Marilyn Monroe, Michael Jackson có thu nhập triệu USD dù đã qua đời

2020-11-14 16:00
- Marilyn Monroe và những huyền thoại quá cố vẫn thu về hàng triệu USD mỗi năm từ tiền bản quyền hình ảnh, quyền sử dụng nhạc.

     

     

Ngày 13/11, tạp chí Forbes công bố danh sách người nổi tiếng đã mất (gồm nghệ sĩ, kỹ sư, họa sĩ, vận động viên...) nhưng vẫn có thu nhập hàng triệu USD trong năm qua, tính từ ngày 1/10/2019 đến 1/10/2020 và chưa khấu trừ thuế. Vua nhạc pop Michael Jackson dẫn đầu bảng với 48 triệu USD . "Phim tài liệu tai hại Leaving Neverland không làm lung lay ngôi vương của Michael. Trong đó, tiền bản quyền từ nền tảng âm nhạc Mijac Music chiếm 70% doanh thu năm nay của ông", tạp chí Mỹ viết. Ảnh: BBC.          

     

Huyền thoại nhạc rock 'n' roll Elvis Presley đứng vị trí thứ 5 với 23 triệu USD . Năm nay, dù bảo tàng Graceland của gia đình cố nghệ sĩ phải đóng cửa 2 tháng do dịch bệnh nhưng vẫn mang về cho ông 10 triệu USD tiền bán vé. Giọng ca Can't Help Falling In Love qua đời ở tuổi 42 sau cơn đau tim. Ảnh: NY Daily News.          

     

Rapper Juice WRLD, tên thật Jarad Higgins, được báo cáo có lượng stream nhạc tăng đột biến kể từ lúc qua đời vào tháng 12/2019, chỉ 9 tháng sau khi anh phát hành album thứ hai, Death Race for Love. Forbes thống kê WRLD được trả 15 triệu USD tiền bản quyền năm qua. Ảnh: BBC.          

     

Bob Marley tiên phong ở dòng nhạc reggae và được vinh danh trên Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll sau khi mất năm 1981. Sau 39 năm, khán giả vẫn nhớ về ông như một huyền thoại. Các bản phát nhạc trực tuyến của Marley tăng vọt và thương hiệu đồ dùng điện tử của cố nghệ sĩ bỏ túi hơn 3 triệu USD , nâng tổng thu nhập cả năm của ông lên 14 triệu USD . Ảnh: Wamc .          

     

40 năm sau khi thành viên John Lennon bị sát hại, âm nhạc của nhóm The Beatles vẫn sinh lời hàng triệu USD từ ca khúc Penny Lane . Chưa hết, các sản phẩm mà Lennon từng sáng tác cho The Fab Four cũng giúp cố nghệ sĩ có tiền khi giai điệu được sử dụng trên TV hoặc trong phim. Lennon xếp vị trí thứ 9 với 13 triệu USD . Ảnh: People.          

     

Paisley Park, hay được biết đến với nghệ danh Prince, theo sau với 10 triệu USD . Sinh thời, chủ nhân bản hit Little Red Corvette có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thể loại Minneapolis sound, pha trộn nhiều phong cách khác nhau như funk, rock, R&B, soul, spychedelia và pop. Ảnh: Time Magazine.          

     

Freddie Mercury qua đời ở tuổi 45 do bệnh AIDS. Năm 2018, đạo diễn Bryan Singer sản xuất bộ phim Bohemian Rhapsody kể về cuộc đời ông hoàng nhạc rock. Hiệu ứng từ phim giúp cái tên Freddie Mercury hot trở lại, đồng nghĩa doanh thu bản quyền phát nhạc của trưởng nhóm nhạc Queen cũng tăng vọt và mang về cho ông 9 triệu USD . Ảnh: Voice of America.           

     

8,5 triệu USD là thu nhập của "The Quiet Beatle" (tên thật George Harrison) trong năm 2020. Ông là ca nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Anh đảm nhận vị trí chơi guitar trong nhóm The Beatles. Năm 2001, ông qua đời vì ung thư. Ảnh: America Songwritter.          

     

"Nữ hoàng tóc vàng quá cố sẽ mãi mãi được tôn thờ. Hình ảnh và tên của cô được gần 100 thương hiệu trên toàn cầu sử dụng, bao gồm Dolce & Gabbana, Zales và thậm chí cả Lego Group", Forbes viết và thống kê Marilyn Monroe thu về 8 triệu USD năm qua. Ảnh: Elle Magazine.      

Theo Zing

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review 4 loại kem dưỡng ẩm cho da dầu trong mùa đông hanh