Trời vẫn nóng, bao giờ không khí lạnh mới thực sự về?

2022-11-30 19:01
- Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến chiều nay (30/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc của Bắc Bộ.

Nền nhiệt bắt đầu giảm ở các tỉnh vùng núi Đông Bắc Bộ từ chiều nay. Vào 15h30, nhiệt độ tại Cao Bằng phổ biến 16-21 độ C, Lạng Sơn 17-19 độ C, riêng Mẫu Sơn 12-13 độ C. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 19-21 độ C.

Dự báo, từ chiều tối và đêm 30/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Trời vẫn nóng, bao giờ không khí lạnh mới thực sự về?

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ; Bắc Trung Bộ 13-15 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 17-19 độ.

Thời tiết tại Hà Nội vào chiều chiều 30-11, nền nhiệt đã giảm so với ngày 29-11, nhưng vẫn còn ở mức cao (24-25 độ C). Tuy nhiên, chỉ đêm nay đến sáng sớm mai, nền nhiệt sẽ giảm sâu, xuống khoảng 14-16 độ C. Người dân có thể cảm nhận rõ rệt cái rét của mùa đông.

Đêm 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Từ gần sáng ngày 1/12 đến ngày 2/12, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm 1/12 đến ngày 2/12, Bình Định đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tại Hà Nội, đêm 30/11 có lúc có mưa, mưa rào.

Trong đó, từ 7h ngày 1/12 đến 19h ngày 2/12, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tổng lượng mưa dao động 70-150 mm, có nơi trên 200 mm; Bình Định đến Khánh Hòa 40-70 mm, có nơi trên 70 mm.

Từ 19h ngày 30/11 đến 7h ngày 1/12, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An dao động 10-30 mm, có nơi trên 40mm.

Ngoài không khí lạnh gây mưa lớn ở Trung Bộ, theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc, từ ngày 1-3/12, phía Nam Biển Đông khả năng xuất hiện thêm vùng xoáy thuận nhiệt đới, xác suất mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khoảng 65-70% và khoảng 15-25% mạnh lên thành bão.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, mùa Đông năm nay, nền nhiệt toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023.

Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won, Sĩ Thanh ngọt ngào, Ngọc Trinh, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh