu và mồ hôi. 
 
4. Dặm thêm phấn phủ
Phấn phủ được tán mỏng trên mí mắt sẽ không tạo cảm giác nóng bức hay cộm ngứa (Ảnh: offbeatandinspired) 
Bạn có thể dùng phấn phủ dạng bột, loại không màu, công thức dành cho da nhạy cảm để phủ lên mắt sau khi đã trang điểm xong. Một lớp phấn phủ mỏng sẽ giúp hạn chế tình trạng mí mắt bị dính khi chớp mắt. Phấn phủ cũng có tác dụng làm nhạt bớt màu phấn mắt, giúp đem lại vẻ trang điểm sáng, tự nhiên hơn cho mùa hè. Lưu ý là không dùng bông phấn to hay chổi phủ phấn đầu lớn để dặm phấn lên mí mắt, mà nên dùng một cây chổi phấn mắt chuyên dụng để dặm phấn bột lên, giúp phấn bám đúng vị trí cần kiềm dầu, không để các sợi lông chổi lớn làm xước mí mắt hay để hạt phấn rơi vào trong mắt.
Eve Nguyễn(Tổng hợp)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 cung Hoàng đạo có bao nhiêu tình yêu đích thực trong suốt cuộc đời?