Gió lạnh đầu mùa bao trùm miền Bắc, người Hà Nội xuýt xoa vì thời tiết 'trở mặt' cực nhanh sau một đêm

2022-10-10 08:44
- Gió lạnh đầu mùa khiến cho nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh trong ngày đầu tuần. Dân văn phòng cũng xuýt xoa vì lạnh khi đến văn phòng giữa thời tiết thay đổi "chóng mặt" so với cuối tuần.

Không khí lạnh đã bao trùm khu vực Bắc Bộ. Thời tiết thay đổi mạnh so với những ngày trước đây. Với người dân Hà Nội, khi đi làm sáng thứ 2 (10/10) đã cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết. Cách đây mấy ngày, trời còn khá oi nóng thì sáng nay thời tiết khô, kèm lạnh. Nhiều người đã phải mặc áo khoác mùa đông. Dường như ai cũng co ro hơn khi ra đường vào sáng sớm đầu tuần. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (10/10), không khí lạnh đã tràn khắp đồng bằng Bắc Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực hồ Tây sáng 10/10 (Ảnh: FB)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 18-21 độ.

Miền Bắc sau khi nằm sâu trong khối không khí lạnh, trời sẽ dứt mưa và khô ráo trở lại. Mưa lớn sẽ trải dài từ Thanh Hóa, Nghệ An. Đến trưa và chiều, lúc vùng này giảm mưa thì ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo từ nay đến hết ngày 11/10, hầu khắp từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đều là những vùng có khả năng mưa to, với tổng lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 250mm; nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Tây của miền Trung gia tăng trở lại.

Gió lạnh đầu mùa bao trùm miền Bắc, người Hà Nội xuýt xoa vì thời tiết 'trở mặt' cực nhanh sau một đêm

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Chị Ngọc Nga (Nhân viên văn phòng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Sáng nay, tỉnh giấc đã thấy lạnh hơn những ngày trước. Tôi không ngờ ra đường còn lạnh hơn khi ngồi trong chung cư nên ăn mặc khá mỏng manh. Khi đi trên đường, tôi còn phải dừng để lấy áo mưa mặc tạm cho đỡ rét. Lạnh đầu mùa không rét căm căm nhưng do đang quen kiểu thời tiết mùa hè sang thu mát mẻ nên vẫn khiến mọi người sốc nhiệt".

Trong khi đó, anh Thành Chung (nhân viên truyền thông ở Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ xuýt xoa vì rét sau khi đi quãng đường gần 10km đến chỗ làm. "Tôi cảm nhận như bị sốc nhiệt vậy. Đầu mùa mà lạnh thế này chắc chắn cả mùa đông còn khốc liệt hơn", anh Chung bày tỏ. 

Mùa đông năm nay thời tiết thế nào?

Nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cách đây vài tháng cho hay, không khí lạnh khả năng hoạt động sớm. So với trung bình nhiều năm, các tháng đầu mùa đông (tháng 11 - 12/2022), nền nhiệt các tỉnh miền Bắc có thể thấp hơn khoảng 0,5-1 độ C; hai tháng đầu năm 2023, nhiệt độ ở mức xấp xỉ.

Tháng 9 đến tháng 10/2022, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. 

Thu Trang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp 'lắm mối tối nằm không'