12 câu hỏi cần tự trả lời trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới

Phiêu Linh 2016-06-21 14:00
- Bước vào một mối quan hệ mới là một vấn đề lớn, đặc biệt là khi các mối quan hệ trong quá khứ của mình đã liên tục thất bại.
Nếu bạn đang có cơ hội bắt đầu một câu chuyện tình yêu, hãy tự hỏi mình 12 câu hỏi sau đây để đảm bảo mối quan hệ tiếp theo sẽ không sớm lặp lại sự đổ vỡ.

1. Tôi đã sẵn sàng chưa?

Duy trì một mối quan hệ mất rất nhiều thời gian và năng lượng. Hãy chắc chắn rằng cuộc sống hiện tại của bạn đủ ổn để sẵn sàng cho một tình yêu mới. Nếu bạn đang loay hoay xử lý các vấn đề phức tạp thì hãy khoan vội để một người bước chân vào cuộc sống của mình. Hãy chờ cho cơn bão đi qua trước khi cuốn thêm một con tàu vào vòng xoáy nước. 

2. Tôi đã vượt qua chuyện cũ chưa?

12 câu hỏi cần tự trả lời trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới

Câu hỏi này mở rộng thêm ý của câu hỏi thứ nhất. Nếu câu trả lời là chưa, đừng để các mối quan hệ trở nên chồng chéo nhau khi bạn vẫn còn âm thầm chờ mong việc quay lại với người cũ. Không ai muốn mình chỉ là người thay thế trong lúc bạn cô đơn, và rồi khi người cũ của bạn có động thái muốn viết lại câu chuyện cũ, bạn lại hoang mang với chính tình cảm của mình. 

3. Sai lầm tôi thường mắc phải là gì?

Có lẽ bạn đã hy sinh quá nhiều cho người cũ. Cũng có thể bạn từng thiếu tin tưởng đối phương. Hoặc mối quan hệ không đi đến đâu vì cả hai đã tạo ra quá nhiều khoảng cách. Hãy dành thời gian để suy nghĩ lại những sai lầm trong các mối quan hệ trước đây và tìm giải pháp. 

4. Những người xung quanh duy trì mối quan hệ như thế nào?

Đừng quên rằng bạn còn có bố mẹ, bạn bè, các cặp vợ chồng ở xung quanh. Những người đã có kinh nghiệm nuôi dưỡng một mối quan hệ lâu dài chắc chắn sẽ có những lời khuyên thỏa đáng dành cho bạn. Hãy trò chuyện với họ cởi mở hơn về vấn đề của mình và bạn sẽ tìm được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.

5. Tôi tìm kiếm kiểu quan hệ nào?

12 câu hỏi cần tự trả lời trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới

Nói cách khác, mục đích của bạn khi tìm kiếm một mối quan hệ là gì? Điều này sẽ giúp khoanh vùng các đối tượng tiềm năng. Bạn đang cần một mối quan hệ vui vẻ hay muốn tìm một người để gắn bó suốt cuộc đời còn lại? Hãy chắc chắn về câu trả lời trước khi lãng phí thời gian cho một mối quan hệ mà mục đích của hai bên không giống nhau. 

6. Đạo đức của người kia như thế nào?

Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi mang tầm “vĩ mô”. Không nói đến tôn giáo hay chính trị, trước hết hãy nhìn cách họ đối xử với người khác trong cuộc sống. Nhìn xa hơn, nếu hai bạn kết hôn, đối phương có phải là người sẽ dạy cho con cái của bạn những điều tốt đẹp không? 
Chỉ vì ai đó có cùng sở thích khi xem phim hay nghe nhạc không có nghĩa là họ có chung quan điểm sống với bạn. Hãy tìm hiểu kỹ hơn.

7. Tôi có yêu bản thân mình không? 

Đây là điều bạn được nghe nhiều nhất đến mức học thuộc lòng: Bạn không thể yêu người khác khi bạn không yêu chính bản thân mình. Thực tế, bạn vẫn có thể yêu, tuy nhiên vấn đề sẽ luôn tồn tại. Bạn không cảm thấy xứng đáng với tình yêu này, bạn sẽ nghi ngờ hoặc từ chối tình cảm của người khác chỉ vì người ta đối xử với bạn quá tốt… 

8. Tính cách bạn yêu thích ở đối phương là gì?

Sự tự tin? Khiếu hài hước? Sự khiêm tốn? Sự tốt bụng? Động lực sống? Liệu người bạn đang tìm hiểu có thể hiện được những tính cách mà bạn mong muốn hay không? Và việc khuyết đi một tính cách nào đó có làm bạn khó chịu hay không?

9. Người này có giúp tôi hoàn thiện bản thân không?

Bạn cảm thấy thế nào khi ở bên cạnh người này? Cách hành xử của họ có tác động đến bạn như thế nào? Bạn có thể hoàn thiện bản thân mình nhờ vào việc quen biết với người này không?

10. Tôi có thực sự quan tâm đến người này không?

12 câu hỏi cần tự trả lời trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới

Đôi khi bạn hẹn hò ai đó chỉ vì cảm thấy cô đơn. Bạn bị choáng ngợp bởi sự quan tâm mà đối phương dành cho mình, trong khi chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi bạn sẽ nhận ra rằng những điều tuyệt vời ở họ không hoàn toàn phù hợp với mình. Hãy chắc chắn bạn có thực sự quan tâm đến người đó không, hay bạn có xu hướng nói nhiều về bản thân hơn khi ở cạnh người đó.

11. Tôi có tự hào khi giới thiệu người này với mọi người không?

Chắc chắn sẽ đến thời điểm bạn giới thiệu người mình yêu cho bạn bè và gia đình. Liệu bạn có hứng thú với điều này không? Nếu câu trả lời là không, hãy đừng chần chừ kết thúc sớm mối quan hệ này.

12. Bạn bè và gia đình tôi có thích người này không?

Hãy lắng nghe những người thân thiết và có mức độ ảnh hưởng quan trọng đối với mình. Nếu mẹ bạn thể hiện sự không vừa lòng với người bạn đang tìm hiểu, hãy hỏi kỹ nguyên nhân. Đôi khi người ngoài nhìn thấy những điều mà tự bạn chưa thể nhận ra. 

Phiêu Linh

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 kem dưỡng trắng da mặt đáng để mua nhất mùa đông năm nay