Hỏa thiêu tập thể tại Ấn Độ: Chùm ảnh cho thấy 'Địa ngục Covid' đang diễn ra kinh hoàng như thế nào

2021-04-24 18:11
- Chưa bao giờ, ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh đến thế. Tình cảnh như một địa ngục vậy.

Ấn Độ, chỉ mới 1 - 2 tháng trước, đã tự tin tuyên bố đẩy lùi được dịch bệnh. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng, khi họ phải đối mặt với một làn sóng dịch bệnh kinh hoàng chưa từng có. 

Kỷ lụca nhiễm mới trong 24h được thiết lập với con số hơn 300.000, cao hơn bất kỳ quốc gia nào, và vẫn tiếp tục tăng mạnh. Ấn Độ hiện cũng là nước có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới nhưng không có dấu hiệu giải quyết được như Mỹ hiện tại. Mọi thứ đều thiếu thốn, từ giường bệnh cho đến trang thiết bị vật tư và vaccine tiêm chủng. 

Hệ quả khi mọi thứ trở nên quá tải, số người chết cũng tăng lên nhanh chóng, dồn ứ đến mức các cơ sở hỏa táng không thể vận hành kịp. Ch cưa bao giờ, ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh đến như vậy. 

Hình ảnh chụp ngày 22/4 vừa qua, về việc hỏa táng tập thể và lộ thiên xác các nạn nhân chết vì Covid-19 ở Delhi 

 

   

  Các thi thể dồn ứ quá tải, phải xếp thành dàn thiêu ngoài trời 

Người đàn ông đang xếp gỗ để chuẩn bị hỏa thiêu thi thể bệnh nhân Covid-19 tại New Delhi 

Chuẩn bị mộ cho người thân qua đời vì virus corona. Hình ảnh chụp ngày 23/4 

 

   

  Người dân khóc nấc bên thi thể người thân. Chưa bao giờ, ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh đến như thế 

Bệnh viện quá tải, nhiều bệnh nhân dù nặng cũng phải nằm điều trị tạm. Trong hình là 2 bệnh nhân Covid-19 phải nằm trong khu chữa thương tại bệnh viện Lok Nayak Jai Prakash (New Delhi, 15/4). Mọi thứ đều thiếu thốn, dẫn đến sự quá tải diện rộng 

Chuẩn bị giàn thiêu. Do quá tải, các nhà hỏa táng phải tiến hành thiêu xác ngoài trời 

Thi thể bệnh nhân nằm lạnh lẽo trên cáng. Anh đã không thể chờ đến lúc có giường bệnh 

Theo Pháp luật và Bạn đọc

  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có bạn nào cũng đang dùng em kem chống nắng “quốc dân” này không?