Phát hiện tài xế gục trong xe, người dân hô hoán đập vỡ kính tưởng đột quỵ, sự thật sau đó mới khiến CĐM bật cười ngao ngán

2022-07-29 10:10
- Nam tài xế không bị đột quỵ mà chỉ gục để ngủ vì quá mệt ở trong ô tô.

Tình trạng tài xế đột quỵ khi lái xe không phải là hiếm gặp. Thời gian qua đã có một số vụ như vậy nên người dân tỏ ra cảnh giác. Mới đây, cư dân mang xôn xao về câu chuyện người dân ở gần cầu Trương Xá, Kim Động, Hưng Yên phát hiện tài xế gục trong xe bên đường.

Điều đáng nói là người dân đập cửa, gọi mãi mà tài xế không tỉnh. Lo lắng và cho rằng tài xế đã đột quỵ nên mọi người cùng phá kính cứu người. Khi kính bị vỡ, tài xế tỉnh dậy. 

Bất ngờ là tài xế không đột quỵ hay gặp vấn đề gì nguy hiểm chỉ là đang lái xe thì buồn ngủ nên dừng xe bên đường để nghỉ ngơi. Mặc dù tình cảm và sự chu đáo của người dân được đánh giá cao nhưng tài xế cũng ngao ngán khi phải đi thay lại kính đã bị đập để cứu mình.

cư dân mạng xôn xao về câu chuyện một nam tài xế đang ngồi trong cabin ô tô thì bị đột quỵ.

Theo đó, người này là lái xe đường dài, đang dừng lại để mua vé qua trạm thu phí thì đột ngột ngã ra khỏi tay lái khiến người bên cạnh phải đỡ, rồi lên cơn co giật. Được biết, nhân viên trạm thu phí đã vội vã chạy ra, gọi xe cấp cứu và cứu được bác tài xế.

Đột quỵ xảy ra khi xuất hiện hiện tượng vỡ mạch máu não hoặc tắc mạch khiến dòng máu lên nuôi não bị ngưng trệ, không tuần hoàn. Nếu không được điều trị kịp thời, các tế bào trong não sẽ nhanh chóng bị ngừng hoạt động. Điều này có thể khiến cho người bệnh đối mặt với di chứng tàn tật, thậm chí là tử vong.

Một số dấu hiệu cảnh báo trước đột quỵ:

Tê, yếu hoặc liệt tay chân 1 bên cơ thể, đôi khi người bệnh chỉ có cảm giác nặng;

Liệt 1 bên mặt, méo miệng;

Xuất hiện những thay đổi về tri giác như lừ đừ, lơ mơ hay thậm chí hôn mê; 

Thay đổi dáng đi, mất đồng bộ và khả năng phối hợp vận động;

Đối với trường hợp thiếu máu não, từ khi khởi phát cơn đột quỵ đến 4,5 hoặc 6 giờ đầu là thời gian “vàng” để cấp cứu. Trong vòng 4,5 giờ là áp dụng cho phương pháp sử dụng thuốc tan máu đông bằng cách tiêm qua đường tĩnh mạch rTPA.

Bệnh đột quỵ não là nguyên nhân tử vong đứng thứ ba trên thế giới nhưng là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế, giảm chất lượng cuộc sống. Theo GS. Stephen Davis, Chủ tịch Tổ chức Đột quỵ Thế giới, mỗi năm toàn cầu có 16 triệu ca đột quỵ và khoảng 6 triệu ca tử vong. Hơn 2 thập kỷ qua, gánh nặng của đột quỵ đã tăng 26%. Trên 80% trường hợp xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình - nơi đột quỵ được coi là một đại dịch.

AM 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt mỹ nhân Việt sang Mỹ du lịch, chữa bệnh nhưng trở về lại có baby 'đính kèm'