Vụ giải cứu cháu bé ở Đồng Tháp: Đất sét mút chặt cản trở đưa Hạo Nam lên

2023-01-15 17:31
- Ngày 15/1, công việc cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong có tiến triển, nhưng tiếp tục gặp trở ngại khi đất sét dẻo, mút chặt lấy thiết bị.

Sáng 15/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc xuyên đêm để sớm hoàn thành công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m.

“Khoảng 18h30 ngày 14/1, đã nhổ được ống vách (D1600) bằng cẩu 80 tấn có treo búa rung 90kW. Trước khi nhổ ống vách (D1600) phải dùng cọc ván thép 18m rung hạ rồi nhổ lên để phá ma sát giữa đất với ống vách D1600. Sau khi nhổ được ống vách, đội thi công thực hiện kiểm tra tình trạng hố móng, dọn dẹp mặt bằng, gia cường lại các vị trí đứng thiết bị, điều chuyển thiết bị cần thiết cho công tác đào đất vào vị trí và hạ 4 cọc ván thép dẫn hướng cho gầu cạp”, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Trước đó, theo UBND tỉnh Đồng Tháp, quá trình cứu hộ bé trai Hạo Nam đã phát sinh vấn đề mới. Cụ thể, trong thời gian đào, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu. Tổ điều hành tại hiện trường điều động 3 nhóm thợ đến sửa chữa vào chiều 13/1. Ngoài ra, có một nhóm thợ từ TP HCM xuống Đồng Tháp để trực bảo trì, nhằm đảm bảo cho cẩu hoạt động liên tục.

Ngày 14/1, cuộc cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam tròn 2 tuần nhưng chưa thể kết thúc do chưa đạt được kết quả mong muốn cuối cùng. Thời điểm có thể đưa trụ bê tông có thi thể bé Hạo Nam bên trong lên trên mặt đất chưa thể xác định. Việc cứu hộ kéo dài khiến tất cả phải chờ đợi trong mòn mỏi, sốt ruột.

Ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp - cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ đang thực hiện 2/11 bước trong phương án đã được UBND tỉnh chốt để nhổ trụ bê tông đưa thi thể bé Hạo Nam ra.

"Đây là bước khó khăn nhất. Nghĩa là phải đào trong vòng dây ván thép, vừa đào vừa chống đến 12m phía dưới. Chúng tôi đang cố gắng nhổ ống bê tông trước Tết. Có thể thực hiện chậm nhưng phải đặt việc bảo đảm an toàn là trên hết", ông Bảo nói.

khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu bé trai Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống, đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân.

Tối 4/1, sau hơn 4 ngày thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Quiet quitting: Bạn có đang ‘làm việc cầm chừng’?