Choáng những vụ nude ở địa điểm du lịch, khách vô tư khỏa thân và cái kết 'đắng lòng'

2022-04-06 17:27
- Nhiều du khách đã lĩnh án phạt sau khi chụp ảnh khỏa thân tại các địa điểm du lịch và di tích.

Tối ngày 4/4, trang Facebook cá nhân MS PUIYI đăng tải hình ảnh cô gái ngồi ghe thả hoa đăng trên sông Hoài, phố cổ Hội An. Tuy nhiên, người xem phản ứng dữ dội bởi việc người này mặc trang phục áo dài truyền thống nhưng bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót.

Việc nữ du khách mặc đồ phản cảm, hở hang khiến nhiều người bức xúc, nhất là hành động khoe thân này lại diễn ra ở khu đô thị cổ Hội An.

Trên thế giới từng có không ít trường hợp khỏa thân, phản cảm ở nơi địa điểm du lịch khiến nhiều người bức xúc.

Du khách khỏa thân ở khu di tích

Hai du khách Australia cởi bỏ quần áo để chụp ảnh khỏa thân ở khu tàn tích nổi tiếng của Peru thì bị bắt quả tang.

Sự việc xảy ra cuối tháng 8/2019 khiến hai nam du khách Australia bị cấm cửa khỏi di tích cổ đại này nhưng không phải chịu hình phạt nào.

Jose Bastante, người đứng đầu công viên khảo cổ Machu Picchu, nói: "Chúng ta phải hiểu rằng Machu Picchu là một không gian linh thiêng, không phải Disneyland. Bất chấp các hướng dẫn và khuyến nghị được đưa ra cho khách du lịch từ khi họ mua vé vào cửa, một số người vẫn thực hiện các hành vi phản cảm".

Machu Picchu trở thành di sản thế giới của UNESCO từ năm 1983, được nhà thám hiểm người Mỹ Hiram Bingham phát hiện vào năm 1911.

Khỏa thân trên núi thiêng

Nhà chức trách Malaysia ngày 9/6/2015 đã bắt giữ một phụ nữ nước ngoài do khỏa thân chụp ảnh trên núi Kinabalu, nơi vừa xảy ra động đất mạnh 6,0 độ Richter khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Một số người dân địa phương cho rằng hành vi này là một sự xúc phạm và đã khiến thần núi tức giận, gây ra trận động đất.

Hãng tin nhà nước Bernama dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết nữ du khách bị bắt ở sân bay thị trấn Tawau, bang Sabah, khi đang chuẩn bị bay tới Kuala Lumpur. Danh tính và quốc tịch của cô không được tiết lộ.

Trước đó, một nhóm du khách châu Âu và Bắc Mỹ đã rủ nhau thoát y chụp ảnh trên đỉnh núi Kinabalu - núi cao nhất Malaysia và được coi là nơi thiêng liêng trong văn hóa của người bản địa, nơi an nghỉ của các linh hồn. 

Khỏa thân chụp ảnh ở địa điểm du lịch nổi tiếng

Hồi năm ngoái, một tài khoản Twitter đã đăng tải những bức ảnh "hở bạo" của 3 vị khách du lịch chụp tại điểm du lịch nổi tiếng là Công viên Koja Cliff Park, thành phố Tangerang, tỉnh Banten, nằm trên đảo Java (Indonesia). Những bức ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Sau đó, tài khoản này buộc phải xóa bài đăng vì nhận quá nhiều chỉ trích.

Những bức ảnh cho thấy 3 người hoàn toàn khỏa thân, nhưng được che mặt, thể hiện những động tác tạo dáng kỳ cục tại buổi chụp ảnh ở Công viên Koja Cliff.

Vì tốc độ lan truyền quá nhanh mà những hình ảnh này đã trở thành "vụ bê bối quốc gia", cảnh sát địa phương hiện đang chịu áp lực phải nhanh chóng bắt được những người này.

Chụp ảnh nude trên bãi biển
Năm 2018, cảnh sát Malaysia bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc có mặt trong bộ ảnh khỏa thân chụp trên bờ biển nước này bị phát tán trên mạng.
Nghi phạm là một giáo viên dạy lặn 33 tuổi, đã được nhận dạng qua các tấm ảnh khỏa thân chụp cùng học viên trên bãi biển Sempora, Malaysia. Tổng cộng trong ảnh có sự xuất hiện của 10 người, 6 nam và 4 nữ.


Cảnh sát cho biết anh ta từng đến Semporna và các hòn đảo lân cận vài lần cùng với các nhóm khách du lịch để tập lặn. 
Người đàn ông 33 tuổi này có thể phải đối mặt với mức án lên đến 3 tháng tù và bị phạt hành chính vì hành vi không đứng đắn tại nơi công cộng.
Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ Tâm e ấp bên Hà Anh Tuấn