Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc phản đối ăn thịt chó

2022-06-15 11:05
- Tổng thống Yoon Suk Yeol và bà Kim Keon Hee đang nuôi 7 thú cưng, gồm 4 con chó và 3 con mèo. Năm con trong số đó được nhận nuôi từ các trạm cứu hộ động vật.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông kể từ sau khi chồng đắc cử, bà Kim Keon Hee, phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ quyền động vật, The Korea Times đưa tin.

"Hàn Quốc và Trung Quốc là hai quốc gia tiêu thụ thịt chó lớn nhất. Tôi tin rằng phong trào phản đối ăn thịt chó ở Hàn Quốc nên được chia sẻ với những nước phát triển khác. Nếu không, nhiều người sẽ có ác cảm với người Hàn Quốc", bà nói với Seoul Shinmun trong cuộc họp báo hôm 13/6.

Bà Kim cho biết để chấm dứt tiêu thụ thịt chó, chính phủ có thể hỗ trợ những người kinh doanh mặt hàng này chuyển đổi sang các ngành nghề mới. Đệ nhất phu nhân cũng nhấn mạnh về môi trường mất vệ sinh nơi những con chó được nuôi nhốt trước khi đem đi tiêu thụ.

"Thịt chó không tốt cho sức khỏe. Những con chó được nuôi để làm thịt bị nhốt trong lồng nhỏ, cũng là nơi chúng ăn và đi vệ sinh. Một số con thậm chí bị cho ăn kháng sinh. Cuối cùng, việc tiêu thụ thịt chó phải chấm dứt vì chúng là người bạn tốt nhất của con người", bà Kim nói.

Tổng thống Yoon Suk Yeol và bà Kim Keon Hee đang nuôi 7 thú cưng, gồm 4 con chó và 3 con mèo. Năm con trong số đó được nhận nuôi từ các trạm cứu hộ động vật.

Trước đó, trong cuộc tranh luận trên truyền hình vào ngày 31-10 với các ứng viên tổng thống khác, khi được đối thủ Yoo Seung Min hỏi về lập trường trong việc tiêu thụ thịt chó, ông Yoon nói về mặt cá nhân thì ông "phản đối", nhưng nếu muốn có luật cấm thì phải có "sự đồng thuận của xã hội".

"Ăn thịt chó không phải ngược đãi động vật vì chó lấy thịt được nuôi trong môi trường khác với chó cưng", ông Yoon nói.

Sau đó, ông Yoon không trả lời được câu hỏi liệu những con chó trong trại nuôi lấy thịt có nên được đối xử khác với những con chó được nuôi như thú cưng hay không.

Theo SCMP, quan điểm của ông Yoon gây sốc khi bản thân ông đang nuôi 4 con chó và 3 con mèo ở nhà và tự mô tả mình là người yêu động vật.

Những người buôn bán thịt chó từ lâu đã kêu gọi chính phủ phân biệt chó nuôi thịt và chó cưng để hợp pháp hóa việc tiêu thụ thịt chó.

Ngày 2-11, khoảng 100 nhóm bảo vệ quyền động vật đã yêu cầu ông Yoon phải xin lỗi và kêu gọi ban hành luật cấm tiêu thụ thịt chó.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 bí quyết làm đẹp giúp bạn ngay lập tức trẻ hơn 10 tuổi