Dự báo thời tiết ngày 14/10: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

2022-10-14 07:48
- Dự báo thời tiết ngày 14/10, cảnh báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 18-30 độ C, có nơi dưới 18 độ C

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ từ 19-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 14/10: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 19-28 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 17-26 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32 độ C.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h chiều 13/10, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 130km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến chiều mai 14/10, tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 190km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão giữ nguyên hướng di chuyển, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Đến 13h chiều 15/10, áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái khóc?