Khi biến chủng Omicron biến mất, hy vọng kết thúc đại dịch vẫn là quá sớm

Bích Chi 2022-04-03 11:48
- Nhiều người thắc không biết khi biến chủng Omicron biến mất thì đại dịch Covid-19 đã kết thúc hay chưa?

Với các trường hợp và số ca tử vong do Covid-19 đang giảm dần trong những tuần gần đây, một số quốc gia đang rút lại các lệnh hạn chế. Họ tin tưởng rằng việc biến chủng Omicron lây lan trên diện rộng cũng giống như chuyện dịch Covid- 19 đã sắp kết thúc. Mọi người chỉ coi căn bệnh Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm chứ không phải bệnh dịch nghiêm trọng.

Đan Mạch đã dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng có ít cộng đồng cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống Covid như đeo khẩu trang hay cách ly xã hội. Ở Anh, người mắc Covid-19 đã không cần cách ly hay theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Khi biến chủng Omicron biến mất, hy vọng kết thúc đại dịch vẫn là quá sớm

(Ảnh minh họa)

Trên toàn cầu, số ca mắc mới và số ca tử vong tiếp tục có xu hướng giảm. Nhưng các nhà khoa học cảnh báo rằng ngay cả khi biến chủng Omicron biến mất thì đại dịch cũng không chắc đã kết thúc. Có thể trong thời gian tới đây, khả năng miễn dịch của con người sẽ suy yếu và một đợt dịch mới lại tràn lan.

Nhà dịch tễ học Adam Kucharski, phó giáo sư tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, Anh cho biết khó có thể dự đoán được sẽ mất bao lâu để Covid-19 lại gây rắc rối cho chúng ta. Tuy nhiên, Covid-19 đã có các biến thể Alpha, Delta và Omicron, làm sao có thể chắc chắn rằng virus này không sinh ra biến thể mới?

Một số quốc gia châu Âu có thể đã trải qua thời kỳ "trăng mật" sau khi tiêm vắc xin chống lại biến thể Alpha vào đầu mùa hè năm 2021. Tuy nhiên, họ lại cần tăng cường tiêm chủng trước khi biến thể Delta tấn công.

Khi biến chủng Omicron biến mất, hy vọng kết thúc đại dịch vẫn là quá sớm

(Ảnh minh họa)

Khi khả năng miễn nhiễm dịch của con người giảm đi, họ rất dễ bị mắc bệnh. Nhà dịch tễ học Kucharsky cho biết các biến thể mới nổi của Covid-19 có thể sẽ xuất hiện.

“Tất nhiên, mức độ nghiêm trọng của những đợt dịch bệnh trong tương lai sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của những biến thể mà chúng ta chưa biết đến, có thể nghiêm trọng như Alpha hoặc nhẹ như Omicron", ông nói.

Madhukar Pai, giáo sư dịch tễ học và sức khỏe toàn cầu tại Đại học McGill ở Montreal, Mỹ cho biết: “Thế giới đang may mắn khi chỉ phải chống đỡ với biến thế Omicron nhưng không có gì đảm bảo biến thể tiếp theo sẽ nhẹ hơn. Chúng ta sẽ gặp phải những biến thể mới. Bởi vì sự lan truyền virus đang xảy ra với số lượng lớn. Hơn 3 tỷ người đang chịu ảnh hưởng của biến thể này, chủ yếu là các quốc gia có thu nhập thấp và hoàn toàn không được bảo vệ."

Các nước có thu nhập tập có tỷ lệ tiêm chủng rất thấp, chỉ 13% dân số được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin. Trong khi đó, 63% dân số ở những nước có thu nhập cao đã được tiêm trung bình ít nhất 1 liều vắc xin. Ông Pai cho biết, các quốc gia cần tiêm phòng cho công dân của mình, để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh tiếp theo lây lan.

Ông nói: "Tiêm chủng cho tất cả mọi người là cách tốt nhất để giảm sự lan truyền virus, cứu sống và xây dựng lại nền kinh tế toàn cầu.”

 

“Mặc dù mọi người đã chán ngấy với các lệnh phong tỏa, hạn chế, những tin tức về đại dịch. Nhưng hãy nhớ rằng đại dịch chưa kết thúc đâu. Và bất cứ suy nghĩ chủ quan rằng đại dịch sắp kết thúc có thể gây hậu quả nặng nề", ông nói trên một diễn đàn nghiên cứu và đổi mới của WHO vào tháng trước.

Bích Chi/Theo Asiaone

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp