Họp lớp ngày Tết hãy lưu ý 4 điều này để buổi tụ họp bạn bè trở nên ý nghĩa hơn

Anh Chi 2023-01-18 12:24
- Hãy lưu ý rằng họp lớp ngày xuân không phải là đại hội khoe nhà, khoe xe hay mời đầu tư, liên kết, góp vốn làm ăn.

Tết Nguyên đán sắp đến và bao người đang háo hức được trở về quê hương, gặp lại những người thân yêu và cả những người bạn ngày xưa từng cắp sách đến trường với mình.

Ngày xưa đi học thì "cá mè một lứa", nhưng đến khi trưởng thành, có người thành đạt, có người vẫn dậm chân tại chỗ, đó là chuyện bình thường. Nhân dịp Tết, nhiều lớp sẽ tụ tập, họp nhóm để gặp lại nhau. Tuy vậy, ngày nay, người ta đi họp lớp để ôn lại kỷ niệm thì ít mà khoe nhà, khoe xe thì nhiều. 

Thực sự đừng vội mừng, mối quan hệ giữa con người với nhau "không như xưa" rồi. Đừng dùng con mắt của quá khứ để nhìn vào tình cảm của con người ngày nay. Khi đi họp lớp với nhóm bạn, hãy tâm niệm 4 điều này.

Đừng khoe giàu nhưng cũng đừng ngăn người khác khoe giàu

Đó là Tết Nguyên Đán, và mọi người sẽ hỏi: "Năm nay thu hoạch thế nào? Bạn có phát tài không?"

Tiếp theo câu hỏi sẽ nói về thu nhập và công việc, nhất là đối với những người đã làm ông/bà chủ lớn, bị đồn đoán là có thu nhập cao. Tốt nhất, bạn chỉ nên trả lời chung chung là "tạm ổn" hoặc "đủ ăn".

Bạn chớ nên phô trương sự giàu có của mình trước mặt bất kỳ ai, điều đó rất kém sang. Một số người sẽ nhờ bạn giúp đỡ trong công việc hoặc vay tiền. Khi ai đó, khoe giàu bạn cũng chỉ nên mỉm cười, kệ họ. Họ giàu cũng đâu cho bạn cái gì.

Tết đến nếu tham gia họp lớp thì hãy tâm niệm 3 điều này

Đừng ép nhau uống rượu

Không có bữa tiệc nào mà không có rượu. Đây là truyền thống của người Việt Nam. Nếu không ai uống rượu trong một bữa tiệc, mọi thứ sẽ thật kém sinh động. Tuy vậy, bạn đừng ép ai uống rượu.

Hãy nhớ rằng khi uống rượu, bạn không đủ tỉnh táo để lái xe. Bạn cũng nên nhắc nhở các bạn không nên uống rượu vì hại sức khỏe. Rượu bia ngày Tết gây ra tác hại khôn lường mà ai cũng biết cả rồi.

Tết đến nếu tham gia họp lớp thì hãy tâm niệm 3 điều này

Đừng vội vàng đồng ý giúp đỡ người khác và đừng yêu cầu người khác giúp đỡ mình

Những người lâu ngày không gặp gặp lại nhau, hỏi thăm tình hình hiện tại là điều cần thiết và tự nhiên. Tốt nhất trong buổi gặp mặt, nếu bạn giỏi hơn ai đó, bạn đừng đồng ý giúp đỡ họ.

Còn nếu bạn kém hơn họ, bạn cũng đừng nhờ họ giúp đỡ mình. Cuộc sống này, chúng ta đều phải tự lực cánh sinh, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ ai. Việc lợi dụng mối quan hệ để nhờ vả qua buổi họp lớp sẽ khiến nhiều người có ác cảm với buổi họp lớp. Tình cảm là tình cảm, tiền là tiền, cần phân biệt rõ ràng, không nhầm lẫn.

Tết đến nếu tham gia họp lớp thì hãy lưu ý 4 điều này

Đừng gánh chịu chi phí một mình

Ăn uống xong xuôi cũng là lúc thanh toán hóa đơn. Trong nhiều cuộc tụ tập, mọi người sẽ được thông báo trước rằng sẽ quyên góp hoặc một bạn giàu nhất sẽ trả tiền.

Nhưng cũng có những buổi họp lớp mà cả lớp ăn xong mới thảo luận về việc thanh toán hóa đơn. Có người keo kiệt, ngại trả tiền hóa đơn nên đã bỏ về giữ chừng. Bạn nên chủ động hỏi về tình hình thanh toán hóa đơn và chịu phần trách nhiệm của mình.

Đừng tự chi trả cho tất cả các chi phí. Đặc biệt là khi hàng chục người tụ tập, bạn sẽ tốn rất nhiều tiền để chi trả một mình. Hơn nữa, sẽ có người khẩu nghiệp, nói bạn là người sĩ diện.

Anh Chi/Theo Toutiao

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 thói quen xấu ngăn cản bạn tìm được người yêu