Hà Nội: Phụ huynh chưa kịp mừng đã vội lo vì dự kiến không thi lớp 10 theo khu vực

Hạnh Nguyên 2026-03-11 15:27
- Nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội đang sống trong tâm trạng vừa mừng vừa lo vì một số quy định tuyển sinh mới có thể được áp dụng.

Thông tin Hà Nội dự kiến thay đổi phương thức tuyển sinh lớp 10, theo hướng bỏ chia khu vực tuyển sinh, đang thu hút sự quan tâm lớn từ phụ huynh và học sinh. Nhiều người ban đầu tỏ ra phấn khởi vì con em có thêm cơ hội lựa chọn trường phù hợp, song ngay sau đó cũng không khỏi lo lắng khi dự báo mức độ cạnh tranh sẽ tăng lên đáng kể.

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026–2027 được công bố gần đây, thành phố dự kiến bỏ quy định phân chia 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 công lập như nhiều năm qua. Thay vào đó, học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội là có thể đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào, không còn phụ thuộc vào hộ khẩu hay địa giới hành chính.

Hà Nội: Phụ huynh chưa kịp mừng đã vội lo vì dự kiến không thi lớp 10 theo khu vực

Chủ trương này được kỳ vọng tạo thêm cơ hội học tập và thúc đẩy sự công bằng trong giáo dục, bởi học sinh có thể lựa chọn trường theo năng lực, điều kiện đi lại và mong muốn cá nhân. Tuy nhiên, khi thông tin vừa được công bố, không ít phụ huynh đã rơi vào tâm trạng “mừng trước, lo sau”.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng việc bỏ phân tuyến giúp con em họ có thể mạnh dạn đăng ký vào những trường chất lượng tốt hoặc phù hợp định hướng học tập. Trước đây, nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng vì trường mong muốn lại nằm ngoài khu vực tuyển sinh, thậm chí phải làm thủ tục xin chuyển khu vực khá phức tạp. Giờ đây, cánh cửa lựa chọn rộng mở hơn khiến không ít người cảm thấy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, cùng với sự phấn khởi là nỗi lo về “cuộc đua” vào lớp 10 vốn đã căng thẳng nay có thể trở nên khốc liệt hơn. Hà Nội được xem là địa phương có kỳ thi tuyển sinh lớp 10 áp lực bậc nhất cả nước, khi mỗi năm có hơn 100.000 thí sinh nhưng chỉ khoảng 60 - 65% có cơ hội vào trường công lập. Nếu bỏ giới hạn khu vực, phụ huynh lo ngại nhiều học sinh sẽ dồn nguyện vọng vào các trường top đầu, khiến tỷ lệ chọi tăng mạnh.

Hà Nội: Phụ huynh chưa kịp mừng đã vội lo vì dự kiến không thi lớp 10 theo khu vực

Một số chuyên gia giáo dục nhận định thay đổi này mang ý nghĩa tích cực về lâu dài, bởi nó khuyến khích học sinh xác định đúng năng lực và lựa chọn trường phù hợp thay vì chỉ đăng ký theo địa bàn cư trú. Đồng thời, việc cạnh tranh cao hơn cũng có thể thúc đẩy các trường nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng uy tín để thu hút học sinh.

Dù vậy, tâm lý lo lắng vẫn là điều dễ hiểu khi kỳ thi chỉ còn cách vài tháng. Phụ huynh và học sinh đang đứng trước bài toán mới: tính toán chiến lược đặt nguyện vọng sao cho vừa an toàn, vừa phù hợp mục tiêu. Trong bối cảnh phương án chính thức chưa được ban hành, nhiều gia đình vẫn “nín thở” chờ thông tin cụ thể từ cơ quan quản lý.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Khán giả khuyên Dương Tử tạm nghỉ đóng phim cổ trang sau Cẩm Tú Phương Hoa