Nắng nóng 40 độ C, hình ảnh khác lạ của đường phố Hà Nội, ngỡ mùng 1 Tết

2022-06-19 18:20
- Trong những ngày nắng nóng, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vắng vẻ so với trước đây.

Những ngày này, thời tiết nắng nóng bao trùm Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến trên 40 độ C, ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh đường Hà Nội vắng tanh ngỡ cứ như mùng 1 Tết đầu năm. Nguyên nhân được cho hôm nay là Chủ nhật ngày nghỉ thêm vào đó là nắng nóng nên mọi người ngại ra đường.

 

Nắng nóng 40 độ C, hình ảnh khác lạ của đường phố Hà Nội, ngỡ mùng 1 Tết

Nắng nóng 40 độ C, hình ảnh khác lạ của đường phố Hà Nội, ngỡ mùng 1 Tết

Nắng nóng 40 độ C, hình ảnh khác lạ của đường phố Hà Nội, ngỡ mùng 1 Tết

Nắng nóng 40 độ C, hình ảnh khác lạ của đường phố Hà Nội, ngỡ mùng 1 Tết

Nắng nóng 40 độ C, hình ảnh khác lạ của đường phố Hà Nội, ngỡ mùng 1 Tết

Nắng nóng 40 độ C, hình ảnh khác lạ của đường phố Hà Nội, ngỡ mùng 1 Tết

Không chỉ các tuyến đường nhỏ, ngõ ngách mà các trục đường chính như Giảng Võ, ngã tư Láng Hạ - Lê Văn Lương vốn đông đúc mỗi ngày thì hôm nay cũng thưa thớt người qua lại. Đa số mọi người chọn ở nhà để tránh cái nắng như thiêu như đốt.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng nên hôm nay miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, riêng trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hôm nay chỉ số tia UV trên cả nước ở ngưỡng gây hại rất cao. Người ra đường được khuyến cáo mặc quần áo chống nắng, bôi kem chống nắng, đeo kính râm, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Tại những nơi nắng nóng gay gắt như đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa – Phú Yên, nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng, nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực miền Trung. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

AM 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình