Học sao Hàn cách chọn kiểu tóc đẹp nhất cho từng dáng mặt

2018-10-31 10:03
- Nếu có ý định cắt tóc ngắn hay để tóc dài, bạn hãy xem gương mặt của mình phù hợp với kiểu nào nhất nhé.

 1. Mặt tròn  

Với những cô nàng có gương mặt tròn như Joy, hãy chọn các kiểu tóc với độ dài chấm vai, có độ cụp vào mặt để che bớt phần má bầu bĩnh. Bạn nên để tóc mái thưa lộ trán để giúp gương mặt trông gọn gàng hơn. Cắt tóc kiểu layer từng lớp cũng là chiêu giúp mặt thêm thanh thoát.   

 2. Mặt dài  

Nếu có gương mặt với phần cằm dài, đừng ngại ngần cắt tóc thật ngắn. Tóc với độ dài ngang môi có thể giúp bạn tạo hiệu ứng mặt ngắn lại, trông trẻ trung, cá tính hơn. Phần đuôi tóc nên được uốn cụp vào mặt nhằm giúp đường nét thêm mềm mại. Mái ngố cũng là một cách khắc phục mặt dài hiệu quả, nên tránh xa mái dài nếu không muốn nhược điểm càng lộ rõ.   

3. Mặt vuông  

Mặt vuông dễ tạo cảm giác thiếu nữ tính, vì thế bạn nên chọn kiểu tóc xoăn nhẹ nhàng, có độ bồng bềnh. Phần mái dài uốn lượn theo gương mặt sẽ giúp vẻ ngoài của bạn trông dịu dàng hơn. Kiểu tóc như Kim Joo Yung là một lựa chọn rất lý tưởng cho các nàng mặt "chữ điền".   

 4. Mặt góc cạnh  

Để giảm độ sắc sảo, tăng vẻ mềm mại cho gương mặt, bạn không nên cắt tóc quá ngắn, thay vào đó là tóc dài quá cằm, gần chạm vai là lý tưởng. Mặt góc cạnh không nên để tóc mái ngang, phần mái dài chia ngôi 7/3, có độ cong nhẹ nhàng phù hợp hơn cả.   

 5. Mặt trái xoan  

Nếu có gương mặt hình "quả trứng" như Yoon Ah, bạn có thể thoải mái trong việc lựa chọn kiểu tóc, dù dài hay ngắn đều phù hợp. Tuy nhiên để có vẻ ngoài đúng mốt như sao Hàn trong mùa thu đông này, bạn có thể thử kiểu tóc bob vuông, xoăn sóng nhẹ nhàng, làm lộ rõ các đường nét trên gương mặt.    

Theo iOne.net

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

8 bài tập với ghế giúp giảm mỡ thừa ở bắp chân cấp tốc