Bỏ tiền thuê đất trồng cây, nào ngờ quý ông đào trúng viên kim cương bạc tỷ

Thúy Anh 2022-03-04 08:27
- Một người đàn ông đã phát hiện ra một viên kim cương 26,11 carat trị giá 12 triệu Rs (3.6 tỷ đồng) trong một vườn cây ở quận Panna của Madhya Pradesh, Ấn Độ. Sau khi trừ các khoản phí liên quan, tiền bán kim cương sẽ được chuyển đến tay người đào được viên kim cương này.

Một người đàn ông đã đào được một viên kim cương 26,11 carat trị giá 12 triệu Rs (3.6 tỷ đồng) trong một vườn cây ở quận Panna của Madhya Pradesh, Ấn Độ- một quan chức Ấn Độ cho biết. Sau khi trừ các khoản phí liên quan, tiền bán kim cương sẽ được chuyển đến tay người đào được kim cương.

Theo báo chí Anh đưa tin viên kim cương này thể trị giá lên tới 12 triệu Rs trong buổi đấu giá. Ravi Patel- một quan chức Ấn Độ cho hay viên kim cương đã được tìm thấy bởi Susri Shukla, cư dân Panna và cộng sự của anh ta. Viên kim cương sẽ được bán đấu giá trong vài ngày tới và số tiền thu được, sau thuế và tiền bản quyền của chính phủ, sẽ đến tay người phát hiện.

Shukla cho biết anh đã thuê vườn để trồng cây cùng với 5 người bạn nữa với giá 200 Rs (60 ngàn)/năm.  Ban đầu, ông và những người bạn của mình dự định sẽ trồng cây. Tuy nhiên, thật may mắn vì khi đào đất lên để trồng cây, Shukla đã phát hiện một viên kim cương có kích thước lớn đến vậy.

Bỏ tiền thuê đất trồng cây, nào ngờ quý ông đào trúng viên kim cương bạc tỷ

Shukla bày tỏ hy vọng viên kim cương sẽ được bán với giá hơn 12 triệu rupee, đồng thời cho biết: “Tôi sẽ dùng số tiền thu được từ cuộc đấu giá kim cương để bắt đầu kinh doanh”.

Vùng Panna, cách thủ phủ Bhopal của bang 380 km, có khoảng 1,2 triệu carat kim cương. Vào tháng 9 năm 2021, một nông dân nghèo đã trở thành triệu phú khi phát hiện ra một viên kim cương 12,08 carat dưới ruộng của mình. Cuối cùng, viên kim cương này cũng được bán với giá 4,3 triệu Rs (1,2 tỷ đồng).

Bỏ tiền thuê đất trồng cây, nào ngờ quý ông đào trúng viên kim cương bạc tỷ

Trước đó, Mulayam Singh - một nông dân sống tại Panna (bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) đã không tin vào mắt mình khi đào được viên kim cương 13,47 carat trị giá vài triệu rupee. Theo Sputnik, Singh đào được viên kim cương nói trên khi đang làm đồng hôm 6/12. Sáu viên kim cương thô nhỏ khác cũng được tìm thấy bởi bạn bè của Singh. Cả nhóm đã gửi số kim cương này đến một cơ sở khai thác kim cương do chính phủ điều hành.

Chính quyền bang sẽ bán kim cương trong một cuộc đấu giá. Sau khi trừ thuế, số tiền còn lại sẽ được chia cho những người nông dân. Ước tính, giá thị trường của những viên kim cương nói trên là khoảng 5 triệu Rupee (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng).

Thúy Anh/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp luôn chất chứa những tâm sự thầm kín