Không khí lạnh bao phủ, miền Bắc có nơi rét dưới 16 độ, miền Trung mưa rất to

Anh Chi 2024-10-03 08:42
- Không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm mạnh, có nơi dưới 16 độ C; khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to tới trên 150 mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày 2-10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và hầu hết các nơi ở Bắc Trung Bộ. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc đạt cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo cho thấy, trong ngày 2-10, không khí lạnh sẽ tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Trung Bộ và một phần Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền sẽ đạt cấp 3, riêng vùng ven biển có thể mạnh đến cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này, thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ mát mẻ, với trời lạnh về đêm và sáng sớm; đặc biệt ở vùng núi Bắc Bộ sẽ có rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động từ 19-22 độ C, ở vùng núi từ 17-19 độ C, thậm chí có nơi dưới 16 độ C tại các vùng núi cao. Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C. Khu vực Hà Nội sẽ có thời tiết mát mẻ, với nhiệt độ thấp nhất từ đêm 2-10 đến 4-10 ở mức 19-22 độ C, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Không khí lạnh bao phủ, miền Bắc có nơi rét dưới 16 độ, miền Trung mưa rất to

Cùng ngày, khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế sẽ có mưa vừa đến mưa to, thậm chí cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa dao động từ 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Trong các cơn mưa dông có thể xảy ra hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cục bộ với cường suất lớn, trên 100 mm trong 6 giờ.

Ngoài ra, vào chiều và đêm 2-10, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, với một số nơi có thể mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở các khu vực sườn dốc.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, hồi 4 giờ ngày 2-10, vị trí tâm bão số 5 (bão Krathon) ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ. Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta.

Tuy nhiên, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông (phía Bắc vĩ tuyến 18,5N; phía Đông kinh tuyến 117,0E) gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-3 m. Đêm gió giảm dần.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Lý do bạn nên sử dụng sữa rửa mặt Klairs