Công an thông tin vụ việc cháu bé tử vong do điện giật khi học trực tuyến

2021-09-10 21:45
- Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu D vào cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa nhưng cháu không qua khỏi.

Tờ Doanh nghiệp và tiếp thị đưa tin, chiều 10/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc cháu bé 10 tuổi tử vong theo quy định của pháp luật.

Khoảng 11h cùng ngày, Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân nhận tin báo tại số 43 ngõ 475/20/63 đường Nguyễn Trãi, Hạ Đình xảy ra vụ việc điện giật chết người.

Nạn nhân là cháu H. H. D. sinh năm 2011, học sinh lớp 5 trường tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa.

Theo Công an Hà Nội, nguyên nhân tử vong xác định do cháu D dùng que ngoáy tai bằng sắt chọc một đầu vào dây nguồn của laptop rồi cầm chọc vào ổ điện, dẫn đến điện giật tử vong.

Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu D vào cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa nhưng cháu không qua khỏi.

Tờ Dân Việt cho hay, trước đó, chiều 10/9, lãnh đạo UBND phường Hạ Đình cho biết, qua xác định ban đầu, vào buổi sáng cùng ngày, cháu D. học trực tuyến ở nhà. Lúc này, bố cháu bé ra ngoài có việc riêng. Trong lúc học, cháu bé lấy đồ dùng cắm vào ổ điện dẫn đến bị điện giật.

Trước đó, trên tờ Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Hạ Đình cho biết, sau khi kết nối cho bé D. học trực tuyến, người bố có chuyện đi ra ngoài.

“Khi người bố trở về thì bé đã bị điện giật tử vong. Hiện, Công an Q.Thanh Xuân đang điều tra, làm rõ sự việc”, vị lãnh đạo UBND P.Hạ Đình nói và cảnh báo trong thời gian giãn cách xã hội, các cháu học tập tại nhà bằng các thiết bị điện tử, các phụ huynh cần giám sát, trông nom con cái, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

PV (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các anh đã biết về 'quy tắc con số 4' chưa?