Thắng 1-0 bằng bàn thắng 'quý như vàng', tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar vào chung kết gặp Thái Lan

2022-05-18 21:09
- Với bàn thắng duy nhất do Huỳnh Như lập công, tuyển nữ Việt Nam đã vào chung kết bóng nữ tại Seagames 31.

Việt Nam toàn thắng hai trận vòng bảng trước Philippines và Campuchia. Thầy trò Mai Đức Chung ghi chín bàn, thủng một bàn, dẫn đầu bảng A.

Myanmar cũng thắng hai, hoà một ở bảng B nhưng chỉ đứng thứ hai sau Thái Lan do kém chỉ số phụ. Họ ghi năm và thủng một bàn ở vòng bảng.

Đội thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Myanmar sẽ gặp Thái Lan ở chung kết. Bởi ở trận bán kết một, Thái Lan đã thắng Philippines 3-0.

Thắng 1-0 bằng bàn thắng 'quý như vàng', tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar vào chung kết gặp Thái Lan

Hơn 15000 khán giả đã đến sân Cẩm Phả để cổ vũ, mặc áo cờ đỏ sao vàng phủ đỏ khắp các khán đài tạo nên bầu không khí ấn tượng.

Sau quả đá phạt của Tuyết Dung ở phút 28, Huỳnh Như bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.

Sau đó, có nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ nữ tuyển Việt Nam bỏ lỡ. Tuyển Myanmar gần như không tiếp cận được khung thành của thủ môn Kim Thanh. Đấu pháp của ông Mai Đức Chung chọn cho trận đấu phát huy tác dụng, khoá chặt các ngòi nổ bên phía tuyển Myanmar. Suốt trận đấu, các cầu thủ Việt Nam gần như kiểm soát bóng hoàn toàn.

Sau khi có lợi thế, tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp trận đấu. Myanmar lúc này mới có cơ hội triển khai tấn công. Đội khách tạo ra khá nhiều sóng gió từ những pha bóng bổng, nhưng không tạo ra sự khác biệt. Cơ hội rõ rệt nhất của đoàn quân áo trắng là pha đánh đầu của số 7, Theigi Tun, nhưng bóng đi không đủ khó để hạ thủ môn Kim Thanh.

Tuyển Việt Nam phòng ngự chặt chẽ và tổ chức hàng loạt đợt phản công dựa trên tốc độ của Huỳnh Như, Thùy Trang, Hải Yến và sau đó là Thanh Nhã. Thùy Trang có 2 cơ hội ngon ăn, lần lượt ở phút 56 và 69, nhưng số 8 đều bỏ lỡ khi khung thành Myanmar đã rộng mở.

Tuyển Myanmar có một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn và thua cuộc 1-0.

Bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 của đội trưởng Huỳnh Như giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại tuyển nữ Myanmar 1-0, qua đó giành vé vào chung kết để chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Tuyết Dung, Thùy Trang, Hải Yến, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Huỳnh Như.

Myanmar: May Zin New, Aye Moe, Chit Chit, Than Wai, Phyu Win, Malar Tun, Pyae Maung, Htet Wai, Mo Mo Tun, July Kyaw, Theigi Tun.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp cực kỳ để ý đến ánh nhìn của người khác