Việt Nam vs Malaysia: Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức 'gieo sầu' cho đội bạn, kết quả 3-0 cổ động viên tưng bừng

2021-12-12 21:24
- Việt Nam thắng Malaysia 3-0 trong một bữa tiệc mà các cầu thủ chúng ta phô diễn trình độ và sự đẳng cấp.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tuyển Malaysia tối 12/12 với tư cách là đội được đánh giá cao hơn. Hai đội tuyển quá hiểu nhau, đặc biệt đã chạm trán nhau trong trận chung kết hồi năm 2019.

Ngay từ những phút đầu, tuyển Việt Nam đã gây áp lực tầm cao. Cho nên, các cầu thủ Malaysia rơi vào tình cảnh đuổi theo bóng. Những cầu thủ khéo léo như Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng đã khiến cho các cầu thủ Malaysia tốn nhiều sức lực và họ đã gặp nhiều khó khăn hơn rất nhiều so với trận gặp Lào.

Việt Nam vs Malaysia: Quang Hải, Công Phượng 'gieo sầu' cho đội bạn, kết quả 3-0 cổ động viên tưng bừng

Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam lấn lướt hơn, cầm bóng nhiều hơn. Ở phút thứ 31, Hồng Duy chồng biên cho Tuấn Anh. Tiền vệ Việt Nam xoay người căng ngang, đưa bóng đến vị trí của Quang Hải. Cú sút trái phá của Quang Hải khiến thủ thành Khairul chôn chân. Tại giai đoạn hai, vòng loại World Cup 2022, Quang Hải từng ghi bàn, giúp Việt Nam thắng Malaysia 1-0 tại Mỹ Đình.

Việt Nam vs Malaysia: Quang Hải, Công Phượng 'gieo sầu' cho đội bạn, kết quả 3-0 cổ động viên tưng bừng

Chỉ 5 phút sau, Quang Hải đánh gót chuyền cho Công Phượng. Tiền đạo Việt Nam dẫn bóng trước sự theo kèm của Dominic Tan. Động tác giả sút giúp Công Phượng loại trung vệ Malaysia trước khi cú sút chân trái của anh đưa bóng chạm mép trong cột dọc vào lưới.

Phút thứ 90, Tuấn Anh đoạt bóng ở giữa sân rồi chuyền cho Hoàng Đức. Tiền vệ Việt Nam đi bóng giữa vòng vây của các cầu thủ Malaysia. Anh ngoặt bóng về chân trái rồi sút chéo góc, khiến thủ thành Khairul lần thứ ba vào lưới nhặt bóng.

Việt Nam kiểm soát bóng 57% trong hiệp một, tung ra 6 pha dứt điểm, ba trúng đích. Trong khi đó, Malaysia có ba lần dứt điểm, một lần trúng đích. Việt Nam tung ra 278 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 87%. Malaysia có 221 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 80%. Số lần phạm lỗi của Malaysia thì vượt trội, 13 so với 9, và họ cũng nhận thẻ vàng duy nhất trong hiệp một.

Ông Park Hang-seo nói đây là trận chung kết.

"Trước trận đấu với đội tuyển Malaysia, chúng tôi đặt mình vào tâm thế là đội bóng bình thường và đối đầu với một đối thủ mạnh. Còn HLV Malaysia, ông ấy tuyên bố trước trận sẽ chơi tấn công với đội tuyển Việt Nam thì cứ biết như vậy, thực tế như thế nào thì trên sân mới trả lời được" - HLV Park Hang-seo mở đầu cuộc họp báo diễn ra sáng 11-12.

Sự kiện được quan tâm nhất trước trận Việt Nam - Malaysia tại lượt thứ 3 bảng B AFF Cup 2020 tối 12-12 là việc Malaysia xin bổ sung cầu thủ vì thiếu người do ảnh hưởng dịch Covid-19. Nguồn tin từ báo Malaysia thậm chí cho rằng đội tuyển nước này có thể bỏ giải AFF Cup năm nay nếu không được thêm người.

Trả lời phóng viên tờ The New Paper của Singapore về việc ĐT Việt Nam có mạnh hơn AFF Cup 2018 hay không, sau khi được tham dự vòng loại thứ ba World Cup, chiến lược gia người Hàn Quốc trả lời: "Hiện nay, ĐT Việt Nam đang đá vòng loại cuối cùng World Cup, chúng tôi đá 6 trận thua cả 6. Bởi vậy, bầu không khí ở đội đang không tốt.

Ngoài ra, Việt Nam đang là đương kim vô địch nên chúng tôi đang gặp nhiều áp lực phải bảo vệ ngôi vô địch. Kết quả không nói trước được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất từng trận một".

AM 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 mẹo trang điểm hoàn hảo cho ngày nắng nóng